Phẫu thuật thành công cho trẻ dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo

Bệnh viện Trung ương Huế vừa phối hợp các chuyên gia giỏi để phẫu thuật, điều trị thành công cho một bệnh nhi 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo hai bên.
PGS, TS Nguyễn Văn Hỷ và ê-kíp phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo.
PGS, TS Nguyễn Văn Hỷ và ê-kíp phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo.

Chiều 23/2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y bác sĩ tại bệnh viện vừa phối hợp điều trị giữa cơ sở 1 và cơ sở 2 của bệnh viện để phẫu thuật thành công bước đầu cho bệnh nhi 25 tháng tuổi bị bệnh lý bàn chân khoèo.

Đó là bệnh nhi T.T.N. (25 tháng tuổi), bị dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo 2 bên đã được điều trị bảo tồn bằng nắn bó bột ngay sau sinh. Tuy nhiên hiện tại, kết quả điều trị bảo tồn trên bệnh nhi này không mang lại hiệu quả.

Nhận thấy điều này, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Thần kinh sọ não (Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2) đã hội chẩn với các chuyên gia chấn thương chỉnh hình giỏi, nhiều kinh nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị cho cháu bé.

Chân của bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo hai bên trước khi phẫu thuật.

Chân của bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh bàn chân khoèo hai bên trước khi phẫu thuật.

PGS, TS Nguyễn Văn Hỷ, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình-phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Trung ương Huế) đã hội chẩn thăm khám trực tiếp cho bệnh nhi và quyết định phải phẫu thuật để điều trị bệnh lý bàn chân khoèo cho cháu bé.

Ca mổ được PGS, TS Nguyễn Văn Hỷ tiến hành tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế. Cháu N. đã được phẫu thuật kéo dài gân gót, giải phóng bao khớp cổ bàn chân bên trong, trả lại tư thế giải phẫu bình thường cho bàn chân.

Được biết, đây là một trong rất nhiều ca bệnh có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả giữa Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 và cơ sở 2. Nhiều chuyên gia, bác sĩ giỏi đã tham gia điều hội chẩn và điều trị, phẫu thuật, hoặc thực hiện các kỹ thuật cao trực tiếp tại cơ sở 2 như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, đặt máy tạo nhịp, các lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiêu hóa, tiết niệu, ung bướu, hồi sức…

Theo PGS, TS Nguyễn Văn Hỷ, sau phẫu thuật, cháu N. phải cố định thêm bằng bột và phải đánh giá theo dõi hằng tuần, sau khi ổn định phải tiếp tục mang giày chỉnh hình thì kết quả mới đạt được như mong muốn.

Chân của bệnh nhi sau khi được phẫu thuật.

Chân của bệnh nhi sau khi được phẫu thuật.

“Hiện tại sau khi phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhi đã trở lại tư thế bình thường. Nhưng kết quả cuối cùng phải cần có sự phối hợp giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, đòi hỏi sự kiên trì và tuân thủ phác đồ điều trị của cả cha mẹ bệnh nhân và nhân viên y tế”, PGS, TS Nguyễn Văn Hỷ thông tin thêm.

TS, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viên Trung ương Huế cho biết: Bệnh nhân điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế được hưởng và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật cao, chất lượng tương đương như ở cơ sở 1 với phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị y tế hiện đại.

“Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là một cơ sở được xây dựng đồng bộ hiện đại, sạch sẽ thoáng mát, nhân viên y tế vui vẻ và thân thiện nên ngoài sự hài lòng về chất lượng chuyên môn kỹ thuật, bệnh nhân điều trị tại cơ sở 2 cũng được chăm sóc và điều trị trong một môi trường bệnh viện xanh-sạch-đẹp và thoải mái dễ chịu”, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân nói.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.