Phát triển khu công nghiệp theo lợi thế từng khu vực

Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số gần 3,9 triệu người và nguồn tài nguyên phong phú. Hệ thống cao tốc mới giúp kết nối nhanh đến các cảng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tạo thuận lợi cho giao thương.

Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển hạ tầng.
Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển hạ tầng.

Nhờ nhiều chính sách ưu đãi, tỉnh đang “trải thảm đỏ” thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp.

Thu hút nhiều nhà đầu tư

Lâm Đồng có 15 khu công nghiệp với quy mô 4.268 ha đã và đang đi vào hoạt động, gồm: Tâm Thắng, Nhân Cơ, Nhân Cơ 2, Phú Hội, Lộc Sơn, Phú Bình, Phan Thiết giai đoạn 1, Phan Thiết giai đoạn 2, Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông Bình, Tuy Phong, Tân Đức, Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến nay, các khu công nghiệp có 228 dự án đăng ký đầu tư, gồm 51 dự án FDI và 177 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 466 triệu USD và hơn 43.326 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 49%. Trong 9 tháng đầu năm, các khu công nghiệp thu hút được một dự án FDI và năm dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư là 35 triệu USD và 452 tỷ đồng; thu hút khoảng 800 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc khoảng 19.500 người.

Hiện nay, các khu công nghiệp có 166 doanh nghiệp đang hoạt động, với doanh thu 22.679 tỷ đồng; xuất khẩu 473 triệu USD; chủ yếu sản xuất lĩnh vực gồm: may mặc, da giày, gỗ, giấy, nông lâm sản, hạt điều, cơ khí, thực phẩm, vật liệu xây dựng, khoáng sản... Ngoài ra, còn một số nhóm ngành thương mại, dịch vụ như: chiết nạp gas, mua bán và sửa chữa ô-tô.

Trong đó, Khu công nghiệp Lộc Sơn (phường B’Lao) thu hút 55 dự án đầu tư với tổng vốn là 3.120 tỷ đồng và 48 triệu USD, diện tích đất cho thuê lại 115/132 ha. Nhằm thu hút thêm doanh nghiệp, năm 2025, khu công nghiệp đang nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và xin chủ trương xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh.

Tương tự, Khu công nghiệp Phú Hội (xã Đức Trọng) đang nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải. Đồng thời, đơn vị tiếp tục triển khai công tác đấu thầu lập hồ sơ giấy phép môi trường; vận hành thử nghiệm, báo cáo kết quả vận hành, thử nghiệm công trình xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung và hệ thống thu gom nước thải.

Bên cạnh đó, nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ gần như lấp đầy là Tâm Thắng (xã Cư Jút) có 47 dự án với diện tích 130/134ha; Nhân Cơ (xã Nhân Cơ) là 87%. Cùng với đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang thu hút được sáu nhà đầu tư thực hiện các dự án về nông nghiệp với tổng số đăng ký đầu tư khoảng 177 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 49 ha. Ngoài ra, Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 đang trong quá trình chuẩn bị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và Khu công nghiệp Phú Bình (xã Đức Trọng) đang kêu gọi nhà đầu tư xây dựng hạ tầng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng có khoảng 34 khu công nghiệp với quy mô khoảng 18.838 ha và một khu kinh tế với quy mô khoảng 27.000 ha, để hình thành chuỗi các khu công nghiệp tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh đang xem xét mở rộng, đầu tư phát triển mới 13 khu công nghiệp với quy mô khoảng 11.300 ha, gồm: Đắk Ru, Quảng Sơn, Đắk Song I, Đắk Song II cùng diện tích 1.000 ha; Đạ Tẻh, Tân Rai-Bảo Lâm, Khu công nghiệp phía tây bắc cùng diện tích 500 ha; Khu công nghiệp phía nam, Khu công nghiệp đông bắc Phan Thiết cùng diện tích 300 ha; Lộc Châu-Đại Lào 188 ha, Sông Bình mở rộng 250 ha, Tân Đức mở rộng 608 ha, Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Hàm Tân-La Gi 2.984 ha. Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát để bổ sung thêm sáu khu công nghiệp với quy mô 3.440 ha, gồm: phía nam tỉnh giai đoạn 2, Gia Huynh, Suối Kiết, Suối Giêng, Tân Phúc 1 và Tân Phúc 2.

Phát triển thêm các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian tới, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, xã, phường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, công tác đền bù giải tỏa, định hướng phát triển, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp. Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phan Dương Cường cho biết, ban đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có chọn lọc nhằm thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn, các dự án có quy mô, giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển bền vững. Cùng với đó, đơn vị tăng cường đối thoại, giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho biết, theo định hướng, khu vực trung tâm tỉnh tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất nông sản, nhằm phát huy thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chuỗi giá trị nông sản. Khu vực phía tây tỉnh định hướng phát triển các ngành công nghiệp khai thác, chế biến bô-xít, sản xuất nhôm alumin, công nghiệp phụ trợ liên quan đến luyện nhôm…, nhằm khai thác lợi thế vượt trội về tài nguyên khoáng sản với trữ lượng bô-xít lớn-nguồn nguyên liệu chiến lược cho ngành luyện kim.

Trong thời gian tới, Lâm Đồng luôn đồng hành với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, xem thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Với chủ trương “hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt”, tỉnh luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu về môi trường kinh doanh, tạo quyết tâm đầu tư vào các khu công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.