Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri An Giang

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Long Xuyên.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Long Xuyên.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông tin về nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các cử tri phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị.

Theo đó, các ý kiến tập trung về tình trạng nhiều bộ sách giáo khoa gây lãng phí tiền của người dân và ảnh hưởng đến giáo dục, và đề nghị chỉ nên có 1 chương trình giáo dục và 1 bộ giáo khoa, nhà nước nên quản lý toàn bộ không để cho tư nhân làm.

Các cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng sạt lở đá trên núi Cấm, núi Ba Thê trong tỉnh, đề nghị trồng rừng và hạn chế phát triển trồng trọt ảnh hưởng đến môi trường, không vì phát triển du lịch mà xây dựng các homestay trên núi…

Cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến nhiều bộ sách giáo khoa.

Cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến nhiều bộ sách giáo khoa.

Cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm, cho ý kiến về việc Luật Đất đai cần đi sâu vào các di tích di sản, thống nhất giá đền bù đất đai phù hợp theo thị trường; có tổ giám sát triển khai các luật có tới được người dân hay không và cách thực hiện của tòa án, tư pháp có phù hợp không; đề nghị quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa hơn nữa…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, một số ý kiến của cử tri rất tâm huyết, mang vấn đề lớn, chung của đất nước, nên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận những kiến nghị trên và trên từng góc độ công việc sẽ tiếp tục có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

Về vấn đề cử tri quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa và về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch nước ghi nhận các kiến nghị của cử tri và giải thích để cử tri hiểu rõ hơn các quy định.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thành phố Long Xuyên rà soát lại và báo cáo với tỉnh xem đời sống người có công hiện nay như thế nào, nhất là vấn đề nhà ở, sức khỏe, đời sống việc làm của con em người có công.

Thành phố Long Xuyên rà soát lại xem có người có công nào chưa có mái ấm lành lặn hay xây cất lâu rồi bị hư hỏng cần sửa lại, để tính toán hỗ trợ, làm sao để thành phố Long Xuyên không có người có công nào còn nhà ở dột nát, tạm bợ...

Phó Chủ tịch nước cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; lạm phát tuy đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro… nhưng với sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội nước ta cơ bản vẫn đạt được kết quả đáng kể, công tác đối ngoại đạt nhiều hiệu quả cao, tạo được uy tín của Việt Nam trên quốc tế.

An Giang là tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vẫn chủ yếu lệ thuộc vào nông nghiệp, năm nay nông nghiệp có điều kiện thu nhập tốt hơn do giá lúa tăng, một số mặt hàng nông sản có tiến bộ, tiến triển tốt.

Nhưng nông nghiệp thật sự vẫn bấp bênh, chưa có sự vững vàng về thương hiệu, giá trị nông sản trên thị trường quốc tế vẫn còn nhiều vấn đề.

Trong điều kiện đó, đề nghị An Giang phát huy sức mạnh nhân dân, tâm huyết, trí tuệ, công sức của người dân thành phố Long Xuyên nói riêng và An Giang nói chung để cùng nhau vượt qua những khó khăn chung để có những định hướng phát triển mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp..

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.