Phe đối lập thất bại trong nỗ lực luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 7/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik thông báo, dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị hủy bỏ do không đạt đủ số phiếu cần thiết sau khi đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phát biểu tại Seoul được phát trực tiếp trên truyền hình, ngày 4/12/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phát biểu tại Seoul được phát trực tiếp trên truyền hình, ngày 4/12/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nêu rõ: “Với tổng số 195 phiếu, số lượng thành viên bỏ phiếu không đạt được đa số 2/3 theo yêu cầu. Do đó, tôi tuyên bố cuộc bỏ phiếu về vấn đề này là không hợp lệ”.

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã triệu tập phiên toàn thể để bỏ phiếu về dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và dự luật theo kiến nghị của công tố viên đặc biệt điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Cả 2 dự luật này đều được phe đối lập do đảng Dân chủ hiện chiếm đa số trong Quốc hội đề xuất và không được thông qua do không đạt đủ số phiếu cần thiết.

Cụ thể, dự luật luận tội Tổng thống Yoon không đạt đủ số phiếu do các nghị sĩ đảng PPP cầm quyền rời khỏi phòng họp để tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Trong khi đó, dự luật điều tra đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee chỉ nhận được 198 phiếu thuận, thiếu 2 phiếu so với quy định để được thông qua.

Đây là lần thứ 2 dự luật điều tra đệ nhất phu nhân được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội sau khi Tổng thống Yoon đã phủ quyết hồi tháng 10.

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống tại Quốc hội kết thúc, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo thuộc đảng cầm quyền đã cam kết nỗ lực hết mình để nhanh chóng ổn định tình hình đất nước.

Thủ tướng Han kêu gọi các thành viên nội các và các cơ quan công quyền nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình để nhanh chóng ổn định tình hình và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy việc luận tội tổng thống bằng mọi giá.

Bên ngoài trụ sở Quốc hội, khoảng 150 nghìn người biểu tình đã tụ tập từ chiều 7/12 để phản đối thiết quân luật và yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.