Phạt tù các đối tượng trong vụ án hủy hoại rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk

Liên quan vụ hủy hoại hơn 410ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, ngày 14/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hủy hoại rừng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên phạt đối với 14 bị cáo liên quan.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Công Tạo (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân xã Ya Tờ Mốt) mức án 2 năm tù giam và bị cáo Hoàng Ngọc Anh (cựu công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt) 2 năm 3 tháng tù giam cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị cáo Trịnh Xuân Truyền (cựu kiểm lâm địa bàn xã Ya Tờ Mốt) 9 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Vũ Văn Quảng (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt) 1 năm 6 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt 10 bị cáo là người dân tham gia phá rừng với mức án từ 1 năm đến 3 năm tù về hành vi hủy hoại rừng.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào tháng 4/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đất Vàng Ban Mê và Chi cục Kiểm lâm vùng 4 về vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi nhận vụ hủy hoại hơn 410ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt.

Toàn bộ diện tích đất rừng này đã được Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp ra quyết định thu hồi đất của 4 nhóm hộ và giao cho Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt quản lý.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 28 bị can về hành vi hủy hoại rừng với tổng diện tích hơn 190ha, giá trị hơn 83 triệu đồng.

Ngày 20/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 28 bị cáo về tội “Hủy hoại rừng”. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định trong tháng 2 và tháng 4/2022, hai nhóm gồm 10 đối tượng: Y Sy Út Byă, Y Hen Niê, Y Si Liêm Rcăm, Y Ga Siu, Y Jũi Hra, Y Sinh Cô Siu, Y Phăm Niê, Y Kăm Sĩ Byă, Y Hồ Niê và Y Din Siu đã vào Tiểu khu 205, xã Ya Tờ Mốt sử dụng cưa xăng và dao hủy hoại 5,5ha rừng, gây thiệt hại hơn 25 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Vũ Văn Quảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt và ông Trịnh Xuân Truyền, Kiểm lâm địa bàn xã Ya Tờ Mốt đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của chủ rừng và kiểm lâm địa bàn. Do đó, 2 ông này bị truy tố và xét xử về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định ông Hoàng Ngọc Anh, công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt đã 3 lần lập khống chứng từ thanh toán tiền hỗ trợ tuần tra bảo vệ rừng năm 2021, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 65,7 triệu đồng.

Ông Đặng Công Tạo, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt biết rõ ông Ngọc Hoàng Ngọc Anh đã chấm công vượt nhiều ngày so với số ngày thực tế đi tuần tra nhưng vẫn ký duyệt các bảng chấm công, danh sách nhận tiền lập khống, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước là 65,7 triệu đồng. Do đó, 2 ông này bị truy tố, xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Riêng ông Vũ Văn Quảng, ngoài việc bị xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, còn bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bởi ông Quảng biết rõ thực tế mỗi tháng chỉ đi tuần tra từ 1 đến 2 ngày nhưng vẫn ký khống ở bảng chấm công các tháng 2 và 3/2021, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 19,8 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.