Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Ngày 30/9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Hậu Giang thông tin dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bà con cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, liên quan đến chính sách đối với người có công, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình trạng lạm thu ở trường học; đầu tư hạ tầng giao thông kém chất lượng, nhanh xuống cấp, giá cả thị trường tăng… ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri huyện Châu Thành A kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Hậu Giang.

Cử tri huyện Châu Thành A kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin với bà con cử tri về tình hình thế giới, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2023 của nước ta, những yếu tố tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến hình hình phát triển kinh tế-xã hội nước ta.

Bằng nhiều cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh giữ vững, vị thế của nước ta được nâng cao trên trường thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được sau 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Nổi bật là kết cấu hạ tầng của tỉnh có nhiều thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, chất lượng giáo dục được nâng lên, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hậu Giang là địa phương đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo có nhiều cố gắng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, trong phát triển kinh tế, bên cạnh phát huy lợi thế, Hậu Giang cần khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, xác định sản xuất nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, cần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng gia tăng theo chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Hậu Giang cần tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm nguồn thu ngân sách, sớm hoàn thành công tác tái định cư cho dân đối với các công trình của Trung ương đi qua địa bàn, quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A.

Cùng với đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tỉnh cần quan tâm lĩnh vực văn hóa xã hội, phát huy tối đa giá trị văn hóa trong phát triển. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang ghi nhận và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh Hậu Giang nhanh chóng giải quyết, trả lời bà con cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.