Phòng, chống ma túy nơi biên giới Sơn La

Đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì và phối hợp các lực lượng phát hiện bắt giữ 81 vụ với 101 đối tượng liên quan tới ma túy. Trong đó, đã thu giữ 20 bánh heroin, 103.422 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá, 2,6 kg nhựa thuốc phiện và gần 40 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan. Tuy nhiên, cuộc chiến với ma túy của lực lượng biên phòng Sơn La vẫn còn đó nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Đối tượng Giàng A Sang cùng tang vật 2.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt quả tang tại khu vực biên giới.
Đối tượng Giàng A Sang cùng tang vật 2.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt quả tang tại khu vực biên giới.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Lợi dụng việc thực hiện chủ trương mở cửa trở lại các hoạt động sau hơn 2 năm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, nhất là việc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã rút bớt các chốt trên biên giới từ tháng 4/2022, các đối tượng liên quan tới ma túy bắt đầu gia tăng trở lại việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tăng cường kiểm soát địa bàn

Dự báo trước thủ đoạn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trương tăng cường hoạt động kiểm soát địa bàn khu vực biên giới, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì và phối hợp triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án liên quan tới ma túy.

Trước đó, vào ngày 4/5, tại bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, Sông Mã, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Văn Hữu, sinh năm 1974, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã và Sồng A So, sinh năm 1982, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy bán và thu giữ 4 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 30/5, tại bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, lực lượng biên phòng Sơn La tiếp tục bắt giữ đối tượng Vì Thị Tiên, sinh năm 1986, trú tại bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 2 bánh heroin….

Cùng với đó, các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp lực lượng công an kiểm soát địa bàn, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi và từng bước xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần ổn định an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân khu vực biên giới.

Giai đoạn 2019-2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tốt hoạt động thu thập được những thông tin, tài liệu có giá trị, bảo đảm phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trước mắt và lâu dài đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới nói riêng và tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

Trong đó, lực lượng phòng, chống ma túy của hai đơn vị đã phối hợp bắt giữ trên địa bàn Sơn La 3.352 vụ, 4.424 đối tượng tội phạm về ma túy. Tại địa bàn 6 huyện biên giới đã xác lập, phá 158 chuyên án, 243 đối tượng, vật chứng thu giữ 85,27 kg heroin; 521,857 viên ma túy tổng hợp; 15,14kg nhựa thuốc phiện và 38,15kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, thông tin: Những năm về trước, khu vực biên giới 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La được xác định là “điểm nóng ma túy” của khu vực Tây Bắc và của cả nước. Các đối tượng thường tổ chức thành các toán, nhóm từ 3 người đến 5 người, thậm chí có nhóm lên đến 10 người, trang bị vũ khí nóng để xuyên rừng, vượt biên giới vận chuyển ma túy qua dãy núi Pha Luông vào các bản người H’Mông giáp biên giới của Việt Nam. Sau đó, các đối tượng sẽ đưa ma túy qua biên giới vào Việt Nam rồi tuồn vào sâu trong nội địa tiêu thụ.

Làm tốt công tác nắm tình hình

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng các lực lượng đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, nhất là các đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia. Đặc biệt, từ khi lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Sơn La triển khai thực hiện Kế hoạch số 892 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tần suất hoạt động cũng như số lượng ma túy được các toán, nhóm vận chuyển qua biên giới đã giảm hẳn, hoạt động của tội phạm ma túy có vũ trang được kiềm chế.

Trong thời gian qua, để bảo đảm đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, đặc biệt là đấu tranh giảm nhiệt tại các điểm nóng về ma túy tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đóng chân tại các xã biên giới phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, kết hợp với các biện pháp quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống ma túy và tố giác tội phạm.

Thượng tá Phạm Thái Hòa, Trưởng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Cùng với việc tham gia các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ do cấp trên xác lập nhằm đánh sập các đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn ở khu vực biên giới, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, xây dựng các kế hoạch đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây tội phạm liên quan đến ma túy, bắt giữ các đối tượng cầm đầu. Đến thời điểm này, lực lượng biên phòng Sơn La đã triệt xóa hầu hết các tụ điểm cung cấp ma túy nhỏ lẻ ở khu vực biên giới, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn.

Đánh giá tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới từ đầu năm đến nay cho thấy hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng trở nên phức tạp. Nhất là khi các đối tượng dùng mọi thủ đoạn, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng.

Song song với công tác trấn áp, tăng cường kiểm tra địa bàn, lực lượng biên phòng Sơn La còn triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Đồng thời, tập trung xây dựng các chuyên án đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy ngay từ biên giới. Trong đó, chú trọng công tác điều tra cơ bản, thu thập thông tin, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng và phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân, nhất là những người có uy tín và lực lượng an ninh tại các bản.

Trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã và luôn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ của người dân khu vực biên giới. Dù rằng còn đó nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng thế trận biên phòng toàn dân phòng, chống tệ nạn ma túy đang hình thành vững chắc tại địa bàn biên giới và trong các cộng đồng dân cư, góp phần ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.