Phòng lây nhiễm sởi trong bệnh viện để hạn chế nguy cơ lây lan

Lây nhiễm chéo trong bệnh viện là một nguyên nhân làm gia tăng số ca tử vong trong dịch sởi năm 2014. Vì vậy, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra nếu các bệnh viện không tuân thủ thực hiện nghiêm hướng dẫn về phân luồng, thu dung, điều trị, cách ly người bệnh của Bộ Y tế.
Bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội thăm khám cho trẻ mắc sởi đang điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện. (Ảnh: ĐỖ THOA)
Bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội thăm khám cho trẻ mắc sởi đang điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Số ca nhập viện do mắc bệnh sởi gia tăng

Bệnh sởi đang diễn biến phức tạp, trong đó một số địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác hơn 42.000 trường hợp nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành phố, đa số trường hợp mắc bệnh ở nhóm trẻ em từ 09 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi.

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, số lượng bệnh nhi mắc sởi nhập viện bắt đầu gia tăng từ cuối năm 2024 cho đến nay. Nếu như năm 2024, bệnh viện điều trị cho 796 ca sởi nhập viện thì gần 3 tháng đầu năm 2025 đã tiếp nhận 1.367 ca. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ mắc sởi chưa tiêm chủng chiếm khá cao.

Còn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, từ đầu năm 2025 đến nay cũng ghi nhận nhiều ca mắc sởi chưa tiêm vaccine, trong đó nhiều trẻ có biến chứng. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, có tới 70% ca mắc sởi phải nhập viện. Đáng lo ngại, sởi là bệnh có khả năng lây lan rất mạnh. Có đến 90% người chưa có miễn dịch sẽ mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi, ngay cả khi chỉ tiếp xúc trong 15 phút trong phòng kín.

Hai tuần nay, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cũng đã tiếp nhận điều trị hơn 100 ca mắc sởi. Hầu hết đều phát hiện khi đã phát ban và có biến chứng viêm phổi.

Bác sĩ Lê Thu Thủy, Khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, đơn vị này đã điều trị cho hơn 10 trường hợp mắc sởi là người lớn trong tháng này. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca nào.

Còn khoa Nhi của bệnh viện Thanh Nhàn từ đầu năm đến nay cũng đã điều trị 135 trẻ mắc sởi. Hiện đang có hơn 20 bệnh nhi từ 1 đến 12 tuổi nhập viện điều trị ở Khoa. Theo bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, hầu hết trẻ đến khám và điều trị là những trẻ chưa tiêm phòng sởi hoặc tiêm chưa đủ. Một số trường hợp đã tiêm 2 mũi nhưng chưa tiêm mũi nhắc lại. Vì triệu chứng lúc đầu là ho, sốt nên phần lớn đến khi phát ban trẻ mới được phát hiện mắc sởi. Trong các biến chứng của bệnh, điển hình gặp nhiều nhất là viêm phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, trước tình trạng bệnh sởi đang có dấu hiệu lây lan rộng, cần lưu ý nếu thấy trẻ sốt, ho, phát ban cần sớm cách ly và đưa đi khám kịp thời. Để phòng bệnh, cần chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Và đưa trẻ thuộc các nhóm từ 6-9 tháng và 1-10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi tại địa phương.

Bố trí phòng khám riêng cho người nghi mắc sởi

Theo các chuyên gia y tế, sởi là một trong những bệnh dễ lây nhiễm nhất trên thế giới, tốc độ lây nhanh hơn cả covid-19. Vi-rút sởi vẫn tồn tại và hoạt động trong không khí hoặc các bề mặt nhiễm lên đến 2 giờ khi người bệnh ra khỏi khu vực/phòng. Trung bình 1 người mắc bệnh lây cho 12-18 người, do đó, việc lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, lây qua các tỉnh khác là rất cao. Chính vì vậy, nếu các bệnh viện không tuân thủ thực hiện nghiêm hướng dẫn về phân luồng, thu dung, điều trị, cách ly người bệnh của Bộ Y tế thì dịch bệnh sởi sẽ lây lan khó kiểm soát.

Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện của Bộ Y tế. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện của Bộ Y tế. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Nhắc lại dịch sởi năm 2014 đã ghi nhận hơn 100 trẻ tử vong, trong đó nguyên nhân chính được chỉ ra là do lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) lo ngại, bệnh sởi lây lan nhanh trong các phòng kín, kém thông khí. Đối với những cơ sở y tế có phòng khám nhỏ, khu điều trị kín, lại tập trung đông người sẽ có nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh sởi. Bài học từ dịch sởi năm 2014 cho thấy, các cơ sở y tế cần nhận diện rõ vấn đề và chủ động áp dụng nghiêm túc các hướng dẫn về phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện của Bộ Y tế.

Hiện nay, dịch sởi vẫn trong tầm kiểm soát và chưa ghi nhận virus gây bệnh có sự đột biến về gene. Tuy nhiên, diễn biến về dịch bệnh vẫn phức tạp và khó dự đoán. Chính vì thế, Tiến sĩ Hà Anh Đức yêu cầu, các cơ sở y tế cần phải tổ chức phân luồng ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Đồng thời, bố trí khu khám bệnh, điều trị riêng cho người bệnh sởi hoặc người nghi mắc sởi. Ngoài ra, mỗi cấp khám, chữa bệnh từ ban đầu, cơ bản đến chuyên sâu đều được giao nhiệm vụ trong phân loại, điều trị ca bệnh, từ đó, giúp giảm tải cho các cấp tuyến trên và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Khi chuẩn bị chu đáo về phòng, chống lây nhiễm và điều trị bệnh thì nếu dịch có bùng phát cũng sẽ giảm số ca tử vong.

Để kiểm soát lây nhiễm chéo bệnh sởi trong bệnh viện, Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho rằng, nhiều trẻ mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, không điển hình nên dễ bị bỏ lọt ca bệnh kéo theo nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Do đó, khi số ca mắc sởi gia tăng, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch ứng phó chi tiết, trong đó tăng cường công tác phân luồng, sàng lọc, thu dung ca bệnh. Theo đó, bệnh viện đã bố trí khu vực khám riêng, sàng lọc, cách ly bệnh nhân sởi. Phòng cách ly bảo đảm thông khí, bảo đảm vệ sinh phòng bệnh…

Thông thường tại Bệnh viện Nhi trung ương, một em bé đến khám mà ở trong vùng dịch sởi hoặc đã tiếp xúc với người bệnh sởi có các dấu hiệu như sốt, phát ban, hoặc mắt có viêm kết mạc, ngay lập tức các bác sĩ, điều dưỡng sẽ tiến hành phân loại bệnh nhân bước đầu để đưa bệnh nhân vào khu vực có lối đi và phòng khám riêng. Khi em bé ở mức độ nặng có biến chứng cần phải nhập viện sẽ được đưa vào khu vực phòng bệnh riêng và có những tiêu chuẩn điều trị sởi bệnh nhất định.

Tuy nhiên phòng chống lây nhiễm chéo bệnh sởi trong bệnh viện cũng là một thách thức đối với các cơ sở y tế. Bởi bệnh sởi không phải là căn bệnh mới tuy nhiên với tính chất lây lan và các biến chứng nặng cũng tạo thách thức cho Bệnh viện Nhi trung ương.

Mặc dù bệnh viện có hơn 2.000 giường nội trú nhưng vẫn hạn chế do số lượng bệnh nhân nội trú đông, đặc biệt là phòng cách ly tiêu chuẩn của đơn vị có hạn. Cùng đó, tác nhân bệnh truyền nhiễm đa dạng, thời gian cách ly phức tạp. Bệnh nhân nội trú thường nặng, nhiều bệnh lý nền, nguy cơ mắc sởi cao nếu gặp nguồn nhiễm.

“Việc phân luồng khó do bệnh nhân đông từ phòng khám đến đơn vị điều trị. Trong khi đó, biểu hiện lâm sàng sởi hiện nay không điển hình, khó nhận định, khó kiểm soát giao lưu giữa người bệnh và gia đình người bệnh. Bên cạnh đó, còn chưa đồng bộ về quan điểm cũng như cách thức tiến hành quản lý ca bệnh và quản lý ca phơi nhiễm sởi giữa các bệnh viện” - Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng chia sẻ.

Nhận định về tình hình dịch, Bộ Y tế dự báo dịch sởi có xu hướng giảm, nhưng chưa dừng lại, cần hết sức thận trọng. Dịch bệnh sởi sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca sốt phát ban nghi sởi tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước, đặc biệt ở một số tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn khó khăn, những tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi thấp.

Tuy nhiên trên cơ sở triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch như khoanh vùng, dập dịch và tiêm chủng vaccine... tình hình dịch bệnh sởi vẫn trong tầm kiểm soát; sẽ từng bước được khống chế để hạn chế lây lan, bùng phát và số trường hợp mắc bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ Hà Đông và Trạm Y tế phường Dương Nội ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa hai đơn vị.

Kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 28/1, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông tổ chức ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Trạm Y tế phường Dương Nội (Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau gần một thập kỷ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đẩy mạnh kỹ thuật công nghệ cao, hướng tới chuẩn quốc tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng. Các lĩnh vực mũi nhọn như y học chính xác, điều trị cá thể hóa, phẫu thuật công nghệ cao và tạo hình-thẩm mỹ là mục tiêu trọng tâm phát triển của bệnh viện trong năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Tăng cường phúc lợi động vật đồng hành trong tiếp cận Một Sức khỏe

Ngày 27/1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đối tác Một Sức khỏe về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu - FOUR PAWS tổ chức Cuộc họp lần thứ ba của Nhóm công tác kỹ thuật về Động vật đồng hành.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID giúp dự báo xu hướng thay đổi thị lực.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ mới giúp dự báo xu hướng thay đổi thị lực

Bạn Trang Nhung (sinh năm 2016) vừa rời phòng mổ cận bằng công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID lúc 11 giờ trưa nay, 26/1. Nhung tâm sự vốn là người sợ đau, nhưng bằng phương pháp này, Nhung không thấy đau gì, thời gian mổ nhanh, phục hồi nhanh và cô còn được dự báo sự thay đổi thị lực trong tương lai. 

Danone Anh thông báo thu hồi sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g trên website hôm 24/1. (Ảnh: Aptamil)

Yêu cầu ngừng kinh doanh sữa Aptamil First Infant Formula do nghi nhiễm độc tố trên các sàn thương mại điện tử

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.