Phù Cừ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Vốn là huyện thuần nông, những năm gần đây huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã xây dựng nhiều chương trình, đề án ưu tiên thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã khiến vùng chiêm trũng Phù Cừ có bước đi bứt phá... Trong quá trình này, hướng về cơ sở, giải quyết vấn đề từ cơ sở - phương châm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện, đã thật sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ nông thôn.
Trong xây dựng nông thôn mới, các xã của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. (Ảnh: HẢI LONG)
Trong xây dựng nông thôn mới, các xã của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. (Ảnh: HẢI LONG)

Vai trò “đầu kéo” từ cơ sở

Ba năm qua, Đảng bộ huyện Phù Cừ tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu đưa huyện Phù Cừ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, huyện dồn sức phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa tập trung gắn liền nâng cao đời sống người dân. Quá trình này, việc nâng cao vai trò, hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, với những kinh nghiệm đáng ghi nhận.

Năm 2020, huyện Phù Cừ được công nhận là huyện nông thôn mới với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: Trần Cao-Quang Hưng và Quán Đỏ, Đoàn Đào. Từ đó đặt ra mục tiêu, yêu cầu mới đối với các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Như nhiều địa phương trong huyện, xã Quang Hưng đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều thách thức. Để bảo đảm lãnh đạo đồng bộ, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy coi trọng đổi mới từ khâu nắm tình hình, đánh giá của các cơ quan chức năng huyện với xã. Năm 2022, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 480 tỷ đồng; giá trị thu trên 1ha đất canh tác đạt hơn 200 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng. Mới đây, đoàn công tác do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đoàn về xã làm việc đã đánh giá đúng, trúng nguyên nhân kết quả công tác, đồng thời phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém mà tập thể Đảng ủy xã Quang Hưng cần khắc phục. Nổi bật là các giải pháp về cơ chế chính sách, việc giám sát chuyên đề; những vấn đề cần đổi mới về phong cách lãnh đạo của tập thể Đảng ủy xã để tạo động lực cho các mục tiêu phát triển…

Xã Nhật Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, từ đó xã tiếp tục bắt tay ngay triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trọng tâm này thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo của từng cấp ủy, tổ chức đảng khu dân cư. Chi bộ thôn Quang Yên hiện có 86 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt Chi bộ và trao đổi của từng đảng viên cho thấy, Chi bộ không chỉ duy trì nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, mà từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chi ủy, và mỗi đảng viên đã phát huy trách nhiệm trong từng nội dung, nhiệm vụ công tác. Theo đó, Chi bộ phát huy vai trò tham mưu, là “đầu kéo” về lãnh đạo, vận động sản xuất nông nghiệp, phát triển giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường ở thôn và xã; vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng quy hoạch. Đến nay, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã đã hoàn thành, xây dựng thành công mô hình thôn thông minh tại thôn Tân An.

Tam Đa là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, các tuyến đường thôn, ngõ xóm đều được lắp điện chiếu sáng. Bên cánh đồng lúa, những khu vườn cây ăn quả sai trĩu là những ngôi nhà khang trang, những con đường được trải bê-tông, rực rỡ sắc hoa. Theo chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã xây dựng mô hình tự quản trong khu dân cư, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bà Nguyễn Thị Hiền, người dân xã Tam Đa chia sẻ: Việc lãnh đạo, triển khai xây dựng nông thôn mới ở xã đã tạo nên phong trào mạnh mẽ trong xây dựng quê hương, cải thiện đời sống người dân. Từ đó tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng tăng cường vai trò, uy tín trong nhân dân.

Thực tế ghi nhận, những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện Phù Cừ có bước tiến nhanh, vững chắc. Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình nông thôn mới của toàn huyện đã đạt hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước chiếm 30%; cộng đồng dân cư đóng góp gần 60%... Nhân dân trong huyện còn hiến gần 60.000m2 đất ở, hơn 180ha đất ruộng, phá dỡ hơn 2.000m tường bao, công trình phụ và ủng hộ hàng chục nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Hoài Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao đổi, thông qua chương trình, người dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phát triển mạnh. Các xã đều có đội văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao. Hiện, tỷ lệ làng văn hóa ở huyện đạt hơn 96%. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Phù Cừ có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm.

Mới đây, qua công tác kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhìn nhận, huyện Phù Cừ đã ban hành các chủ trương, nghị quyết chuyên đề tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của địa phương. Huyện chú trọng cụ thể hóa nhiều vấn đề sát với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực; việc quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được đổi mới với các hình thức phù hợp.

Mô hình, bước đi đột phá

Thực tế ghi nhận, để xây dựng Phù Cừ phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn coi trọng sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Huyện tập trung lãnh đạo triển khai một số dự án trọng điểm, tổng mức đầu tư lớn, có tác động tích cực đến phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Phù Cừ cũng có nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Những năm gần đây, huyện đã phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Huyện tập trung lãnh đạo quy hoạch và chuyển đổi cơ cấu sản xuất; trong huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Phù Cừ cũng được biết đến là vùng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, cây đặc sản có thương hiệu như vải trứng, cam, nhãn lồng, dưa lưới, cây có múi...; mô hình nông nghiệp đặc sản, hàng hóa hình thành, tập trung ở các xã Tam Đa, Minh Tiến, Tiến Tiến, Phan Sào Nam. Hiện toàn huyện có khoảng 900ha vải. Sản lượng vải thu hoạch năm nay ước tính hơn 9.500 tấn, sản lượng nhãn thu hoạch ước tính hơn 3.500 tấn.

Huyện đã phối hợp các sở, ngành của tỉnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản để mở rộng thị trường tiêu thụ; hỗ trợ các hoạt động liên kết kết nối, các hoạt động chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ quả vải lai, nhãn đặc sản của huyện; thương hiệu cam của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc; phát triển thương hiệu hai sản phẩm đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh... Gắn liền đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các dự án đầu tư, phát triển các nghề mới ở nông thôn.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khả Phúc trao đổi, Phù Cừ đang dồn sức cho các mục tiêu tạo đột phá phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các cấp ủy, chính quyền toàn huyện coi trọng việc tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, củng cố sự đồng thuận xã hội cho quá trình phát triển của huyện.

Có thể bạn quan tâm

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, tại Thủ đô Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ ngày 26 đến 27/1/2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Đại hội.

Đối ngoại - trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình và phát triển cho kỷ nguyên phát triển mới

Chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, nhấn mạnh vai trò trọng yếu của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực quốc tế và mở rộng không gian phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Tạo bước chuyển quan trọng về tư duy và hành động, vì tương lai lâu dài của đất nước

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/1, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các đại biểu dự phiên thảo luận. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 231-NQ/TW ngày 8/1/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.