Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ gặp mặt giao lưu các nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tối 3/5, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật-chính luận với chủ đề “Bài ca Điện Biên”.
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ với khán giả về những ký ức hào hùng khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ với khán giả về những ký ức hào hùng khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Trong không khí ấm áp của buổi giao lưu, các đại biểu đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mặc dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng khi nói về chiến dịch Điện Biên Phủ nhiều ký ức lại ùa về khiến các nhân chứng lịch sử kể say xưa kể về những trận đánh, những kỷ niệm đẹp khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc…

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà cho các nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà cho các nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại chương trình, xen kẽ màn trình chiếu phóng sự là chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc như: “Hành quân lên Tây Bắc”, “Huyền thoại Điện Biên”, “Trên đồi Him Lam”, “Tình ca Tây Bắc”... đã khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh chia sẻ, thông qua buổi giao lưu nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng, đồng bào và các chiến sĩ đã đóng góp công sức, xương máu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi công lao, những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi công lao, những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chương trình đã phản ánh đậm nét, sinh động những đóng góp sức người, sức của của quân và dân Phú Thọ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thông qua đó nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã góp một phần xương máu cùng quân và dân cả nước làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ tỉnh Phú Thọ đã huy động 1.434 thanh niên lên đường nhập ngũ, bổ sung cho bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, vượt mức giao 200 người; huy động 69.335 người trực tiếp phục vụ chiến dịch, trong đó có hơn 19.000 người là dân công hỏa tuyến, vượt 343 người.

Tổng số dân công vận chuyển gạo và tham gia nhiệm vụ phục vụ chiến dịch là 261.500 người. Để phục vụ chiến dịch, tỉnh còn huy động 1.087 chiếc xe đạp thồ, vượt yêu cầu 137 chiếc; 3.137 thuyền vận tải lương thực, vũ khí; 80 xe trâu, xe ngựa…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.