Phối hợp xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ vững chắc

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (2021-2023) và phương hướng (2024-2026).
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tới dự, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tới dự, có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo trung tâm do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tại hội nghị nêu rõ: Từ năm 2021 đến nay, công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ được duy trì thường xuyên, nền nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách chiến lược về quân sự, quốc phòng, xử trí đúng đắn, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động phối hợp nghiên cứu tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, phòng thủ quân khu, xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Các chủ trương, giải pháp về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và Bộ đội Biên phòng của khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được nâng lên.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh; tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ, mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc. Công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân được chú trọng triển khai toàn diện, hiệu quả…

Sau khi nghe báo cáo trung tâm, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã phát biểu thảo luận, tập trung đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành công tác phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giai đoạn 2021-2023; đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giai đoạn 2024-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương thời gian qua.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương cần phải chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả hơn nữa, trong đó, hết sức chú trọng công tác phối hợp để nắm, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, công tác phối hợp cần tập trung vào nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các luật, nghị định về khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng, tỉnh, thành phố. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ; phối hợp toàn diện, hiệu quả giữa Quân đội, Công an và các lực lượng trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện hiệu quả việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thông tin, truyền thông, việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng chí yêu cầu, công tác phối hợp tiếp tục tập trung vào tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy quân sự địa phương, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Phối hợp triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Quang Minh trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị.
Trung tướng Lê Quang Minh trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị.

Phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương quân đội. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội trong các hoạt động chính sách; triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp kiểm tra nắm tình hình, kết quả xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ của địa phương, cơ sở; phối hợp tham mưu giúp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn và tiếp thu, lĩnh hội nội dung phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang về công tác phối hợp của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; đồng thời khái quát lại những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa các bên, tóm tắt nội dung phát biểu tham luận hết sức trách nhiệm, có giá trị của các đại biểu.

Đồng chí nhấn mạnh những nội dung trọng tâm mà công tác phối hợp cần tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ thời gian tới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.