Phim truyền hình Hàn Quốc “Vui vẻ và nồng ấm” lên sóng VTV3

NDĐT- Vào 17 giờ hằng ngày, bắt đầu từ ngày 6-1, kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng bộ phim truyền hình Hàn Quốc: Vui vẻ và nồng ấm.

Cảnh trong phim Vui vẻ và nồng ấm.
Cảnh trong phim Vui vẻ và nồng ấm.

Nội dung bộ phim kể câu chuyện hài lãng mạn về tình yêu giữa một chàng trai và một cô gái khi vừa trải qua một cuộc tình đầy cay đắng. Hai trái tim tan vỡ tình cờ gặp nhau ở nhà hàng “Warm and Cozy” tọa lạc tại hòn đảo xinh đẹp Jeju. Thần tình yêu ngay lập tức đã chắp cánh và hồi sinh cho hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Chính tại nơi đây, bằng tình yêu đích thực, họ đã tìm được một nửa thực sự của cuộc đời mình và quan trọng hơn cả là học được cách trao cho nhau tình yêu chân thành và nồng ấm như chính tên gọi của nhà hàng, nơi đầu tiên họ gặp gỡ.

Lee Jung Joo (diễn viên Kang So Ra) là một cô gái yếu đuối và dễ bị tổn thương, được ẩn giấu bên trong vỏ bọc vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Mặc dù đã làm việc chăm chỉ ở thành phố Seoul suốt 5 năm nhưng cô vẫn bị mất việc lẫn người yêu mà không biết rõ lý do. Lee Jung Joo quyết định dọn đến đảo Jeju để bắt đầu cuộc sống mới.

Baek Geon Woo (diễn viên Yoo Yeon Seok) là một chàng trai có ngoại hình đầy nam tính cùng giọng nói hút hồn và đầy sức thuyết phục. Cộng hưởng với tính cách chân thành, thẳng thắn, anh luôn chiếm được nhiều cảm tình của các cô gái trẻ. Mặc dù là một chàng trai thông minh và có đủ yếu tố để lập nghiệp tại thủ đô náo nhiệt, nhưng Beak Geon Woo lại quyết định chuyển đến một nơi xa xôi vì muốn tránh xa cuộc sống khắc nghiệt nơi thành phố. Anh đã đến đảo Jeju mở một nhà hàng mang tên “Warm anh Cozy” và chính nơi đây đã giúp anh gặp được tình yêu của đời mình, Lee Jung Joo.

Jung Poong San (diễn viên Jung Jin Young) là một sinh viên trường y, sau khi tốt nghiệp anh cảm thấy mình không hợp với ngành này nên quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới và điểm dừng chân cuối cùng của anh chính là nhà hàng với cái tên ngọt ngào “Warm anh Cozy”. Anh trở thành nhân viên nhà hàng và cũng chính nơi đây đã mang đến cho anh một người bạn vô cùng tuyệt vời, không ai khác đó chính là Beak Geon Woo.

Vui vẻ và nồng ấm thành công chính là hội tụ được nhiều yếu tố, từ kịch bản xuất sắc với nội dung hay, gần gũi, đạo diễn tài năng, diễn viên trẻ trung, xinh đẹp, cho đến yếu tố khách quan không thể nhắc đến đó chính là bối cảnh chủ yếu diễn ra trên hòn đảo xinh đẹp Jeju, khung cảnh nên thơ đã tạo ra một chuyện tình không thể lãng mạn hơn.

Vui vẻ và nồng ấm sẽ có diễn biến và kết thúc như thế nào? Liệu họ có thành công trên con đường mà họ đã chọn? Công việc, cuộc sống có suôn sẻ? Họ sẽ tìm được một nửa của đời mình ra sao? Tất cả sẽ có câu trả lời trong 22 tập phim hài tình cảm, lãng mạn đầy hấp dẫn “Vui vẻ và nồng ấm”.

Bộ phim có sự đóng góp của đạo diễn Park Hong Gyun, Kim Hui Won, biên kịch Hong Jung Eun, Hong Mi Ran với sự tham gia của các diễn viên tài năng, xinh đẹp và nhiệt huyết: Kang Sora, Yoo Yeon Seok, Jung Jin Young, Lee Sung Jae, Seo Ian, Kim Seong O, Lee Seong Jae...

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.