Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con kiều bào tại Malaysia, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Malaysia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Sáng 8/8, tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Malaysia, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Trước khi diễn ra buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đoàn công tác và các đại biểu tham dự đã dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh đã báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tình hình Malaysia hiện nay và quan hệ Việt Nam-Malaysia, nhấn mạnh Malaysia luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, việc Việt Nam hiện là Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN là minh chứng cho thấy Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Malaysia.

Theo đó, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước thời gian qua diễn ra tích cực và đều đặn. Với vai trò cầu nối tại địa bàn, trong 8 tháng đầu năm 2024, Đại sứ quán đã tích cực phối hợp và hỗ trợ nhiều đoàn công tác trong nước sang thăm làm việc tại Malaysia đạt kết quả tốt. Công tác nghiên cứu, đối ngoại và bảo hộ công dân cũng được Đại sứ quán coi trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, Đại sứ cho biết, hiện tại địa bàn có trên 30 nghìn người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tập trung chủ yếu ở vùng bán đảo phía Tây, trong đó thủ đô Kuala Lumpur, các bang Penang, Johor và Ipod là nơi có đông người Việt cư trú và làm việc.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

“Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia cơ bản đoàn kết, chịu khó làm ăn, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; có tinh thần hướng về quê hương đất nước; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vui mừng phấn khởi trước những thành tựu của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”, Đại sứ nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, đại diện bà con kiều bào thay mặt cho Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, Câu lạc bộ tiếng Việt, Hội doanh nghiệp, lưu học sinh bày tỏ xúc động được gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn sang thăm, làm việc tại Malaysia; đồng thời thông qua Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước; hỗ trợ việc dạy tiếng Việt, quan tâm khen thưởng kịp thời để động viên tinh thần cho các cá nhân, tập thể tích cực trong công tác dạy tiếng Việt; hỗ trợ, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia với doanh nghiệp trong nước và trên thế giới…

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội và Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thân thiết gửi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Malaysia lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng những tình cảm ấm áp từ quê nhà.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/3/1973, quan hệ Việt Nam-Malaysia đã trải qua chặng đường dài hơn 50 năm xây dựng và phát triển với dấu mốc quan trọng là việc hai nước ký Tuyên bố chung về Khuôn khổ đối tác chiến lược vào ngày 7/8/2015, càng đặc biệt hơn khi Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN.

Quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước cũng không ngừng được củng cố và tăng cường trên bình diện song phương và trong các khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện mà hai bên là thành viên như AIPA, IPU, APPF và ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA 44 tổ chức tại Indonesia vào tháng 8/2023, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Malaysia; hai Chủ tịch nhất trí tăng cường quan hệ giữa hai nghị viện tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông tin với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào, lưu học sinh về tình hình trong nước, về việc nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế vô cùng thương tiếc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cùng 93 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với bà con về tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng năm 2024 và một số hoạt động của Quốc hội từ đầu năm 2024 đến nay, trong đó có việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn 5 tháng so với ban đầu với nhiều thay đổi lớn, đã mở rộng quyền sử dụng đất với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có môi trường thuận lợi để đầu tư, kinh doanh tại quê hương. Luật quy định rõ hơn người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm “người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam” và “người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài”, cùng với quy định cụ thể, chi tiết mở rộng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai đối với hai đối tượng này. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, Luật quy định có quyền, nghĩa vụ sử dụng đất và khả năng tiếp cận đất đai bình đẳng như cá nhân trong nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của bà con thời gian qua đã đoàn kết, hội nhập tốt và tuân thủ pháp luật sở tại, từng bước khẳng định được vị thế của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Malaysia, là nhân tố tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Cộng đồng người Việt tại Malaysia đã tích cực triển khai các hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật, phát huy được vai trò đoàn kết, quan tâm, gắn kết cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Malaysia. Đóng góp của cộng đồng vào sự phát triển của Malaysia cũng đã được chính Phó Thủ tướng Malaysia ghi nhận.

“Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Malaysia, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước. Những thành tựu phát triển đất nước ngày nay đều có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng hơn 5,3 triệu bà con người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có 30 nghìn bà con tại Malaysia”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng, cộng đồng kiều bào tại Malaysia sẽ ngày một phát triển, đoàn kết, hướng về đất nước; luôn quan tâm, thường xuyên nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ con cháu, giáo dục cho con cháu về cội nguồn của mình, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt; tăng cường sự gắn kết, góp sức, chung tay của mỗi cá nhân, hội đoàn người Việt và cả cộng đồng ta tại Malaysia vì một cộng đồng đoàn kết, phát triển vững mạnh, có uy tín, vị thế trong xã hội sở tại; là cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và đại diện cộng đồng người Việt tại Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và đại diện cộng đồng người Việt tại Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

Về một số tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và cho biết sẽ giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung tổng hợp, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 4/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến nhất trí với chủ trương và nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để bảo đảm chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế, điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới và đặc thù của ngành đối ngoại...

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó. Đặc biệt, đã làm tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết và hỗ trợ bà con trong những lúc khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, kiến nghị kịp thời cho Nhà nước và Chính phủ các biện pháp để củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Malaysia.

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội và Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc bà con cộng đồng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, học tập tốt, làm ăn thuận lợi, phát đạt; chúc tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.