Phong phú các hoạt động văn hóa, du lịch trong dịp 30/4-1/5

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thành phố Hà Nội tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của hai sự kiện trọng đại này.
Hàng nghìn người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh mãn nhãn trước màn pháo hoa kéo dài 15 phút nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước. (Ảnh THẾ ANH)
Hàng nghìn người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh mãn nhãn trước màn pháo hoa kéo dài 15 phút nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước. (Ảnh THẾ ANH)

Tại trung tâm thành phố, khu vực nội thành và các trục đường chính, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khoảng 2.500 băng-rôn dọc tại các trục đường, tuyến phố chính.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh huyền thoại” tại khuôn viên di tích Hoàng thành Thăng Long. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, cứu nước, đường Trường Sơn là một trong những sáng tạo và yếu tố quyết định chiến thắng của quân ta.

Triển lãm “Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh huyền thoại” giới thiệu hơn 100 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu nhất về sự ra đời của đường Trường Sơn, sức sống mãnh liệt của con đường huyền thoại đã trải qua bao mưa bom bão đạn quân thù. Chính con đường này đã đưa hàng triệu thanh niên miền bắc, hàng triệu tấn hàng để chi viện cho miền nam ruột thịt.

Trong ba tối từ ngày 28-30/4, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội tổ chức nhiều đêm biểu diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, mừng đất nước thống nhất thông qua các loại hình ca nhạc, kịch nói, chèo, cải lương, múa, xiếc… tại nhiều không gian công cộng của các quận, huyện, thị xã, trong đó ưu tiên các huyện ngoại thành như: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa… Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại Đà Nẵng, có gần 20 hoạt động được tổ chức mừng ngày 30/4 năm nay. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã mở đầu mùa du lịch biển với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn như: Thả diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ quốc tế, trưng bày tượng cát nghệ thuật, show diễn thời trang nhí, trải nghiệm dù lượn, thi bơi vượt sóng mùa hè Đà Nẵng…

Đáng chú ý là “Lễ hội Bóng đá Việt Nam-Brazil năm 2024” với chuỗi các hoạt động ấn tượng như: Trận giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam; chương trình âm nhạc tại sân vận động Hòa Xuân; Lễ hội Biển-Gala Dinner; ra mắt Trung tâm Bóng đá Brazil tại Đà Nẵng, cùng nhiều chương trình quảng bá du lịch - thể thao biển hấp dẫn.

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong dịp lễ này, dự kiến đạt 340.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch thành phố đã triển khai đến các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí ước đạt 969.000 lượt, tăng 2%; khách du lịch nội địa ước đạt 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 54.000 lượt, tăng 12,5%; khách lưu trú ước đạt 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt 75%, tăng 2,7%; doanh thu ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiều khu vui chơi, giải trí đón du khách ngày sau đông hơn ngày trước, nhất là trong ngày 30/4, số lượng khách đến các điểm vui chơi giải trí ở thành phố khá đông.

Điển hình như tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (27/4, 28/4) lượng khách trung bình khoảng 10 nghìn người/ ngày, thì trong hai ngày 29/4, 30/4, lượng khách tăng lên đáng kể; trong ngày 30/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bán được hơn 30 nghìn vé, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tối 30/4, người dân đã đổ ra trung tâm thành phố khá đông để xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực bên sông Sài Gòn. Đây là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất trong 5 điểm bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4, 1/5 trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.