Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự khai mạc Festival Gạch gốm đỏ-Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long

Tối 16/11, tại làng gạch gốm kinh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Lễ khai mạc Festival gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Phó Thủ tướng Chính Phủ Hồ Đức Phớc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.

Đêm khai mạc diễn ra rất ấn tượng với sân khấu nổi trên chiếc sà lan 3.000 tấn nằm bên dòng kinh Thầy Cai, vùng lõi của làng nghề gạch ngói đã tồn tại hàng trăm năm nay.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, tái hiện một cách sinh động những chặng đường lịch sử của vùng đất phương nam, những dấu ấn văn hóa lịch sử lâu đời của vùng đất Vĩnh Long địa Linh-nhân kiệt cùng với niềm tin và khát vọng mới.

Chương trình còn thể hiện niềm đam mê, nhiệt huyết, hết lòng với nghề sản xuất gạch gốm của người dân Vĩnh Long từ bao đời nay…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Hôm nay, trên mảnh đất Vĩnh Long giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, tôi rất vinh dự được tham dự Festival Gạch gốm đỏ-Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần I, năm 2024.

Đây không chỉ là lễ hội văn hóa, quảng bá, giới thiệu giá trị làng nghề gạch, gốm đỏ hàng trăm năm tuổi của địa phương mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về cam kết của chúng ta hướng đến một tương lai phát triển xanh, bền vững, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc".

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, thời gian qua, chúng ta vô cùng phấn khởi chứng kiến tỉnh Vĩnh Long đã có bước phát triển vượt bậc. Từ một nền kinh tế thuần nông, quy mô nhỏ, nay tỉnh đã có nhiều bứt phá vươn mình phát triển, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và đang hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao chứng nhận Ý tưởng kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao chứng nhận Ý tưởng kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm 2024, tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,5%, tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp đạt 62,07%, tổng thu ngân sách hơn 6.200 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD, gấp 1,3 lần so với kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu phát triển xã hội, môi trường đều đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Những kết quả trên đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang trở thành thách thức toàn cầu, việc phát triển kinh tế bền vững và xây dựng nền kinh tế xanh là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tại Vĩnh Long có ý nghĩa vô cùng to lớn và là một bước đi tiên phong, thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự đổi mới sáng tạo của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tôn vinh những người làm gạch gốm tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tôn vinh những người làm gạch gốm tỉnh Vĩnh Long.

Sự kiện này không chỉ thúc đẩy phát triển ngành nghề truyền thống, mà còn tôn vinh giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, văn hóa bản sắc độc đáo của vùng đất Vĩnh Long anh hùng. Sự quyết tâm chuyển mình, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng kinh tế xanh, phát triển bền vững, khẳng định vị thế địa chính trị, kinh tế trong khu vực và cả nước, xứng đáng với tên gọi Vĩnh Long đã danh xưng là mãi mãi giàu có, thịnh vượng”.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival Gạch gốm đỏ-Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival Gạch gốm đỏ-Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long.

Tại lễ khai mạc Festival, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã Công bố Quy hoạch xây dựng Khu lò gạch, gốm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045 và trao giải Cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã tôn vinh những nghệ nhân có công đóng góp quá trình hình thành và phát triển của làng nghề gạch gốm đỏ ở Mang Thít, góp phần phần bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề.

Trình diễn công nghệ hiện đại drone light đặc sắc về những danh lam nổi tiếng tỉnh Vĩnh Long.
Trình diễn công nghệ hiện đại drone light đặc sắc về những danh lam nổi tiếng tỉnh Vĩnh Long.

Trong chương trình khai mạc, đại biểu và người dân tham dự đêm khai mạc được thưởng thức pháo hoa nghệ thuật và trình diễn công nghệ hiện đại drone light đặc sắc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.