Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Lễ khởi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Chiều 6/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Liên danh nhà đầu tư T&T-Cienco 4 chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công cảng hàng không Quảng Trị.
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công cảng hàng không Quảng Trị.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Phát biểu tại Lễ khởi công Cảng hàng không Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, trong không khí đầy xúc động và tự hào của những ngày tháng 7 lịch sử, tháng tri ân và tưởng nhớ đối với những người con của dân tộc Việt Nam nói chung, của quân và dân tỉnh Quảng Trị nói riêng đã anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, việc tổ chức khởi công xây dựng Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, một công trình mang biểu tượng hòa bình là hiện thực hóa khát vọng “Mở cửa bầu trời - cất cánh bay lên” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị.

Quảng Trị là tỉnh có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước; là nơi giao nhau của hai tuyến hành lang huyết mạch của quốc gia và khu vực theo trục đông-tây và nam-bắc đã được hình thành và phát triển từ rất lâu trong lịch sử. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được Trung ương quy hoạch đầy đủ các loại hình giao thông, bao gồm: đường bộ cao tốc, đường ven biển, đường sắt tốc độ cao, đường biển, đường thủy và đặc biệt đường hàng không.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự Lễ khởi công Cảng hàng không Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự Lễ khởi công Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là dự án cảng hàng không đầu tiên trong cả nước được triển khai đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) ngay sau khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực. Để đi đến được lễ khởi công ngày hôm nay, phải trải qua một chặng đường rất dài với đầy khó khăn, thử thách. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là kết tinh của ý chí, khát vọng, sự trăn trở và nỗ lực không mệt mỏi của bao thế hệ lãnh đạo và người dân Quảng Trị để cùng cả nước đi lên, là kết quả của sự đồng hành, hỗ trợ của liên danh nhà đầu tư.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt giai đoạn sau 35 năm Quảng Trị được tái lập để hôm nay Cảng hàng không Quảng Trị được khởi công xây dựng trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng”, đồng chí Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, được xây dựng đạt tiêu chuẩn CHK cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm. Dự kiến đến tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng giai đoạn 1.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Thay mặt lãnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh và khẳng định vai trò “mở đường” vô cùng quan trọng của hạ tầng giao thông, trong đó có sân bay. Giao thông phát triển đến đâu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội đến đó; tạo điều kiện để mở ra không gian phát triển mới với nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ-du lịch được hình thành và phát triển, quỹ đất được khai thác hiệu quả với giá trị gia tăng cao hơn và đặc biệt là giảm chi phí logistics, tăng cường lưu thông, nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ đã xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, dành nguồn lực rất lớn với nhiều hình thức đầu tư và chính sách phù hợp để huy động xã hội hóa cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; trong đó có hàng không. Với vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Trị trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Cảng hàng không Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là một trong 30 cảng hàng không của cả nước được đầu tư trước năm 2030.

Các phương tiện sẵn sàng thi công.

Các phương tiện sẵn sàng thi công.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao, biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đã khắc phục khó khăn, hoàn thiện rất nhiều thủ tục, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai Dự án.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, giữ gìn môi trường; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, đưa Cảng hàng không Quảng Trị đi vào hoạt động đúng tiến độ đề ra.

Việc khởi công xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ trở thành điểm nhấn về hạ tầng giao thông, là điều kiện quan trọng thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư. Dự án Cảng hàng không Quảng Trị sẽ tăng cường kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được khai thác, đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Cùng với các dự án như cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Cam Lộ-Vạn Ninh, Quốc lộ 15D, đường xuyên Á nối Lào-Thái Lan, dự án đường ven biển nối Hành lang Kinh tế Đông-Tây, cao tốc đường bộ Cam Lộ-Lao Bảo, cảng nước sâu Mỹ Thủy… Đây là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ của địa phương, trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội Quảng Trị phát triển.

Theo ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, đại diện nhà đầu tư dự án, Tập đoàn T&T Group dành rất nhiều tâm huyết cho mảnh đất Quảng Trị và cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để sớm hoàn thành Cảng hàng Quảng Trị, dự kiến giữa năm 2026 sẽ đưa vào khai thác giai đoạn một. Cùng với các dự án động lực, quy mô lớn khác về năng lượng, hạ tầng, bất động sản khác của T&T Group đang được triển khai và đề xuất đầu tư, T&T Group quyết tâm gắn bó, đồng hành cùng Quảng Trị, thực hiện mục tiêu đến năm 2030, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.