Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết người có công ở Đắk Nông

Tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Nông, ngày 18/1, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình có công với cách mạng tại huyện Đắk Rlấp; thăm và chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm, chúc Tết gia đình cụ bà Trần Thị Mê (sinh năm 1919, thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp) là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Cư.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm, chúc Tết gia đình cụ bà Trần Thị Mê (sinh năm 1919, thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp) là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Cư.

Thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc Tết gia đình cụ bà Trần Thị Mê (sinh năm 1919, thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp) là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Cư. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những đóng góp của gia đình đối với quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vui mừng khi sức khỏe cụ Trần Thị Mê vẫn tốt, tinh thần minh mẫn khi đã hơn 100 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình, thường xuyên thăm hỏi, động viên cụ Trần Thị Mê.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà Tết và Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Lương Cường và tấm vải đỏ tới cụ Trần Thị Mê.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết gia đình cựu chiến binh Trần Văn Lộc, (gia đình có 9 liệt sĩ và 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng) đang sinh sống tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết gia đình cựu chiến binh Trần Văn Lộc, (gia đình có 9 liệt sĩ và 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng) đang sinh sống tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tới thăm, chúc Tết 2 hộ gia đình người có công tại thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’Lấp) là gia đình cựu chiến binh Trần Văn Lộc, gia đình có 9 liệt sĩ và 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình bà Mã Thị Ba, gia đình đang thờ cúng liệt sĩ.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới gia đình người có công, đồng thời đồng chí biểu dương chính quyền các cấp đã bảo đảm đầy đủ các chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, qua đó thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tới thăm, chúc Tết một số gia đình có công trên địa bàn thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh đắk Nông.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tới thăm, chúc Tết một số gia đình có công trên địa bàn thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh đắk Nông.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV báo cáo về tình hình hoạt động, sản xuất của Nhà máy Alumin.

Theo báo cáo, từ năm 2017 đến năm 2024, sản lượng Alumin quy đổi bình quân của đơn vị đạt 680.000 tấn/năm, vượt 4,6% so với công suất thiết kế. Quá trình vận hành sản xuất cho thấy, việc vận hành nhà máy luôn ổn định, sản phẩm đầu ra bảo đảm chất lượng tốt, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đều đạt và vượt so với yêu cầu.

Những năm qua doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng các hoạt động chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm; giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm bảo đảm người dân có điều kiện sinh sống tốt hơn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, TKV và DNA đã triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương với tổng kinh phí trên 190 tỷ đồng.

Bên cạnh thuận lợi, những năm qua Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Điều này ảnh hưởng tới việc tổ chức khai thác, vận chuyển quặng; một số thời điểm Nhà máy Tuyển phải dừng hoạt động, Nhà máy Alumin phải chạy thấp tải (dưới 50% công suất), ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, khai thác, chế biến bô-xít đã góp phần tác động tới tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, công ty cần nghiên cứu phát triển chế biến sâu, tuần hoàn xanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị: “Chung quanh luật địa chất khoáng sản, tỉnh Đắk Nông và doanh nghiệp cần trực tiếp vào việc tham gia xây dựng nghị định của Chính phủ, qua đó tháo gỡ những khó khăn hiện nay, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc tết nhân viên, người lao động của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chăm lo, bảo đảm an sinh cho người lao động, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.