Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Đồng Nai

Những năm qua, Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN). Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp còn quá thấp, chưa tương xứng với sự phát triển của DNNKVNN. Bởi vậy, hệ thống chính trị của Đồng Nai đang tiếp tục nỗ lực để gỡ những “nút thắt” nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp khu vực này.

Công nhân Công ty Chemtrovina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) trong giờ lao động.
Công nhân Công ty Chemtrovina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) trong giờ lao động.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai có mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, số lượng doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh cả về quy mô, lĩnh vực và ngành nghề. Đồng Nai hiện có 36 khu công nghiệp, trong đó 32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Toàn tỉnh có 24.693 doanh nghiệp, thu hút hơn 975 nghìn lao động, trong đó 403 doanh nghiệp nhà nước, 1.100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn lại là doanh nghiệp tư nhân.

Với quan điểm “ở đâu có công nhân, ở đó phải có tổ chức đảng, công đoàn”, những năm qua, Tỉnh ủy Đồng Nai và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các cấp ủy trực thuộc có nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả để phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNKVNN. Tỉnh ủy Đồng Nai đã xây dựng chương trình hành động, ban hành Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Bằng sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt và giải pháp cụ thể, việc phát triển đảng trong DNNKVNN ở Đồng Nai đã thu được một số kết quả.

Huyện Nhơn Trạch có 10 khu, cụm công nghiệp với 178 doanh nghiệp tư nhân, 297 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đang hoạt động. Huyện ủy đã quan tâm phát triển đảng trong công nhân ở các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, cho nên đến nay đã có 21 tổ chức đảng, với 153 đảng viên ở khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty TNHH Hwa Seung Vina, chi nhánh Nhơn Trạch là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với hơn 17 nghìn công nhân, đi vào sản xuất từ tháng 4-2002. Tháng 12-2011, Chi bộ Công ty được thành lập với ba đảng viên, đến nay, chi bộ đã có 30 đảng viên. Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn công ty Hồ Tăng Anh Tuấn cho biết: Việc thành lập chi bộ mất khá nhiều thời gian. Ban Giám đốc công ty là người Hàn Quốc, cho nên Huyện ủy phải nhiều lần gặp gỡ, giải thích cặn kẽ, thuyết phục để họ hiểu vai trò của tổ chức đảng, đồng ý thành lập chi bộ đảng trong công ty. Từ khi thành lập, chi bộ cùng công đoàn đóng vai trò là hạt nhân chính trị trong các hoạt động của công ty. Năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển Việt Nam, một số công nhân trên địa bàn huyện bị kích động, có hành vi quá khích gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp… Ban Giám đốc công ty Hwa Seung Vina, chi nhánh Nhơn Trạch đã họp bàn với chi bộ, công đoàn tìm hướng giải quyết. Chi bộ đã kịp thời cùng công đoàn, Ban Giám đốc tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành nội quy doanh nghiệp; các đảng viên, công đoàn viên và nhân viên bảo vệ các bộ phận tích cực túc trực, bảo đảm an ninh - trật tự và sản xuất ổn định của công ty. Sau sự việc, Ban Giám đốc công ty đã tuyên dương, đánh giá cao vai trò của chi bộ và công đoàn.

Theo đồng chí Hồ Tăng Anh Tuấn, để tạo niềm tin đối với chủ doanh nghiệp, các đảng viên luôn thể hiện ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định của doanh nghiệp, tích cực lao động sản xuất, điển hình như đảng viên Chung Thị Phương, công nhân phân xưởng kiểm tra, được bình chọn là công nhân xuất sắc toàn công ty năm 2016. Nhờ đó, Ban Giám đốc công ty yên tâm, tạo điều kiện cho chi bộ sinh hoạt và phát triển đảng viên từ những quần chúng ưu tú trong công ty. Chỉ tiêu kết nạp mới hai đảng viên mỗi năm của chi bộ luôn đạt và vượt. Hiện nay, không ít doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai có tổ chức đảng vững mạnh và phát triển nhanh. Chẳng hạn, Công ty cổ phần hữu hạn Vedan là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên ở Đồng Nai thành lập chi bộ, đến nay đã phát triển thành đảng bộ gồm ba chi bộ trực thuộc, với 174 đảng viên. Đảng ủy đã bàn, thuyết phục Ban Giám đốc thành lập trung đội dân quân tự vệ bảo vệ nhà máy với 28 người, trong đó một phần ba là đảng viên. Ở Công ty Ajinomoto Việt Nam, từ một chi bộ, nay đã trở thành đảng bộ với 80 đảng viên. Nhiều đảng viên đang giữ những vị trí quan trọng trong nhà máy. Còn ở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, chi bộ được thành lập năm 2009 với bảy đảng viên, đến nay đã phát triển lên 172 đảng viên, trong đó hơn 80% là công nhân sản xuất trực tiếp. Trong nội dung sinh hoạt thường kỳ, chi bộ đã gắn các nội dung tham gia với Ban Giám đốc để quản lý công ty, giữ gìn an ninh - trật tự, ổn định sản xuất, kinh doanh. Nhiều năm nay, chi bộ đã lãnh đạo công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty…

Với những nỗ lực, nhiều cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị thật sự trong doanh nghiệp. Một số đảng viên tham gia vào công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị. Nhiều nơi, chi bộ đảng, đoàn thể hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết hợp lý các tranh chấp, ngăn chặn kịp thời đình công bất hợp pháp; tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động… Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có chi bộ đảng, công đoàn vững mạnh thì nơi đó an ninh - trật tự ổn định, sản xuất phát triển, kinh doanh bền vững.

Tháo gỡ các “nút thắt”

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có 131 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 2.970 đảng viên, chiếm hơn 4% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Riêng năm 2016, toàn tỉnh thành lập mới 16 tổ chức đảng và kết nạp 223 đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai còn quá thấp, chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp. Thực tế ở Đồng Nai cho thấy, nhiều chủ doanh nghiệp lo ngại việc có tổ chức đảng trong doanh nghiệp sẽ gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cho nên họ không muốn thành lập tổ chức đảng, đoàn thể hoặc tìm cách hạn chế hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

Huyện Thống Nhất có ba khu công nghiệp, hai cụm công nghiệp với 224 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 66 doanh nghiệp tư nhân và bốn doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Dù Huyện ủy đã tích cực chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Quy mô doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, công nhân chủ yếu là lao động phổ thông, cho nên việc tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể rất khó khăn. Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hải Đăng, nhìn nhận: Nhiều chủ doanh nghiệp chưa hiểu hết tầm quan trọng, lợi ích của tổ chức đảng, đoàn thể đối với sự phát triển của doanh nghiệp, khiến việc tạo nguồn phát triển đảng ở các DNNKVNN khó khăn. Năm 2016, huyện chỉ phát triển được hai đảng viên mới trong các doanh nghiệp này, thành lập được bốn tổ chức công đoàn với 86 công đoàn viên. Hiện nay, trong các DNNKVNN trên địa bàn huyện có 22 tổ chức công đoàn với 1.096 công đoàn viên, một tổ chức đoàn thanh niên với 35 đoàn viên.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai hiện đang quản lý 10 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 228 đảng viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 27 TCCSĐ với 731 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân; năm 2016, Đảng bộ Khối kết nạp 58 đảng viên mới. Đảng ủy Khối thường xuyên phối hợp với các ban quản lý Khu công nghiệp Biên Hòa, Khu công nghiệp Đồng Nai nắm số lượng, thông tin về doanh nghiệp để tạo nguồn, kết nạp đảng viên; tích cực mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp... Tuy nhiên khó khăn là, trong 10 TCCSĐ ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ có hai đảng bộ lớn (hơn 70 đảng viên), còn lại phần lớn là các chi bộ nhỏ, số lượng đảng viên ít; có chi bộ trong nhiều năm không phát triển được đảng viên... Số lượng đảng viên ít, không giữ vị trí quan trọng trong công ty, khiến chi bộ không phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Trong khi đó, công nhân trong doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực về thời gian, năng suất, định mức lao động..., cho nên ít tham gia sinh hoạt đoàn thể, học tập bồi dưỡng kiến thức về Đảng, dẫn đến nhận thức, động cơ và mục đích phấn đấu vào Đảng còn hạn chế. Chưa kể, số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp không ổn định, chi bộ thiếu bền vững do doanh nghiệp giải thể, công nhân nghỉ việc, đảng viên chuyển đi,…

Trước thực tế số lượng tổ chức đảng trong các DNNKVNN còn quá ít, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Công Chính nhìn nhận: Muốn bứt phá trong phát triển đảng ở các DNNKVNN, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực vào cuộc. Cần phải cải tiến nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ để phù hợp với điều kiện đặc thù của các doanh nghiệp. Với việc thành lập mới chi bộ, ngoài ba đảng viên theo quy định, phải có nguồn kết nạp đảng viên dồi dào mới nên thành lập chi bộ.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, giải pháp quan trọng để phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là đẩy mạnh tiếp xúc, kết nối thông tin với doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, làm cho chủ doanh nghiệp thấy được vai trò, sự cần thiết của chi bộ đảng, đoàn thể trong việc bảo đảm an ninh - trật tự, thúc đẩy sản xuất phát triển,… Đồng thời, tuyên truyền để người lao động thấy được quyền lợi chính trị của mình và có ý thức phấn đấu, tham gia xây dựng Đảng. Tỉnh ủy Đồng Nai đã biên soạn tài liệu bằng tiếng Việt và dịch ra bốn thứ tiếng để tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, giúp họ và người lao động hiểu về mục đích và sự cần thiết của việc có các tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN, qua đó chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tỉnh ủy Đồng Nai đang quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân. Đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải phát triển cả về số lượng và chất lượng đảng viên, tăng cường hiệu lực của tổ chức đảng; tăng cường tiếp cận, thuyết phục, vận động để chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn vì lực lượng này sau khi ra trường sẽ là nguồn nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp… Với những giải pháp này, hy vọng “nút thắt” trong phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNKVNN ở Đồng Nai dần được gỡ bỏ.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.