Phố phường Hà Nội trong MV “Hoàn Kiếm”

Những khung cảnh sống động của phố phường Hà Nội được mô tả sống động trong MV đầu tay của Đinh Xuân Đạt, ca sĩ vừa giành giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2024.
Cầu Long Biên, Hà Nội trong MV "Hoàn Kiếm".
Cầu Long Biên, Hà Nội trong MV "Hoàn Kiếm".

Đây là MV đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của Đinh Xuân Đạt, dàn dựng từ ca khúc “Hoàn Kiếm”, nhạc của nhạc sĩ Giáng Son, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, với sự tham gia thực hiện của ca sĩ Ngọc Lâm, Minh Hiếu trong vai trò sản xuất.

MV “Hoàn Kiếm” do đạo diễn trẻ Hưng Nguyễn thực hiện, thể hiện vẻ đẹp Hà Nội với tinh thần khá trẻ trung, gần gũi và lãng mạn.

Trong MV, Đinh Xuân Đạt hóa thân thành một chàng trai trẻ từ phương xa đến, lang thang khắp phố phường Hà Nội, thu vào tầm mắt, vào ống kính của mình những hình ảnh đẹp, đầy tự hào của Hà Nội. Đó là Hồ Gươm yên bình, thơ mộng, là những con phố cổ trầm lặng thâm nghiêm, đó là phố cafe đường tàu, là cửa ô của Hà Nội- Ô Quan Chưởng nhuốm màu thời gian, lịch sử… Trên những dấu chân qua, Đinh Xuân Đạt ngắm nhìn cuộc sống khi tấp nập, khi lại bình yên của người Hà Nội để cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của Hà Nội ở mọi góc độ.

Những hình ảnh trong MV cũng chính là những nơi đã gắn bó với Đinh Xuân Đạt trong suốt 7 năm từ khi theo học Trung cấp thanh nhạc tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và đến nay là sinh viên năm thứ 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

MV không chỉ là những gì thân thuộc với Đinh Xuân Đạt nhất, mà còn thể hiện tinh thần của bài hát “Hoàn Kiếm” mà nhạc sĩ Giáng Son muốn chuyển tải, với ký ức, tình cảm dành cho Hà Nội của chính Đinh Xuân Đạt.

Ít ai biết, Đinh Xuân Đạt vốn là một người con Bắc Ninh, gia đình có truyền thống làm đồ thủ công mỹ nghệ, không có ai theo nghệ thuật. Một mình Đạt xuất phát từ năng khiếu và đam mê, đã dũng cảm theo đuổi con đường đầy chông gai này và nỗ lực, cầu thị, học hỏi để có thể chạm đến những giá trị tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Và Hà Nội chính là mảnh đất đem đến những động lực cho Đạt, giúp Đạt theo đuổi và đạt được ước mơ của mình, một trong số đó là giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024.

Chính vì thế, MV về Hà Nội là sự tri ân thành phố đã chứng kiến thành công đầu tiên và cho anh sự trưởng thành trong cuộc sống, sự nghiệp. Đinh Xuân Đạt cũng là thí sinh đầu tiên của cuộc thi ra mắt MV về Hà Nội ngay sau khi cuộc thi khép lại.

“Tôi đã nỗ lực hết mình để tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024 nhằm tìm kiếm những thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Giải Á quân sẽ là bước đệm để tôi bước tiếp hành trình của mình, tiến tới chinh phục những nấc thang mới. Tôi cảm ơn cuộc thi đã ghi nhận sự cố gắng của tôi”- nghệ sĩ trẻ nói.

Nhìn lại con đường theo đuổi nghệ thuật của mình, Đinh Xuân Đạt thấy bản thân có nhiều may mắn. Khi còn nhỏ, do hát hay nên Đinh Xuân Đạt thường đi hát ở trường và được mời đi hát tại các sự kiện ở tỉnh.

Trong một lần đi hát sự kiện, người tổ chức sự kiện khi đó là Lê Anh Phương phát hiện thấy Đạt có tố chất, tài năng ca hát nên khuyên Đạt đi thi thanh nhạc và học chuyên nghiệp, thậm chí còn trực tiếp đem lời khuyên này tới bố mẹ Đạt. Bố mẹ Đạt vốn khá cởi mở nên khi thấy con trai hào hứng, mong muốn cũng lập tức ủng hộ.

Tốt nghiệp THPT, Đạt ra Hà Nội thi vào hệ Trung cấp thanh nhạc Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội và đỗ ngay. Từ đó, Đạt bắt đầu hành trình chinh phục con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Anh từng được nghệ sĩ Văn Giáp, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Hoàng Tùng hướng dẫn và đặc biệt hiện nay anh đang được NSND Quang Thọ dìu dắt. Đinh Xuân Đạt là học trò duy nhất trong lứa sinh viên K66 Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được NSND Quang Thọ nhận dạy. Trong dịp đi thi Giọng hát hay Hà Nội 2024, Đinh Xuân Đạt cũng được sự hỗ trợ hết lòng, tận tình của các đàn anh đi trước như ca sĩ Ngọc Lâm, Minh Hiếu để có thể giành chiến thắng.

MV của Đinh Xuân Đạt nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thầy cô, những thế hệ nghệ sĩ đi trước. NSND Hà Thủy nhận xét: “Giọng hát Đinh Xuân Đạt dung dị, cảm xúc. Người nghe cảm thấy đây phải là một người có trái tim yêu Hà Nội mới thể hiện ca khúc cảm xúc chạm tới cảm xúc người nghe như vậy Giữa xu hướng làm MV nhạc trẻ dễ thu hút, MV về tình yêu quê hương đất nước như của Đinh Xuân Đạt rất đáng trân trọng vì sản phẩm cũng giống như một cách tuyên truyền giáo dục về tình yêu quê hương đất nước”.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cũng cho rằng, sản phẩm đầu tiên Đạt dành cho Hà Nội là điều rất đáng khen ngợi, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của một bạn trẻ với quê hương đất nước, đặc biệt là với Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.