Nỗ lực cao nhất, xứng đáng với tầm vóc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Sáng 3/5, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm (2023-2025) tổ chức sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo dự.
Tiết mục sơ duyệt chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh HỮU NGUYÊN)
Tiết mục sơ duyệt chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh HỮU NGUYÊN)

Chương trình sơ duyệt gồm các nội dung: Nghi lễ chào cờ; biểu diễn trống hội; trình diễn khối nghệ thuật; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng; lễ diễu binh, diễu hành… Trọng tâm của chương trình sơ duyệt là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có: Pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng đứng trên sân gồm tiêu binh lễ đài và năm khối đứng; lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an tham gia có hai khối đứng trên sân và chín khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có ba khối, gồm khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và các khối diễu hành quần chúng; cùng 20 khối đứng làm nền trên sân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, từ kết quả của buổi sơ duyệt sẽ đánh giá kết quả; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng và chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt vào sáng 5/5 và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức vào sáng 7/5/2024 đạt kết quả cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao; để lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tương xứng với quy mô, tầm vóc của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, lực lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công; bám sát kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và chương trình chính thức của lễ kỷ niệm để tổ chức tốt công tác sơ duyệt với các nội dung, nhiệm vụ, quy định của nghi lễ nhà nước và theo đúng chương trình của buổi lễ chính thức.

Biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các khối, lực lượng tham gia tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tinh thần vượt khó, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, tập luyện và biểu diễn thành công, tái hiện được khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện được sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy tinh thần chiến thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin về các hoạt động một cách chặt chẽ, cảm xúc, cảm động để nhân dân và bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn về tầm vóc, ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ…; đồng thời tin tưởng, các lực lượng tham gia sự kiện chính trị trọng đại này sẽ nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tầm vóc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ■

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.