Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Tư pháp

Chiều 11/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và những nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, chưa bao giờ ngành tư pháp có nhiều nhiệm vụ nặng nề, phức tạp như hiện nay. Thực tế này trước hết là do nước ta đang tiến hành một cuộc cách mạng hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới... Một trong những điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết đó là đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Bộ trưởng Tư pháp khẳng định, điều này đã có tác động lớn đến toàn bộ công tác xây dựng pháp luật.

Thứ hai là đất nước chúng ta đang tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, điều này dẫn đến quan hệ xã hội cần thay đổi điều chỉnh dù là quan hệ giữa khu vực công với khu vực tư hay giữa các khu vực công. “Khi tiến hành rà soát, chúng tôi thấy số lượng văn bản khổng lồ cần được điều chỉnh cho phù hợp”, Bộ trưởng Tư pháp cho biết.

z7212895355396-2f44e4dabca01cef69ab3249c6b5af60-9086.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu.

Bên cạnh đó, nước ta đang tiến vào kỷ nguyên mới với hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước với rất nhiều nhiệm vụ được đặt ra và cần hoàn thành với lộ trình cụ thể.

Đặc biệt, cách làm luật thay đổi hoàn toàn, trước đây các cơ quan của Quốc hội chủ trì, nhưng hiện nay Chính phủ và các bộ, ngành chịu trách nhiệm đến cùng. Ngay cả Bộ Tư pháp không chỉ thẩm định mà còn phải phối hợp cùng các bộ, ngành đến tận khâu cuối cùng là rà soát kỹ thuật xây dựng văn bản. Tuy nhiên Bộ trưởng Tư pháp cho biết, các cán bộ, nhân viên ngành tư pháp đều rất nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, năm 2025 nói riêng, nhiệm kỳ 2021-2025 nói chung, bộ, ngành tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tư pháp một cách thống nhất, đồng bộ; công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng quyết liệt, khẩn trương, có nhiều đổi mới theo phương châm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch công tác đề ra. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.

Bộ Tư pháp đang triển khai quyết liệt nhiệm vụ xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm bảo đảm tiến độ báo cáo trước ngày 15/11/2025.

Chỉ ra những hạn chế trong hoạt động bộ, ngành tư pháp thời gian qua, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, một số báo cáo thẩm định chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý điểm nghẽn của hệ thống pháp luật đạt tỷ lệ còn thấp. Việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng các cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực của bộ, ngành tư pháp còn chậm so với tiến độ theo kế hoạch.

Nguyên nhân về khách quan, do khối lượng nhiệm vụ tăng đột biến, nhiều nhiệm vụ về công tác xây dựng pháp luật chưa có tiền lệ. Về chủ quan, nguồn nhân lực của bộ, ngành tư pháp còn hạn hẹp về số lượng, chất lượng không đồng đều.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp xử lý 730/787 phản ánh, kiến nghị trong năm 2025; tập trung nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp đồng hành trong xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành tư pháp và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

ok-3688.jpg
Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Bộ Tư pháp đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành quan tâm thực hiện công tác xây dựng pháp luật, trong đó chủ động nghiên cứu, đánh giá hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội; nghiên cứu chuẩn bị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ sớm, từ xa để bảo đảm chất lượng và đáp ứng quy định về thủ tục soạn thảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các Bộ Tư pháp trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là vấn đề lớn trong bối cảnh đất nước ta tiến hành song song ba cuộc cách mạng về thể chế, bộ máy, đưa đất nước ta phát triển... Đây là thử thách rất lớn vì muốn đất nước phát triển thì phải hoàn thiện thể chế, sắp xếp bộ máy chính quyền cũng bắt đầu từ thể chế.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, Bộ Tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng pháp luật, điều phối xây dựng pháp luật của các bộ, ngành, đặc biệt Bộ Tư pháp không có văn bản nào chậm tiến độ. Bộ đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng chương trình lập pháp theo nhiệm kỳ, đây là công việc rất quan trọng, góp phần thể chế hóa các quan hệ xã hội…

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã làm rất tốt trong việc chủ trì hoặc tham gia soạn thảo nhiều luật, nghị quyết chất lượng tốt…Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được chú trọng, chất lượng được nâng cao.

Chỉ rõ tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật các bộ vẫn còn nhiều, nhất là văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội vẫn còn chậm…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp đã làm tốt và tiên phong trong việc chuyển đổi số, khai trương Cổng pháp luật quốc gia, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch, tư pháp.

Phó Thủ tướng nhận định, chính việc làm tốt chuyển đổi số giúp cho Bộ Tư pháp hoàn thành khối lượng công việc rất nhiều, đã phối hợp với các bộ giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, tập thể lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho Chính phủ để cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Bộ Tư pháp phải là cơ quan gương mẫu, đi đầu trong việc tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tiến độ hoàn thành các dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi làm tốt công tác kiểm tra các bộ, ngành địa phương trong việc thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc điều phối, trình văn bản của các bộ, ngành, địa phương, nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra văn bản, theo dõi đôn đốc chặt chẽ việc thi hành pháp luật, đặc biệt đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành.

Bộ Tư pháp cần phát huy hơn nữa hiệu quả chuyển đổi số trong các hoạt động, nâng cao vai trò Cổng pháp luật quốc gia trong đời sống xã hội; tiếp tục đôn đốc, cùng các bộ, ngành địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc do thể chế trên thực tế, đặc biệt là các thông tư của các bộ… theo hướng “cởi trói”, tăng tính chủ động cho các địa phương; làm tốt việc giải quyết các tranh chấp quốc tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW cũng như tập trung hoàn thiện các đề án quan trọng như đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xây dựng thể chế…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.