Phụ nữ góp sức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Sau 4 năm ra đời, Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa (thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) đã ghi dấu ấn với nhiều ý tưởng độc đáo và hoạt động thiết thực từ sự chung tay của hàng trăm hội viên trên toàn quốc, góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị nhiều di sản trong đời sống.
Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa.
Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa.

Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa vừa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội), trong một không gian ý nghĩa là triển lãm ảnh "Di sản quanh ta" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải.

42 tác phẩm được chọn lọc từ gia tài nhiếp ảnh của nữ nghệ sĩ trong 5 năm gần đây, thể hiện vẻ đẹp của các di sản vật thể và phi vật thể trên khắp mọi miền Tổ quốc. Người xem như bước vào một hành trình du lịch di sản đầy màu sắc, từ thưởng thức những màn quan họ giao duyên của liền anh liền chị miền Kinh Bắc, đến cảnh thiên nhiên hùng vĩ mênh mông nơi vịnh Hạ Long, rồi ngược lên núi rừng Tây Bắc để hòa cùng vòng xòe Thái uyển chuyển rộn ràng, trải nghiệm lễ hội truyền thống ở Thanh Hóa, thu hoạch hoa súng trong mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ, bảo tồn rùa biển ngoài khơi Côn Ðảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)...

Ðam mê và tâm huyết với đề tài di sản, nhiếp ảnh gia Minh Hải đã thực hiện nhiều chuyến đi thực tế và sáng tác để ghi lại vẻ đẹp di sản Việt Nam, tổ chức nhiều triển lãm gửi gắm thông điệp gìn giữ di sản đồng hành cùng phát triển du lịch bền vững. Chị cũng là một thành viên tích cực của Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa.

Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa chính thức ra mắt vào tháng 6/2020, với mục tiêu phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam bằng chính công việc của mình, bằng sự tương tác hằng ngày với các di sản liên quan. Hơn 100 thành viên ban đầu của Câu lạc bộ thuộc nhiều lứa tuổi, đa dạng về ngành nghề và nơi sinh sống: nghệ sĩ, doanh nhân, nhà giáo, nhà quản lý...

Tiến sĩ Ðặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Nhiều thành viên là người có vị trí xã hội, có kinh nghiệm và uy tín ở nhiều lĩnh vực, như: Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan (Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia); nghệ nhân Lê Thị Thiết (Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam); bà Trần Hồng Dung (Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" thành phố Hà Nội); kỷ lục gia Nguyễn Thị Thanh Tâm (Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam)...

Trên cơ sở đó, Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa xác định tập trung vào các hoạt động: du lịch di sản, giáo dục và truyền thông về di sản, sưu tầm và lưu giữ di sản, bảo vệ và phát huy nghề truyền thống và nghệ thuật trình diễn... Qua đó, Câu lạc bộ góp phần nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của phụ nữ với di sản văn hóa trên các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Có thể kể đến một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Câu lạc bộ: trình diễn áo dài và triển lãm tranh "Ý niệm sen" tại Khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tháng 6/2020); tổ chức giao lưu "Phụ nữ với di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam" (tháng 10/2020); hành hương về đất Tổ, tặng sách cho tủ sách Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ (tháng 3/2021); trao phiên bản trống đồng Ngọc Lũ-Ðông Sơn tặng Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel, Hà Nội (tháng 2/2022); về nguồn tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ðền thờ Hai Bà Trưng, Hà Nội (tháng 10/2022); tổ chức tọa đàm "Chuyện về bà Nguyễn Thị Ðịnh" và trao bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Ðịnh làm từ lá sen tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (tháng 8/2023)...

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa Ðặng Thị Bích Liên chia sẻ: Chặng đường 4 năm qua, các thành viên Câu lạc bộ rất tự hào, nhất là khi cùng nhau nhìn lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp trong cuộc triển lãm về những di sản văn hóa. Câu lạc bộ ra đời và hoạt động trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, nhưng mỗi thành viên ở từng vị trí, vai trò khác nhau đã nỗ lực tổ chức, tham gia các hoạt động giàu ý nghĩa, sát cánh trên con đường bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Câu lạc bộ thực hiện nhiều hội thảo, triển lãm các hoạt động thiện nguyện, từ đó ngày càng khẳng định ý nghĩa, sự ấm áp trong mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản.

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ðỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã trao Bằng khen tặng Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa và 17 cá nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Hướng tới dấu mốc 5 năm Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, bà Ðặng Thị Bích Liên phát động đợt thi đua của Câu lạc bộ từ nay đến tháng 6/2025, khuyến khích các sáng kiến, hoạt động cụ thể để Câu lạc bộ ngày càng lan tỏa tầm ảnh hưởng, đón nhận nhiều thành viên mới, truyền cảm hứng tới cộng đồng, khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.