Phòng, chống bão số 13: Ở đâu khó, có Bộ đội Biên phòng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền trung, sáng 6/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài khẩn trương giúp dân di chuyển phương tiện vào khu vực an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài khẩn trương giúp dân di chuyển phương tiện vào khu vực an toàn.

Đồng thời, các đơn vị tuyến biển thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhân dân phòng, chống bão. Từ rạng sáng cùng ngày, tại khu vực ven biển của tỉnh đã bắt đầu xuất hiện mưa lớn. Trước tình hình đó, các đơn vị tuyến biển của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ động tăng cường lực lượng bám địa bàn, triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhân dân di dời, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, sáng 6/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

ndo_bl_img-0616-8798.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và địa bàn trọng điểm.

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phân công hai đồng chí Phó Chỉ huy trưởng và đồng chí Phó Chính ủy trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác tổ chức lực lượng cơ động; đồng thời nắm chắc tình hình, lãnh đạo thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng tăng cường có nhiệm vụ tham gia phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hiệp đồng tổ chức chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, giúp nhân dân sơ tán khỏi khu vực xung yếu, vận động ngư dân và lao động còn trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi trú tránh an toàn. Cùng với đó, các tổ công tác sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu, chuyển thương người bị nạn; tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; hỗ trợ khắc phục môi trường, dọn dẹp vệ sinh, hạn chế phát sinh dịch bệnh sau thiên tai.

ndo_bl_img-0615-1605.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lên đường tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và địa bàn trọng điểm.

Trực tiếp chỉ đạo lực lượng tăng cường hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, giúp dân với phương châm “ở đâu nhân dân khó, ở đó có Bộ đội Biên phòng”. Việc tăng cường lực lượng lần này khẳng định quyết tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong công tác ứng phó bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn tuyến biên giới trong mọi tình huống”.

Sát cánh cùng nhân dân chống bão

Từ rạng sáng 6/11, tại khu vực ven biển của tỉnh đã bắt đầu xuất hiện mưa lớn. Trước tình hình đó, các đơn vị tuyến biển của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ động tăng cường lực lượng bám địa bàn, triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhân dân di dời, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại địa bàn phường Xuân Đài, Đồn Biên phòng Xuân Đài cử cán bộ, chiến sĩ xuống các tổ dân phố, khu phố giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn và vận động người dân đến các điểm tránh, trú bão tập trung.

ndo_bl_img-0613-4320.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô sử dụng ca nô tuyên truyền, vận động ngư dân di chuyển người và phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn trước bão số 13 đổ bộ.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô huy động 2 tổ công tác (mỗi tổ 4 đồng chí) cùng 2 ca nô phối hợp với chính quyền, công an và lực lượng quân sự xã Hòa Xuân tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện, chủ lồng bè khẩn trương hoàn thành việc chằng chống, gia cố và di chuyển người, phương tiện vào bờ trước 11 giờ cùng ngày. Đối với các trường hợp không chấp hành, đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng kiên quyết tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tại khu vực các xã Tuy An Đông và Ô Loan, Đồn Biên phòng An Hải triển khai nhiều tổ công tác bám địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân về hướng di chuyển của bão, vận động người dân di chuyển người, phương tiện và tài sản đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện các tổ công tác đang phối hợp với chính quyền 3 xã trên địa bàn tiếp tục vận động các hộ dân có nguy cơ cao di dời đến khu vực an toàn.

Trước đó, đơn vị đã trực tiếp giúp dân kéo 66 tàu cá lên bờ, hỗ trợ 5 hộ dân chằng chống nhà cửa, bắn pháo hiệu báo bão và duy trì 2 ca nô cùng lực lượng cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

ndo_bl_img-0612-5533.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chằng chống nhà cửa giúp dân.

Cùng với đó, các đơn vị khác như Đồn Biên phòng Xuân Hòa, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Hải đội Biên phòng 2 duy trì quân số trực 100%, tổ chức trực canh, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm đếm tàu thuyền và phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn.

Với tinh thần khẩn trương, chủ động và trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tuyến biển thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực ngày đêm cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trên địa bàn.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống

Ngày 6/11, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình tại các vùng trọng điểm để chủ động triển khai phương án bảo đảm cho công tác phòng, chống bão số 13 khi đổ bộ vào đất liền.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát các địa bàn xung yếu, khu vực ven biển; chủ động phương án di dời người dân ở vùng trũng, nguy cơ sạt lở cao; chuẩn bị ca nô và phương tiện vật tư, cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp. Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí lực lượng tại chỗ, ứng trực 24/24 giờ khi bão đổ bộ vào đất liền.

img-0611-3678-6047.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Dân Phướng.

Theo các cơ quan chức năng, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đã ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi neo đậu an toàn. Các địa phương ven sông, hồ và vùng trũng thấp cũng đã hoàn tất việc chằng chống nhà cửa, công trình giao thông, các hệ thống thoát nước được gia cố, xử lý kịp thời.

Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 13 tại phường Tuy Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn làm Chỉ huy trưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong việc triển khai phương án phòng, chống bão, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí nhấn mạnh rằng các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh, kịp thời rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị phương án chống ngập úng đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhà cửa, công trình và giao thông. Với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, quyết liệt ứng phó, không để bị động bất ngờ.

img-0609-9837.jpg
Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk (người đứng ngoài cùng bên phải) triển khai nhiệm vụ cho lực lượng nắm chắc diễn biến của bão số 13.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn yêu cầu Công an, Quân đội và các lực lượng ứng cứu phải bố trí lực lượng, phương tiện trực chiến, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra, gia cố các công trình trọng điểm, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bão, không chủ quan, lơ là, chủ động chằng chống nhà cửa và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.