Phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản

Cần Thơ là vùng đất có khí hậu ấm áp, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và các vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản.

Nông dân xã An Thạnh thu hoạch xoài.
Nông dân xã An Thạnh thu hoạch xoài.

Khai thác lợi thế này, ngành nông nghiệp địa phương tích cực phát triển diện tích cây trái, hướng tới sản xuất tập trung, tạo vùng nguyên liệu có tính cạnh tranh cao, khẳng định thương hiệu và chinh phục thị trường bằng chất lượng.

Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 102.194 ha diện tích trồng cây ăn trái; trong đó, vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản tập trung có hơn 40 nghìn ha.

Do biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất cây ăn trái ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng.

Để khai thác lợi thế, tiềm năng sản xuất cây ăn trái thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung phù hợp điều kiện tự nhiên của từng địa phương nhằm tạo ra số lượng hàng hóa lớn, thuận lợi cho việc xây dựng mã số vùng trồng, quản lý sâu bệnh và áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất để sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường và thuận lợi cho liên kết tiêu thụ sau thu hoạch.

Đến nay, thành phố đã hình thành được nhiều vùng trồng cây ăn trái đặc sản tập trung chuyên canh, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hiện cây sầu riêng có diện tích trồng lớn nhất, với hơn 4.520 ha. Kế đến là cây xoài, với tổng diện tích khoảng 3.363 ha. Diện tích trồng nhãn 2.460 ha, vú sữa 1.449 ha, mãng cầu 1.291 ha, cam 936 ha, bưởi 669 ha...

Các vùng trồng tập trung như sầu riêng, vú sữa và dâu hạ châu ở Phong Điền; nhãn Ido ở Thới Lai, Ô Môn, Thốt Nốt; thanh nhãn, mãng cầu xiêm, xoài ở Cờ Đỏ... Tại 2 xã Cù Lao Dung và An Thạnh cũng hình thành 31 vùng tập trung trồng cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch với diện tích 4.200 ha. Trong đó, có 7 vùng sản xuất nhãn Ido, xoài Cát Chu, thanh nhãn, bưởi da xanh được cấp mã số vùng trồng (Code).

Để phát triển vùng cây ăn trái đặc sản bền vững, phù hợp với điều kiện sản xuất, thổ nhưỡng tại địa phương, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các ngành chức năng hỗ trợ nông dân vốn vay ưu đãi, cây giống và được cán bộ khuyến nông hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới như IPM, cách chọn giống, xử lý ra hoa trái vụ nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức tập huấn quy trình sản xuất, phương pháp sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật trên cây ăn trái; trang bị những kiến thức cơ bản về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP; quy trình thu hoạch và sơ chế bảo quản, tìm hiểu thị trường trái cây trong thời kỳ hội nhập.

Năm 2025, thành phố Cần Thơ thu hoạch được gần 1.120 nghìn tấn trái cây, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,66% so với cùng kỳ. Trong đó, một số loại đã có thương hiệu trên thị trường và có 2 mặt hàng trái cây được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là “Trái cây Cù Lao Dung” và “Xoài An Thạnh.”

Đáng chú ý, nông dân đã liên kết thành lập được nhiều hợp tác xã (HTX) gắn với việc hình thành các vùng chuyên canh trồng cây ăn trái đặc sản tập trung và kết nối với các doanh nghiệp đưa sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ...

Ông Trần Văn Chiến, Giám đốc HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết: “HTX có 45 thành viên, với tổng diện tích trồng cây ăn trái 45,5 ha, trong đó 25,5 ha trồng vú sữa và 20 ha sầu riêng. Nhờ được ngành chức năng hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu, áp dụng các quy trình, kỹ thuật bao trái, sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP mà trái vú sữa được chọn lựa thu mua xuất khẩu sang Hoa Kỳ và nhiều thị trường khác”.

HTX Nông nghiệp Hòa Phát chuyên canh bưởi xã Cù Lao Dung hiện đang vào vụ thu hoạch với năng suất đạt hơn 1 tấn/công, giá bình quân 25 nghìn đồng/kg. Với giá hiện nay, mỗi công bưởi cho thu nhập khoảng 25 triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn lãi từ 15 đến 20 triệu đồng/công; tính ra, lợi nhuận trồng bưởi đạt từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm.

Mấy năm gần đây, nông dân xã An Thạnh, Cù Lao Dung trồng bưởi trúng mùa cả về năng suất và giá. Bác Ong Văn Hùng, ngụ ấp Chợ, xã Cù Lao Dung cho biết: “Gia đình tôi hiện có 4 ha trồng bưởi đang cho trái, mỗi năm thu hoạch hơn 50 tấn trái với mức lợi nhuận gần 700 triệu đồng/năm”.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Thị Thanh Bình cho biết: “Cần Thơ hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn trái đặc sản tập trung với quy mô lớn. Dự án phát triển vùng chuyên canh tuy mới được triển khai vài năm nay nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển bền vững vùng chuyên canh, tiếp tục phối hợp, giúp địa phương phát triển trồng cây ăn trái gắn với phát triển các sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái”.

Có thể bạn quan tâm

Thời điểm cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty.

Đồng Tháp: Cháy nhà xưởng Công ty May An Long

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 22/7, xảy ra vụ cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn may An Long, thuộc địa bàn xã An Long, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Sau khi ngọn lửa được cơ bản khống chế, các vật liệu bên trong vẫn còn cháy âm ỉ.

Tham quan nhà máy.

Vĩnh Long: Khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh công suất 84.000 tấn/năm

Sáng 22/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Hoàng gia De Heus khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh. Dự án đánh dấu bước đầu tư chiến lược vào phân khúc thủy sản giá trị gia tăng cao, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng đầu vào và thúc đẩy ngành nuôi biển Việt Nam phát triển bền vững.

Tọa đàm chương trình "Ánh sáng ngày trở về".

Vĩnh Long lan tỏa “Ánh sáng ngày trở về”

Đối mặt với rào cản tâm lý, nỗi sợ hãi kỳ thị và sự mặc cảm trong ngày trở về sau án phạt tù là thử thách không hề nhỏ đối với những người từng lầm lỡ. Thế nhưng, tại tỉnh Vĩnh Long, nhờ ý chí kiên cường cùng sự đồng hành hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, hành trình hoàn lương của họ đã được thắp sáng.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp tìm lại tên cho người ngã xuống

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn nhiều liệt sĩ đang yên nghỉ trong những phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc khai quật 184 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (Đồng Tháp) để thu nhận mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN nhằm trả lại tên cho những người ngã xuống.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long chạy đua với thời gian, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, địa phương quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Miệt Thứ hôm nay đã sôi động, trù phú hơn.

Đổi thay ở "địa chỉ đỏ" Miệt Thứ

Miệt Thứ (An Giang) được bao bọc bởi biển Tây và các con sông, rạch, gồm mười Thứ, mở đầu là Thứ hai và kết thúc là Thứ 11, tên gọi ghép “Miệt” và “Thứ” đã bao hàm vùng đất xa xôi, trắc trở.

(Ảnh minh họa)

Thả cá thể rùa biển quý hiếm hơn 100kg về đại dương

Chiều 18/7, Trung tá Đinh Hoàng Thân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi (thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) cùng ngư dân trên địa bàn tiến hành thả một cá thể vích (rùa biển) quý hiếm trở lại biển.