Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng nguy kịch, có biến chứng rung thất, ngừng tim, đòi hỏi cấp cứu khẩn cấp và can thiệp chuyên sâu trong thời gian ngắn nhất.
Mở đầu chuỗi ca bệnh là trường hợp ông N.V.S. (sinh năm 1965) ở phường Thuận An, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội lan vai trái, khó thở và vã mồ hôi. Chỉ sau thời gian ngắn, bệnh nhân rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm kèm tụt huyết áp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất, biến chứng rung thất. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa An Phú chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức để tiếp tục điều trị.
Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp can thiệp tim mạch Bệnh viện đa khoa Thủ Đức đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, tiến hành chụp và tái thông động mạch vành bị tắc. Nhờ rút ngắn tối đa thời gian từ chẩn đoán đến can thiệp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sau 1 tuần điều trị.
Tiếp đó, ngày 12/3, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức tiếp nhận bệnh nhân N.H.M. ngụ phường Đông Hòa chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức. Trường hợp này diễn tiến nghiêm trọng hơn khi bệnh nhân rơi vào ngừng tim, ngừng thở do rung thất ngay tại tuyến đầu.
Chỉ trong vòng 30 phút, các bác sĩ đã hoàn tất can thiệp đặt stent, tái thông động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn. Kết quả, sau 24 giờ bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục nhanh và xuất viện sau 1 tuần.
Một trường hợp khác là bà H.T.K.L. cũng được cứu sống nhờ quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện. Từ chẩn đoán ban đầu, hội chẩn đến chuyển viện và can thiệp đều diễn ra nhanh chóng, giúp bệnh nhân được tái thông mạch vành kịp thời, ổn định sức khỏe chỉ sau vài ngày.
Theo các chuyên gia, thành công trong cấp cứu các ca bệnh trên ngoài năng lực chuyên môn là quy trình phối hợp liên viện được tổ chức chặt chẽ, bài bản.
Bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức khẳng định: “Trong nhồi máu cơ tim cấp, thời gian là yếu tố quyết định, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế từ tuyến đầu đến tuyến chuyên sâu, rất khó tận dụng được 'thời gian vàng' để cứu sống người bệnh”.
Quy trình phối hợp hiệu quả bao gồm nhiều khâu liên hoàn từ nhận diện sớm triệu chứng tại tuyến cơ sở, xử trí cấp cứu đúng phác đồ, hội chẩn nhanh, chuyển viện an toàn và chuẩn bị sẵn sàng hệ thống can thiệp tại tuyến tiếp nhận.
“Chỉ chậm trễ ở một khâu thì cơ hội sống của bệnh nhân có thể giảm đi đáng kể”, bác sĩ Lạc nhấn mạnh.
Trước thực tế chung các bệnh lý về tim mạch ngày càng gia tăng, có xu hướng trẻ hóa thì củng cố và phát triển mạng lưới cấp cứu tim mạch liên viện là yêu cầu cấp thiết. Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài vai trò của hệ thống y tế, người dân cần nâng cao nhận thức trong phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi.
Khi có triệu chứng cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp hiệu quả nhất.