Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2023

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2023 đã công bố danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng chính thức, trong đó có bộ phim “The Passion of Dodin Bouffant” của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Cảnh trong phim “The Passion of Dodin Bouffant”. (Ảnh: sortiraparis.com)
Cảnh trong phim “The Passion of Dodin Bouffant”. (Ảnh: sortiraparis.com)

Trong số các tác giả có phim tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes lần thứ 76 này, xuất hiện nhiều gương mặt kỳ cựu như Martin Scorsese, Wes Anderson, Catherine Breillat, Wim Wenders, Kore-eda Hirokazu và Todd Haynes. Các nhà làm phim này đều từng có phim tham dự Liên hoan phim Cannes cả ở hạng mục tranh giải, trình chiếu hoặc bên lề, điều này có nghĩa là cuộc cạnh tranh giải thưởng sẽ vô cùng khốc liệt và căng thẳng.

“The Passion of Dodin Bouffant” của đạo diễn Trần Anh Hùng kể về Eugenie, do Juliette Binoche thủ vai, một đầu bếp xuất chúng, đã có 20 năm làm việc cùng Dodin Bouffant, một chuyên gia ẩm thực, do Benoît Magimel thủ vai. Theo thời gian, tình yêu đã nảy nở giữa họ, gắn liền với tình yêu chung của họ đối với ẩm thực. Cùng nhau, họ tạo ra những món ăn ngon và hấp dẫn làm kinh ngạc những người sành ăn nhất thế giới. Tuy nhiên, Eugenie khao khát tự do cho nên không muốn kết hôn. Dodin quyết định tặng cô ấy một món quà độc đáo: nấu ăn cho cô ấy.

Trong "The Passion of Dodin Bouffant", đạo diễn Trần Anh Hùng khám phá một cách khéo léo và tinh tế mối liên kết giữa tình yêu và ẩm thực. Anh miêu tả một cặp đôi gắn kết với nhau bởi niềm đam mê nghệ thuật ẩm thực, đồng thời đề cập đến các chủ đề phổ quát như tự do, cống hiến và sáng tạo. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc mãn nhãn với những cảnh nấu ăn hấp dẫn và cảnh quay đẹp.

Cannes là một Liên hoan phim lâu đời và thường bị chỉ trích là hào nhoáng và không nhiệt tình với việc thay đổi bộ mặt điện ảnh như nhiều liên hoan phim quốc tế lớn khác.

Những năm trước, Cannes cũng thường bị các nhà phê bình chê trách là thiếu vắng các đạo diễn, nhà làm phim nữ. Năm nay, Ban tổ chức Liên hoan phim đã chứng tỏ những nỗ lực khi đem đến một số lượng kỷ lục các đạo diễn nữ: 6 đạo diễn gồm Alice Rohrwacher với “La Chimera”, Jessica Hausner với “Club Zero”, Breillat với “Last Summer”, Justine Triet với “Anatomie d’une chute”, Ramata-Toulaye Sy với “Banel et Adama”, và Kaouther Ben Hania với bộ phim tài liệu “Four Daughters”. Trong số này, chỉ có Ramata-Toulaye Sy và Ben Hania là những gương mặt mới trong cuộc đua giành Cành cọ vàng.

Kỷ lục mới của Cannes 2023: 6 đạo diễn nữ tranh giải Cành cọ vàng

Các phim dự thi có những đại diện của điện ảnh Italia như Nanni Moretti (“The Sun of the Future”), Marco Bellocchio (“Rapito”) và Rohrwacher, người từng giành giải thưởng của Ban giám khảo với “The Wonders” và “Happy as Lazzaro”.

Cùng với “Four Daughters”, danh sách phim tranh giải còn có một số phim tài liệu như “Jeunesse”, “Perfect Days” và “Man in Black” trong buổi chiếu đặc biệt.

Giám đốc Liên hoan phim Cannes Thierry Fremaux cũng lưu ý rằng, sự xuất hiện của phim tài liệu là khá hiếm hoi tại các kỳ liên hoan phim. Phim tài liệu từng giành 2 giải thưởng lớn ở các liên hoan phim quốc tế lớn gần đây như “On the Adamant” của đạo diễn Nicolas Philibert giành giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin và “All The Beauty and the Bloodshed” giành giải Sư tử vàng ở Liên hoan phim Venice. Trước đó, bộ phim “Fahrenheit 911” của đạo diễn Michael Moore cũng từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2004.

Ở các hạng mục bên lề, giải Un Certain Regard giới thiệu hàng loạt gương mặt đạo diễn mới nổi trên toàn thế giới, trong đó có một số lớn phim từ châu Phi, cùng đại diện đầu tiên của điện ảnh Mông Cổ như “If Only I Could Hibernate” của đạo diễn Zoljargal Purevdash. Cuộc cạnh tranh giải thưởng này sẽ mở màn với bộ phim của điện ảnh Pháp “Le Règne Animal”, do đạo diễn Thomas Cailley thực hiện.

Trong suốt 8 thập kỷ qua, Cannes đã trở thành một trong những sự kiện vinh danh điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Cannes với sự hào nhoáng của những ngôi sao đứng kín thảm đỏ, các bữa tiệc xa hoa, các mẫu thời trang thượng hạng cũng như khung cảnh Địa Trung Hải, tất cả hòa trộn dưới ánh nắng rực rỡ, gần như đã trở thành một đặc trưng của Cannes. Tuy nhiên, ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay đang thay đổi, khi các hãng phim đang tập trung hơn vào đẩy mạnh các dịch vụ trực tuyến, đồng thời phải đối mặt với việc cắt giảm nhiều thứ và viễn cảnh suy thoái kinh tế.

Về phần mình, Cannes cho thấy dường như chẳng có khủng hoảng kinh tế nào có thể cản bước. Vài tuần gần đây, Ban tổ chức đã thông báo về sự trở lại của Martin Scorsese với “Killers of the Flower Moon”, sau 38 năm giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với “After Hours”. Ngoài ra, khán giả còn chờ đợi “Indiana Jones and the Dial of Destiny” của hãng Disney và bộ phim ngắn “Strange Way of Life” của Pedro Almodóvar.

Tại Cannes năm nay, đạo diễn Steve McQueen cũng trở lại với “Occupied City”, bộ phim lấy bối cảnh Amsterdam bị chiếm đóng thời kỳ phát xít. McQueen từng giành giải Camera vàng tại Cannes với “Hunger”.

Nhiều sao hạng A Hollywood sẽ có mặt tại Cannes 2023

Giám đốc Liên hoan phim Cannes Thierry Fremaux chia sẻ trong buổi họp báo cùng Chủ tịch mới của Cannes Iris Knobloch: “Chúng tôi đã xem khoảng hơn 2.000 phim. Con số này thật đáng kể, và cũng phản ánh “sức khỏe” của điện ảnh thế giới cũng như khát vọng làm phim ở khắp nơi”. Ông cũng đánh giá cao việc mở rộng nhiều phim nước ngoài hơn trong danh sách phim tranh giải. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phim Pháp đang giảm đi trong cuộc cạnh tranh ngay trên đất nước mình. “The Passion of Dodin Bouffant” của đạo diễn Trần Anh Hùng chính là một trong những đại diện của điện ảnh Pháp.

Bộ phim lấy đề tài về ẩm thực, có sự tham gia của hai ngôi sao Juliette Binoche và Benoit Magimel.

Thierry Fremaux cho biết, danh sách phim dự Liên hoan phim chính thức vẫn chưa đóng. Trong những ngày tới, có thể sẽ có thêm những bộ phim mới được công bố. Một số phim được dự đoán là sẽ góp mặt tại Cannes như “Les Miserables”, hay “Poor Things” của Yorgos Lanthimos.

Giám đốc Liên hoan phim cũng nhấn mạnh sự có mặt của một số ngôi sao hạng A của Hollywood tại Liên hoan, như Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson và Tilda Swinton trong phim “Asteroid City”, Natalie Portman và Julianne Moore trong “May December”… Một số dự án khác đang được chú ý như “Firebrand” có sự góp mặt của Alicia Vikander và Jude Law, hay “The Zone of Interest”… Đạo diễn kỳ cựu Ken Loach, người từng 2 lần giành giải Cành cọ vàng, năm nay cũng trở lại với “The Old Oak” và đứng trước cơ hội lần thứ 3 làm chủ nhân giải thưởng.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27/5 tại thành phố biển Cannes xinh đẹp của Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.