Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã tiếp bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đang có chuyến công tác tại Việt Nam. (Ảnh: BNG)
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã tiếp bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đang có chuyến công tác tại Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Sáng 22/4, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã tiếp bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Trong không gian trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tiếp và giới thiệu với bà Leyla Aliyeva nhiều tác phẩm nghệ thuật, phản ánh bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử của dân tộc Việt Nam; tiêu biểu là 9 bảo vật quốc gia Việt Nam, như Tượng Phật bà Quan Âm (thế kỷ 16), các bức tranh: “Hai thiếu nữ và em bé” (danh họa Tô Ngọc Vân, năm 1944), “Em Thúy” (danh họa Trần Văn Cẩn, năm 1943), những tác phẩm sơn mài truyền thống và tác phẩm hội họa hiện đại mang đậm dấu ấn dân tộc.

Khẳng định văn hóa là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết, việc lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để giới thiệu với bà Leyla Aliyeva thể hiện sự trân trọng, gìn giữ của Việt Nam đối với các di sản văn hóa và mong muốn được chia sẻ giá trị văn hóa, nghệ thuật với bạn bè quốc tế, trong đó có Azerbaijan.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, và bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: BNG)
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, và bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Heydar Aliyev cho quan hệ giữa hai nước, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh, hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực; Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Azerbaijan thông qua các dự án hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường cũng như các hoạt động thiện nguyện hướng tới phụ nữ và trẻ em.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, và bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, và bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phu nhân Ngô Phương Ly trong không gian văn hóa giàu bản sắc Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước vẻ đẹp của nghệ thuật Việt Nam, bà Leyla Aliyeva cho biết, Azerbaijan là một đất nước có bề dày văn hóa với nền hội họa, kiến trúc, ẩm thực, âm nhạc phong phú và mong muốn người dân Việt Nam sẽ có dịp khám phá nền văn hóa đặc sắc của Azerbaijan.

Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev khẳng định Quỹ luôn chú trọng thúc đẩy các dự án bảo tồn di sản, coi đây là cầu nối quan trọng để vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức xã hội, quỹ nhân đạo của hai nước, góp phần củng cố tình hữu nghị và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Azerbaijan.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.