Phim bom tấn “578: Phát đạn của kẻ điên” ra rạp vào cuối tháng 3

Bộ phim bom tấn hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng “578: Phát đạn của kẻ điên” sẽ công chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc vào ngày 25/3 tới.

Một cảnh trong trailer phim. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Một cảnh trong trailer phim. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

Ê-kíp làm phim vừa tung ra trailer hé lộ câu chuyện phim đầy kịch tính, cũng như phô diễn nhiều cảnh hành động đắt giá.

Phim xoay quanh hành trình đầy khốc liệt và nguy hiểm của người cha làm nghề lái xe container nhằm bảo vệ và trả thù cho con gái mình, có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới H’Hen Niê.   

Phim bom tấn “578: Phát đạn của kẻ điên” ra rạp vào cuối tháng 5 -0
 Hai cha con trong phim.

Trailer mở đầu là khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên Tây Bắc, trên con đường núi ngoằn ngoèo, chiếc xe container được trang trí như một ngôi nhà nhỏ tràn ngập nắng. Người cha tên Hùng và cô con gái An rong ruổi xuyên qua cánh rừng hoa đào. Những cánh hoa rơi chạm cửa kính trong nụ cười trong trẻo của bé An. Thế rồi biến cố ập đến phá vỡ cuộc sống của hai cha con, Hùng bị cuốn vào cuộc săn lùng của kẻ thù trong bóng tối. Hùng, từ một người đàn ông luôn cố che giấu quá khứ để sống một cuộc sống bình thường, bằng tình yêu thương và sự bảo vệ của một người cha dành cho con gái đã đơn thương độc mã thâm nhập vào thế giới ngầm nhằm tìm kiếm kẻ đã hại con mình. Trailer phim mở ra ngay sau đó là một chuỗi những pha rượt đuổi bằng xe container, những trận chiến băng nhóm trên cạn và dưới nước, những cú giao đấu bằng kiếm ác liệt giữa nhân vật chính diện và phản diện, đặc biệt còn có màn solo tay không quyết liệt và đẹp mắt của H’Hen Niê với Tuấn Hạc trong mưa.

578_3-1642661003332.jpg
 Nam diễn viên chính trong phim.

Phim cũng lần đầu tiên hé lộ hình ảnh người cha trong hành trình truy đuổi kẻ thù, bảo vệ con mình. Được biết, nam diễn viên chính trong phim sở hữu gương mặt điện ảnh đầy thu hút cùng kỹ năng diễn xuất và khả năng trình diễn võ thuật ấn tượng và là một diễn viên gốc Việt đang hoạt động điện ảnh tại châu Âu. 

Nhà sản xuất bộ phim, Tứ Vân Pictures cho biết, khán giả Việt càng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn trải nghiệm điện ảnh cho bản thân nên ngân sách của bộ phim được sử dụng hoàn toàn cho quá trình sản xuất nhằm mang đến cho khán giả một bộ phim chất lượng thay vì những chiêu trò truyền thông để lôi kéo người xem đến rạp.

Phim bom tấn “578: Phát đạn của kẻ điên” ra rạp vào cuối tháng 5 -0
 Chuẩn bị cho một cảnh quay hành động ở Cảng.

Phim có kinh phí 60 tỷ đồng, được đầu tư chú trọng cho phần hành động. Tiêu điểm cho các pha hành động trong phim là những đại cảnh được dàn dựng công phu với số lượng diễn viên lớn. Thay vì sử dụng những thủ thuật quay phim góc cận và cắt dựng động tác nhằm giấu đi sự thiếu sót trong thiết kế võ thuật, hầu hết các cảnh hành động trong 578 đều là one shot, chỉ cần sai một động tác nhỏ sẽ phải thực hiện lại cả phân đoạn từ đầu. 

Phim bom tấn “578: Phát đạn của kẻ điên” ra rạp vào cuối tháng 5 -0
 Một cảnh quay thực hiện tại Cảng Đình Vũ, Hải Phòng.

Một trong những bối cảnh hành động lớn của bộ phim: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng đã ngốn của đoàn làm phim hơn 3 tỷ đồng ngân sách phim. Diện tích phục vụ cho việc quay phim tại đây lên đến hơn 20 ha, với 460 thùng container. Chỉ riêng việc di dời, sắp xếp các thùng container để tạo nên một mê cung truy đuổi khổng lồ đã mất đến hơn 2 ngày.

Đây cũng là bộ phim thu hút được nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế trong ê-kíp sản xuất. Đội ngũ thiết kế và chỉ đạo hành động của Hàn Quốc, đứng đầu là đạo diễn Oh Sea Young, người từng góp mặt trong không ít siêu phẩm quốc tế như “Avengers: Age of Ultron” ( Avengers: Đế chế Ultron), “Snowpiercer” (Chuyến tàu băng giá), “Gongjo” (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver (Tài xế taxi)... Toàn bộ phần hậu kỳ của bộ phim như chỉnh màu, kỹ xảo, âm thanh, âm nhạc đều được thực hiện tại nước ngoài như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan…; góp phần mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh chân thực, kịch tính đến từng phút giây. Không chỉ có thế, 578 còn được “đỡ đầu” bởi Mike Newell, vị đạo diễn lừng danh của “Harry Potter và chiếc cốc lửa”, giám khảo của nhiều liên hoan phim quốc tế danh giá thế giới, giúp cánh cửa kết nối bộ phim với quốc tế có phần sáng sủa.

Bom tấn “578” không chỉ nhắm đến thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường thế giới. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, hiện tại nhà sản xuất 578 đang thảo luận và thỏa thuận với các nhà phát hành quốc tế về việc ra mắt bộ phim tại rạp ở ít nhất 20 quốc gia. Đại diện của một nhà phát hành tại thị trường Bắc Mỹ chia sẻ rằng họ rất hứng thú với bộ phim và “578” chính là dòng phim hành động mà họ tìm kiếm.

"578: Phát đạn của kẻ điên" sẽ công chiếu trên toàn quốc vào ngày 25/3.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.