Phòng, chống đuối nước cho trẻ em ở Lục Yên

Mùa hè đến, trẻ em nghỉ học, cũng là lúc tai nạn, nhất là đuối nước gia tăng.

Tập huấn kỹ năng bơi và sơ cứu đuối nước cho trẻ em tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.
Tập huấn kỹ năng bơi và sơ cứu đuối nước cho trẻ em tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Huyện Lục Yên (Yên Bái), với địa hình đồi núi phức tạp, nhiều sông suối, ao hồ, hằng năm vẫn ghi nhận các vụ việc thương tâm; do đó, việc phòng, chống đuối nước và tai nạn cho trẻ trở nên cấp bách, đòi hỏi tăng cường các biện pháp như dạy bơi, giám sát trẻ và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Vào đầu tháng 3/2025, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại thôn Khuôn Thống, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, khiến cộng đồng xót xa. Nạn nhân là bé gái bốn tuổi, người dân tộc Dao, không may trượt chân rơi xuống ao sâu khi múc nước chơi đúc dế và đã không qua khỏi khi được phát hiện. Từ sự việc, chính quyền xã Tân Lĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích, nhất là đuối nước. Hiện nay, xã Tân Lĩnh có gần 1.600 trẻ em, chủ yếu sống ở vùng nông thôn với nhiều ao, hồ, suối, sông.

Để nâng cao nhận thức và bảo đảm an toàn cho trẻ, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các thôn, bản tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước qua các buổi họp thôn, loa truyền thanh và gặp gỡ các bậc cha mẹ; đồng thời, công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tích cực tham gia, kiểm tra và rà soát các khu vực nguy hiểm để triển khai biện pháp phù hợp. Tại xã Tô Mậu, nơi sông Chảy dài hơn 9 km chảy qua cùng nhiều ao, ngòi, nguy cơ đuối nước luôn rình rập. Từ năm 2021 đến nay, địa phương ghi nhận tám vụ tử vong do đuối nước, trong đó có 5 trẻ em.

Đau lòng nhất là vụ năm 2022, khi hai bé 12 tuổi theo người lớn vớt củi trên sông Chảy, do mải làm việc, người lớn không để ý, hai cháu trượt chân đuối nước, thi thể chỉ được tìm thấy sau nhiều giờ. Một trường hợp khác, cháu trai ở thôn Làng Mường, nghỉ hè đi chăn dê, xuống sông tắm lúc trời nóng cũng bị lũ đột ngột cuốn trôi. Theo Chủ tịch UBND xã Tô Mậu, ông Lương Văn Khiên, xã có gần 900 trẻ em. Các ao, hồ, suối, bể nước nguy hiểm đã được rà soát, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn hoặc lấp bỏ nếu không cần thiết.

Xã liên tục tuyên truyền, vận động gia đình giám sát con em, nghiêm cấm trẻ chơi gần sông suối, ao hồ khi không có người lớn. Anh Đinh Văn Khải, dân tộc Tày, thôn Làng Mường, xã Tô Mậu có hai con nhỏ, chia sẻ, anh có hai con học lớp 7 và lớp 3. Trẻ thường tò mò, thích đùa nghịch dưới nước. Tập quán người Tày ở Lục Yên hay ở nhà sàn, trước nhà có ao nuôi cá, tiềm ẩn nguy cơ cho trẻ nhỏ và người già. Vì vậy, anh Khải lắp camera theo dõi qua điện thoại, rào ao bằng lưới, dạy bơi cho con từ nhỏ để trang bị kỹ năng sinh tồn. Anh cũng nhắc con chơi bóng tại sân nhà, nếu bóng rơi xuống ao, phải nhờ người lớn vớt, tuyệt đối không tự ý lội xuống để tránh đuối nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Nông Thu Hà, huyện có hơn 31.000 trẻ em. Ngay từ đầu hè, các trường phối hợp với đoàn thể bàn giao học sinh nghỉ hè để quản lý. Huyện phát động rào ao, cắm biển cảnh báo tại nơi nước sâu và tổ chức sân khấu hóa sơ cứu đuối nước tại trường học để trẻ rèn kỹ năng tự bảo vệ. Hiện nay, huyện Lục Yên có bốn bể dạy bơi cho trẻ em dịp hè. Các xã giáp hồ Thác Bà yêu cầu bắt buộc mặc áo phao khi đi thuyền nan. Lực lượng công an xã được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước. Nhờ các biện pháp này, số vụ đuối nước ở vùng cao Lục Yên đã giảm xuống đáng kể.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".