Phát triển vùng nguyên liệu mía theo mô hình cánh đồng lớn

Nhằm khắc phục những hạn chế trong sản xuất mía, nhiều tỉnh, thành phố đang hướng đến phát triển vùng nguyên liệu theo cánh đồng lớn. Một số địa phương đã nhân rộng mô hình cánh đồng mía lớn đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, mang lại hiệu quả cao, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Thu hoạch mía nguyên liệu trên cánh đồng lớn của Nhà máy đường An Khê (Gia Lai).
Thu hoạch mía nguyên liệu trên cánh đồng lớn của Nhà máy đường An Khê (Gia Lai).

Giúp nông dân làm giàu

Những năm qua, Nhà máy đường An Khê (Công ty cổ phần Ðường Quảng Ngãi) đã tập trung nguồn lực để thay đổi tập quán sản xuất của người trồng mía trên vùng nguyên liệu theo ba chương trình là: Cơ giới hóa, sinh học hóa và hóa học hóa. Nhà máy đang triển khai có hiệu quả việc quy hoạch các vùng mía nguyên liệu theo cánh đồng lớn, góp phần đưa năng suất mía ngày càng tăng cao. Giám đốc Nhà máy đường An Khê Nguyễn Văn Hòe cho biết, để người trồng mía yên tâm sản xuất, ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà máy thì các cấp chính quyền trên địa bàn cũng đang vào cuộc mạnh mẽ, khuyến khích người dân tham gia sản suất trên cánh đồng lớn.

Từ đó, đã tháo gỡ phần nào vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo đòn bẩy xây dựng phong trào thi đua tham gia thực hiện cánh đồng mía lớn trên toàn vùng nguyên liệu, làm cho diện tích mía cánh đồng lớn đã và đang tăng lên nhanh chóng. Nếu như niên vụ mía 2012-2013, toàn vùng nguyên liệu của nhà máy mới có hơn 200 ha, thì đến niên vụ 2016-2017 đã tăng lên hơn 3.500 ha, dự kiến năng suất đạt 110 tấn/ha. Qua thống kê các năm, năng suất bình quân mía thuộc cánh đồng lớn đều cao hơn diện tích sản xuất đại trà từ 30 đến 40%; trong khi đó, chi phí sản xuất giảm hơn 11 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt từ 40 đến 45 triệu đồng/ha/vụ (cao hơn gấp đôi so với sản xuất đại trà).

Là cây trồng chủ lực ở địa phương, nhưng những năm qua, hiệu quả kinh tế của cây mía ở nhiều xã tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai chưa cao do tập quán sản xuất lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ nên việc cơ giới hóa, thực hiện quy trình chăm sóc đầu tư chưa đồng bộ và gặp nhiều khó khăn. Từ khi chuyển sang trồng mía nguyên liệu theo mô hình cánh đồng lớn đã đưa năng suất, chất lượng mía từng bước tăng cao. Anh Ðinh Chôi, dân tộc Ba Na, xã Kông Pla, huyện Kbang chia sẻ: Việc trồng mía theo cánh đồng lớn đã làm thay đổi tập quán canh tác của người dân.

Trước đây, gia đình tôi trồng mía theo cách truyền thống, năng suất chỉ đạt từ 60 đến 80 tấn/ha. Sau khi tham gia trồng mía theo cánh đồng lớn không những giảm được chi phí đầu tư, chăm sóc, công lao động mà năng suất mía còn tăng lên từ 100 đến 120 tấn/ha; trung bình mỗi ha, gia đình lãi khoảng 40 triệu đồng. Niên vụ 2016-2017, gia đình tôi trồng 13 ha, thấy hiệu quả rõ rệt, niên vụ này đã thuê đất canh tác với diện tích 32 ha.

Ðổi mới tư duy sản xuất

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cánh đồng lớn là hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở hợp tác, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp. Tổ chức đại diện của nông dân trong sản xuất gắn chế biến và tiêu thụ nông sản trên cùng địa bàn, có quy mô ruộng đất lớn để tạo ra sản lượng nông sản hàng hóa tập trung, chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia. Thời gian qua, nhiều địa phương như: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ðồng Nai, Tây Ninh… đã có những chính sách hỗ trợ người nông dân cũng như kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất mía theo cánh đồng lớn. Trong đó, có nhiều mô hình triển khai đã góp phần tăng năng suất mía hơn 100% so với trồng truyền thống giúp người nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập.

Tuy nhiên, việc mở rộng vùng trồng mía nguyên liệu theo cánh đồng lớn hiện nay vẫn gặp những khó khăn, do một số nơi địa hình đất trũng nên không thể sử dụng máy liên hợp hoặc các loại máy có công suất lớn để canh tác và thu hoạch. Những nơi khác, ruộng mía không bằng phẳng, cho nên thu hoạch mía bằng máy gặp khó khăn. Chỉ có thể đầu tư xây dựng và thực hiện cánh đồng lớn ở những nơi có điều kiện hạ tầng tương đối thuận lợi (giao thông, nguồn nước, điện). Ðiển hình như tại Nhà máy đường An Khê đang thực hiện tốt mô hình cánh đồng mía lớn, nhưng hiện nay việc mở rộng mô hình cũng có những khó khăn nhất định.

Giám đốc Nhà máy đường An Khê Nguyễn Văn Hòe chia sẻ: "Tại vùng nguyên liệu của Nhà máy, một số nơi đất sản xuất mía manh mún, nhỏ lẻ, khó đưa cơ giới vào trồng, chăm sóc; một số người dân vẫn quen với tập quán canh tác cũ, không muốn dồn điền đổi thửa để hình thành các cánh đồng lớn; một số ít hộ nông dân tận dụng lao động trong gia đình để tự chăm sóc, nên chưa tận dụng hết ưu thế của cơ giới hóa, chưa khai thác hết năng suất mía".

Sản xuất mía nguyên liệu theo cánh đồng lớn là hướng đi tất yếu, nhằm tăng năng suất, hạ giá thành, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Chủ trương xây dựng cánh đồng lớn chuyên canh mía sẽ tạo điều kiện cho người trồng mía ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xóa bỏ tập quán canh tác cũ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để cùng phát triển.

Vì vậy, để khắc phục những hạn chế và hướng đến mở rộng mô hình cánh đồng lớn, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tuyên truyền, vận động người trồng mía thay đổi tư duy, tập quán canh tác cũ; ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ người dân tham gia và mở rộng cánh đồng mía lớn; chú trọng công tác dồn điền đổi thửa, hình thành các cánh đồng lớn để dễ dàng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Tùy theo điều kiện từng vùng, từng nơi, người nông dân cần được tập hợp trong các tổ chức kinh tế hợp tác với nhau theo từng cánh đồng lớn, thay cho các hoạt động độc lập, riêng lẻ, để thuận lợi cho đầu tư, sản xuất hàng hóa lớn, dễ tiếp cận thị trường và bảo đảm đầu ra.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học “Văn hóa và kinh tế sáng tạo - Động lực phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Định hình mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên số

Các ngành công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tài sản văn hóa đã và đang trở thành xu hướng phát triển mang tính thời đại. Nhiều nhà khoa học cho rằng, phát triển kinh tế sáng tạo cũng chính là phương thức hữu hiệu để tái đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Một phần đồ án quy hoạch Hà Nội 100 năm tại Triển lãm quy hoạch 100 năm Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Mô hình phát triển TOD thay đổi góc nhìn đầu tư đô thị

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quy mô đầu tư hay tốc độ phát triển hạ tầng giao thông, điểm chú ý là các dự án này có thể định hình lại cấu trúc đô thị, hành vi sử dụng không gian và triển vọng đầu tư trong dài hạn.

(Ảnh: kitco.com)

Các ngân hàng Trung ương tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng trong 4 năm qua

Theo Hội đồng Vàng thế giới, các ngân hàng Trung ương toàn cầu đã tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng trong 4 năm qua, gấp đôi so mức trung bình 500 tấn của thập kỷ trước đó. Sự gia tăng đáng kể về tốc độ tích lũy này diễn ra trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị, kinh tế và xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 30/6: Nhóm bất động sản nâng đỡ thị trường, VN-Index vượt mức 1.860 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đè nặng lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ nhóm bất động sản và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng 5,04 điểm, lên 1.860,01 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ.

(Ảnh: T&T Group)

T&T Group và bài toán kiến tạo những cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, T&T Group không chỉ mở rộng địa bàn đầu tư mà còn tìm lời giải cho bài toán kiến tạo những cực tăng trưởng mới, bằng cách kết nối hạ tầng, logistics, năng lượng, đô thị và tài chính trong cùng một hệ sinh thái phát triển.

Người dân thực hiện giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Tập huấn hỗ trợ giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo phương thức điện tử

Để hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã, Kho bạc Nhà nước đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như mở tài khoản cho các cơ quan tài chính cấp xã; hướng dẫn quy trình, thủ tục về thu ngân sách nhà nước, thanh toán, chi trả và hạch toán ngân sách để bảo đảm hoạt động tài chính-ngân sách được triển khai thông suốt, đúng quy định.

Bước đầu cho thấy, việc thi công các dự án chống ngập tại Hà Nội đã có tác dụng. Sau trận mưa lớn rạng sáng 30/6, hiện tượng ngập úng tại các tuyến đường đã không xuất hiện. Trong ảnh là tuyến đường tại Phú Mỹ, phường Từ Liêm sáng 30/6.

Hà Nội chủ động tiêu thoát nước, không để xảy ra ngập úng sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ đêm 29 đến rạng sáng 30/6, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai các phương án ứng trực và vận hành hệ thống thoát nước kịp thời, tính đến sáng nay, trên toàn địa bàn không ghi nhận điểm úng ngập.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 30/6: Vàng SJC “bốc hơi” thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (30/6) tiếp đà giảm sâu, giao dịch ở mức 3.985,3 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu tăng trở lại và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC sụt giảm mạnh theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 146 triệu đồng/lượng và 145,9 triệu đồng/lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 57 nghìn miếng mặt nạ dưỡng da được xác định giả nhãn hiệu BANOBAGI tại một kho tập kết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thu giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả nhãn hiệu BANOBAGI

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.