Phát triển Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình vươn tầm quốc tế

Một dấu mốc quan trọng diễn ra ngày 24/7 vừa qua tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), đó là Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế CHA (Hàn Quốc) với Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình và Bệnh viện đa khoa Tiền Hải.

Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác.
Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác.

Sự khởi đầu mới

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình chia sẻ: “Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác dài hạn và toàn diện trong lĩnh vực y tế giữa Bệnh viện Quốc tế CHA và các bệnh viện tại tỉnh Hưng Yên hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng điều trị bằng mô hình kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại”.

bv1.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bản ghi nhớ hợp tác là cơ sở để bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đề xuất bệnh viện CHA hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo chuyển giao một số kỹ thuật… Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung của Bản ghi nhớ, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với định hướng phát triển của Bệnh viện “Chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiện đại trên nền tảng Y dược học cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc”; đồng thời phù hợp với xu hướng hiện nay là nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong Y khoa mang đến khả năng tái tạo, phục hồi, chăm sóc và điều trị bệnh…

Ông Kim Young Tak – Giám đốc Bệnh viện quốc tế CHA bày tỏ ấn tượng ngay từ ban đầu đặt chân đến Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Từ cung cách tiếp đón, giao tiếp của đội ngũ cán bộ y tế đến sự cầu thị, lắng nghe và mong muốn hợp tác của lãnh đạo bệnh viện. Đây là sự khởi đầu quan trọng, tạo động lực lớn để việc hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả và bền vững.

Qua tham quan và trao đổi, ông đánh giá cao về hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại của bệnh viện, bệnh viện có phòng khám đa khoa với hơn 10 bàn khám chuyên khoa phục vụ khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Chất lượng phục vụ người bệnh được chú trọng, công tác quản lý bệnh viện được quan tâm đầu tư với việc sử dụng bệnh án điện tử từ sớm, triển khai chuyển đổi số trong nhiều hoạt động khám chữa bệnh.

bv2.jpg
Trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nâng tầm phát triển

Ông Kim Young Tak tin rằng trong tương lai, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình hoàn toàn có đủ khả năng triển khai các dịch vụ hỗ trợ người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh tại Hàn Quốc.

Ông vui mừng khi được thiết lập mối quan hệ hợp tác với các bệnh viện tại Việt Nam trong các lĩnh vực trao đổi chuyên môn, nghiên cứu chung, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ và hy vọng rằng sự hợp tác giữa các bên sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Đánh giá về sự kiện này, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết: Lễ ký kết không chỉ là sự hợp tác giữa các cơ sở y tế mà còn là sự kết nối giữa tri thức, công nghệ và trái tim nhân văn của những người làm nghề y trên cùng 1 lý tưởng là mang lại sự sống, giữ gìn sức khỏe và trao gửi hy vọng cho nhân dân.

Sở Y tế tin tưởng và kỳ vọng rằng trong thời gian tới các bên sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, nhiều chương trình được triển khai hiệu quả để thiết lập một hành trình lâu dài, hành trình kết nối tương lai y tế giữa hai quốc gia, mở rộng cánh cửa hội nhập, đổi mới và hướng đến những giá trị cho cộng đồng.

Chứng kiến lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đánh giá cao cơ hội hợp tác đầy tiềm năng và triển vọng này. Đồng chí nhấn mạnh tới hoạt động phát triển toàn diện của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình và khát vọng vươn tầm của đội ngũ lãnh đạo, của đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, người lao động nơi đây trong mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đem đến cho người dân những tiện ích tốt nhất; được hưởng thụ và tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến của thế giới.

Đồng chí đánh giá cao sự hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế CHA với các bệnh viện của tỉnh Hưng Yên. Sự hợp tác góp phần thắt chặt quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với bệnh viện và đất nước Hàn Quốc. Đồng chí khẳng định, tỉnh Hưng Yên cam kết tạo mọi điều kiện để Bệnh viện Quốc tế CHA và Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải thực hiện các nội dung ký kết đạt hiệu quả. Đồng chí cũng bày tỏ hy vọng, chương trình hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng tới nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Tiếp cận các tiến bộ y học tiên tiến

Trong chương trình làm việc, đoàn chuyên gia của Bệnh viện CHA Hàn Quốc và Bệnh viện y học cổ truyền Thái Bình đã có buổi trao đổi chuyên môn về phương pháp chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư ở phụ nữ như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, bệnh phụ khoa và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Đoàn chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ những tiến bộ y học hiện đại trong tầm soát sớm ung thư, cũng như ứng dụng công nghệ cao trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các chuyên gia cũng đã tham gia tư vấn sức khỏe người bệnh.

bv3.jpg
Trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giữa bác sĩ hai nước.

Nội dung tư vấn tập trung vào việc nâng cao nhận thức trong phòng ngừa bệnh, cách tự theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đồng thời giới thiệu phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, đoàn công tác của Bệnh viện quốc tế CHA còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống người bệnh qua hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải.

Đại diện đoàn công tác bệnh viện quốc tế CHA bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng sự chăm sóc không chỉ là điều trị y tế mà còn là sự thấu hiểu, đồng cảm. Những món quà nhỏ này thể hiện tình cảm mà chúng tôi muốn gửi gắm đến người bệnh”.

Trước cơ hội hợp tác ý nghĩa này, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình xác định đây là thời điểm để bệnh viện vươn mình và hội nhập. Bệnh viện xác định hướng đi mới trong trong thời gian tới đó là phát triển kỹ thuật chuyên sâu, sử dụng các chế phẩm từ máu tự thân, tế bào gốc trong điều trị cơ xương khớp, chống lão hóa, oxy cao áp.

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình khẳng định: Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác với bệnh viện CHA là cột mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và hiệu quả. Từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo y khoa tại địa phương, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, ứng dụng triệt để chuyển đổi số, công nghệ thông tin và hướng đến bệnh viện thông minh trong thời gian tới.

Lễ ký kết hợp tác giữa bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình, bệnh viện đa khoa Tiền Hải và Bệnh viện CHA của Hàn Quốc không chỉ là sự kiện ngoại giao ngành y tế, mà là bước khởi đầu thiết thực cho chuỗi hoạt động hợp tác trong chuyên môn, đào tạo, quản lý nhằm mang lại giá trị lâu dài cho người dân.

Thông qua mô hình hợp tác quốc tế, Y học cổ truyền Việt Nam có cơ hội tiếp cận sâu hơn với các chuẩn mực điều trị hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế trong bối cảnh hội nhập y tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.