Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 5/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề “Tình hình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp”.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh (mới) ra mắt.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh (mới) ra mắt.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh đã ra mắt, gồm 16 đại biểu; chỉ định ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh.

Đánh dấu bước chuyển trong cải cách tổ chức bộ máy

Cử tri Bắc Ninh đánh giá cao khi tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV các quyết sách được thông qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, hướng tới an sinh bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

img-2025-07-05-190057.jpg
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Bày tỏ sự nhất trí và tán thành cao với việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri Bắc Ninh đánh giá sau 5 ngày triển khai, đội ngũ cán bộ, công chức nhanh chóng bắt nhịp, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn. Không khí làm việc tại các xã, phường, sở, ngành thể hiện rõ tinh thần đổi mới, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Bên cạnh những thuận lợi, cử tri Bắc Ninh cũng nêu lên những khó khăn phát sinh cần sớm tháo gỡ trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri Thân Văn Nghiệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Bắc Ninh phản ánh nhiều nơi trụ sở cũ, chưa đủ phòng làm việc, thiếu trang thiết bị, khoảng cách giữa các trụ sở đang sử dụng có nơi còn xa nhau khó khăn cho công tác điều hành. Trung tâm phục vụ hành chính công một số nơi chưa bảo đảm diện tích, còn hiện tượng lỗi đường truyền thông tin, cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách, cán bộ chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông, xây dựng…

img-2025-07-05-185955.jpg
Tại hội nghị, đã có 14 ý kiến của cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Từ Sơn đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính.

Vấn đề số hóa cần đi kèm với các trang thiết bị máy móc, phần mềm quản lý đồng bộ để phát huy hiệu quả thực hiện của đội ngũ cán bộ. Đồng thời cần quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phường, nhằm phát huy hiệu quả làm việc của cán bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân…

Cử tri Vi Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Tân Yên kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2015/NĐ-CP, trong đó cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền việc chứng thực bản sao, chữ ký... cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công…

img-2025-07-05-185840.jpg
Hội nghị có sự tham dự trực tiếp của hơn 500 cử tri và được kết nối tới các điểm cầu xã, phường.

Ngay tại hội nghị, nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách an sinh xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ, chính sách về nhà ở để hỗ trợ cán bộ khi được điều chuyển tới nơi công tác mới... đã được lãnh đạo tỉnh trả lời thấu đáo.

Nâng cao năng lực, trình độ để phục vụ người dân tốt hơn

Khẳng định sự cần thiết trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phát biểu với đông đảo cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc triển khai hướng đến tinh gọn bộ máy, xóa cấp trung gian, tổ chức bộ máy khoa học, mở ra không gian phát triển kinh tế tăng tốc, hướng tới xây dựng chính thân thiện, quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng chí ghi nhận và hoan nghênh ngay từ những ngày đầu triển khai, Bắc Ninh đã chú trọng ưu tiên đầu tư cho Trung tâm dịch vụ Hành chính công,bảo đảm phục vụ người dân thông suốt, đồng thời có chính sách để bao phủ những an sinh xã hội ưu việt tới đông đảo người dân.

img-2025-07-05-190136.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Ghi nhận và chia sẻ với những áp lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong những ngày đầu tiến hành triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng”, Chính phủ và địa phương sẽ dần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ công chức nâng cao năng lực chuyên môn, nắm chắc địa bàn, thực hiện hiệu quả các quyền năng khi được phân cấp, phân quyền; thái độ thân thiện để nuôi dưỡng và nhân lên niềm tin của người dân đối với chủ trương sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, cơ quan chức năng để được trao đổi, giải đáp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc để vận hành trơn tru chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, sau sáp nhập, quy mô kinh tế và dư địa phát triển của Bắc Ninh lớn, tốc độ tăng trưởng hai con số, thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công đều nằm trong top đầu của cả nước. Đồng chí tin tưởng với tốc độ phát triển cao, Bắc Ninh sẽ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và có dư địa đầu tư cho địa phương, giúp rút ngắn mục tiêu đến trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.