Phát triển bền vững thương hiệu sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh là loài cây đặc hữu, quý hiếm, phân bố hẹp và được xem như là một trong những quốc bảo của Việt Nam do có giá trị dược liệu vượt trội so với các loài sâm khác trên thế giới thuộc chi Panax. Được thiên nhiên ban tặng sản vật dược liệu tự nhiên đa dạng về chủng loại và quý giá này, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều nghị quyết, chương trình, phương án nhằm bảo tồn và phát triển bền vững.
Người dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông chăm sóc vườn sâm Ngọc Linh.
Người dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông chăm sóc vườn sâm Ngọc Linh.

Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm cho thấy sâm Ngọc Linh có nhiều tác dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh, nhất là có tác dụng phục hồi sự suy giảm chức năng; kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào... Bởi lẽ đó, sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao, trồng 1 ha, sau 8 năm lợi nhuận có thể đạt hơn 2,7 tỷ đồng. Đây được xem là cây trồng xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, là cây trồng chiến lược cho các nhà đầu tư.

Định hướng phát triển

Xác định được sự quý hiếm của cây sâm Ngọc Linh, ngay từ năm 2013, tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch là 31.742 ha; trong đó, vùng lõi trồng sâm Ngọc Linh có độ cao từ 1.500 m trở lên là 16.988 ha, vùng đệm bảo vệ vùng lõi, bảo vệ môi trường, sinh thái và ổn định khí hậu tạo điều kiện thích nghi để phát triển sâm Ngọc Linh là 14.754 ha (độ cao từ 1.200 m- 1.500 m).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định: “Tập trung đầu tư phát triển các loại dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Bố trí diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp phù hợp để phát triển vùng trồng dược liệu tập trung quy mô lớn. Phấn đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025, với diện tích sâm Ngọc Linh khoảng 4.500 ha, các cây dược liệu khác khoảng 10.000 ha; đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum”. Với định hướng đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thông qua nhiều nghị quyết, phương án, tờ trình để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây sâm Ngọc Linh tại hai huyện có chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh là Đăk Glei và Tu Mơ Rông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp cho biết: Định hướng của tỉnh là phát triển bền vững sâm Ngọc Linh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù về điều kiện tự nhiên và xã hội để phát triển. Phát triển sâm Ngọc Linh phải theo chuỗi liên kết, sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn chế biến sâu với tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Kon Tum cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn miền núi, góp phần tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp dược trong tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) và gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Phát triển sản phẩm đặc hữu sâm Ngọc Linh phải gắn với đẩy mạnh quảng bá và khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế. Sớm đưa sâm Ngọc Linh Kon Tum trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực quốc gia, có vị thế hàng đầu trong nước và hướng tới khẳng định vị thế trên thị trường thế giới”, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh.

Ông Trần Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, cho biết, hiện nay sâm Ngọc Linh đã trải qua những giai đoạn bảo tồn, thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng, cho nên chúng ta cần phải đẩy mạnh canh tác gieo trồng, ứng dụng khoa học để tăng sản lượng. Công ty luôn đồng hành với các nhà khoa học, nghiên cứu ứng dụng khu bảo tồn giống, trồng trọt, chế biến các sản phẩm; nâng cao năng suất, tiến tới sản xuất được hàng hóa, giảm giá thành giúp cho nhiều người được tiếp cận, sử dụng sâm Ngọc Linh.

Để sâm Ngọc Linh vươn xa

Nhằm bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh, trên cơ sở đề nghị của hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, ngày 16/8/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho sản phẩm sâm củ Ngọc Linh cho hai tỉnh này. Tuy nhiên, sâm Ngọc Linh không chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý được bảo hộ theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT, đây là vùng lõi-nơi có độ cao từ 1.800 m -2.500 m, độ dày tầng thảm mục lớn hơn 18 cm, là vùng sâm có chất lượng tốt nhất và điều kiện tự nhiên phù hợp nhất với sự phát triển của cây sâm.

Trên thực tế, vùng phân bố sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam vượt ra ngoài vùng chỉ dẫn địa lý đã được công bố, khu vực này đều nằm trong khối núi Ngọc Linh có điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán canh tác, giống sâm trồng... tương đồng với chỉ dẫn địa lý đã được công bố. Vì vậy, ngày 30/7/2018, Cục trưởng Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2465/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049. Theo đó, tỉnh Kon Tum có 9 xã nằm trong chỉ dẫn địa lý gồm Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp thuộc huyện Đăk Glei; Đăk Na, Măng Ri, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng thuộc huyện Tu Mơ Rông.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức trao quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ cho hai công ty trên địa bàn là Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Kon Tum Huỳnh Trung Kim cho biết, việc cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý nhằm giúp sản phẩm đưa ra thị trường bảo đảm cơ sở pháp lý để người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum. Phải quản lý, sử dụng tốt chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cũng như nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum để tạo điều kiện phát triển và là cách để chúng ta bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh, những năm qua, công tác bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh đã được địa phương chú trọng và đẩy mạnh, nhằm giữ gìn thương hiệu, tránh việc bị trục lợi, làm giảm uy tín cây “quốc bảo”. Để làm được điều này, huyện đã có nhiều giải pháp, trước hết là phối hợp các công ty và chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã từng bước xây dựng hồ sơ pháp lý của vùng trồng, trong đó phải xác định mỗi hộ, mỗi doanh nghiệp phải có hồ sơ khai sinh của cây sâm Ngọc Linh. Tiếp theo, huyện sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là phải làm sao để người dân là người chủ sở hữu thật sự của rừng liên kết, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ, dẫn dắt để phát triển, mở rộng vùng trồng cây sâm Ngọc Linh, làm cho cây sâm Ngọc Linh trở thành sinh kế, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ làm giàu, thoát nghèo bền vững.

“Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum luôn luôn hướng đến mục tiêu là sâm Ngọc Linh của chúng ta đặc biệt tốt thì phải vươn ra thế giới. Như Hàn Quốc, Trung Quốc người ta xây dựng thương hiệu rất tốt. Hiện nay, đi đến đâu người dân trên thế giới cũng biết đến sâm của họ thì mục tiêu của chúng tôi cũng phải để sâm Ngọc Linh vươn ra thế giới. Chúng tôi khẳng định thời gian tới sẽ đáp ứng được nhu cầu về sản xuất hàng hóa để sâm Ngọc Linh của chúng ta có thể đủ cho người tiêu dùng và đưa đi xuất khẩu”, ông Trần Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum nhấn mạnh.

Từ một cây “thuốc giấu” của người dân địa phương, sâm Ngọc Linh hiện được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải xây dựng sản phẩm quốc gia, đó là cả một quá trình. Cho đến nay, nhiều người dân đã được hưởng lợi từ cây sâm Ngọc Linh, có hàng nghìn hộ dân tộc thiểu số tại chỗ thoát nghèo nhờ cây sâm Ngọc Linh; nhiều hộ đã làm giàu từ cây sâm Ngọc Linh, đời sống của người dân ngày càng nâng cao ■

Có thể bạn quan tâm

Một du khách được đào tạo “cấp tốc” sẵn sàng cho một buổi chụp hình tại “studio Bãi Cạn”.

Cách người trẻ đánh thức tiềm năng Phú Quý

Phú Quý là một trong những hòn đảo xa bờ nhất của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Vài năm trở lại đây, hòn đảo này ngày càng trở nên gần gũi với du khách khi thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra bảo vệ rừng mùa khô.

Nỗ lực giữ rừng mùa khô

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Quảng Ngãi. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ ứng dụng công nghệ giám sát đến tăng cường tuần tra, trực canh.

Thế hệ trẻ tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sứ mệnh thiêng liêng nơi núi rừng cao nguyên

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các Anh hùng, liệt sĩ trở về quê hương, với đồng đội vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tại Gia Lai, những người lính quy tập thuộc Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vẫn đang ngày đêm miệt mài lật từng tấc đất, xuyên qua những cánh rừng già để viết tiếp câu chuyện nghĩa tình tri ân.

Thương binh hạng 2 Nguyễn Xuân Thạnh, thôn Thành Long, xã Hoài Ân chuyển đổi mô hình trồng 1 ha bưởi mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Phát triển nông nghiệp xanh, an toàn tại Hoài Ân

Là vùng bán sơn địa còn nhiều khó khăn, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đang từng bước lột xác mạnh mẽ với tư duy phát triển nông nghiệp “xanh, an toàn, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu”, tạo nên hình mẫu nông thôn mới giàu sức sống trên vùng đất cao nguyên.

Bồi dưỡng cán bộ quy trình vận hành máy phát điện trên tàu 381(Ảnh CTV)

Quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Người dân xã Hùng Sơn xem rừng pơ-mu là tài sản chung cần được gìn giữ.

“Di sản sống” giữa đại ngàn

Nằm ở vùng núi cao phía tây thành phố Đà Nẵng, rừng pơ-mu tại xã biên giới Hùng Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên và du lịch trải nghiệm.

Thanh âm biển cả hùng tráng, của tình người ấm áp và ý chí kiên cường, khát vọng vươn khơi được tái hiện tại chương trình nghệ thuật.

Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi

Với lợi thế nổi trội về biển đảo, cảnh quan tự nhiên và chiều sâu văn hóa, Quảng Ngãi đang từng bước định hình là một điểm đến mới của Việt Nam, nơi hội tụ giữa trải nghiệm, khám phá, bản sắc và khát vọng phát triển bền vững.

Giữ vững “trận địa tư tưởng” trên không gian mạng

Hiện nay, không gian mạng là môi trường quan trọng để trao đổi thông tin, tiếp cận tri thức, kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là nơi các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nhằm tác động tiêu cực đến nhận thức và tư tưởng của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Truy xét nhanh nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Một góc đô thị phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đầu tư hạ tầng môi trường, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững vùng nam Khánh Hòa

Giữa vùng đất vốn được xem là “chảo lửa” của Nam Trung Bộ, bài toán nước sạch, thoát lũ và bảo vệ môi trường đã trở thành thách thức thường trực đối với khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Áp lực về tài nguyên nước, hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị đang đặt ra yêu cầu cấp thiết với chiến lược phát triển lâu dài của địa phương.

Ký kết giao ước thi đua tại Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân.

Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vừa qua, các đoàn cơ sở trực thuộc Vùng 3 Hải quân đồng loạt tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân đoàn kết-bản lĩnh-sáng tạo-xung kích-quyết thắng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII”.

Quang cảnh khai mạc ngày hội. (Ảnh VTC)

Khánh Hòa khai mạc Ngày hội tiếng Anh năm 2026

Ngày 18/6, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Ban Chỉ đạo Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” tổ chức khai mạc Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, các câu lạc bộ tiếng Anh và người dân trên địa bàn tỉnh.

Công an phường Hòa Xuân đồng loạt ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Đà Nẵng đồng loạt ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an các phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt ra quân, tiến hành test nhanh ma túy đối với các đối tượng liên quan.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng 0 đồng tại xã miền núi.

Phụ nữ Đà Nẵng gắn kết nghĩa tình

Trong công tác an sinh xã hội, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hiệu quả. Sau sáp nhập, các hoạt động được đẩy mạnh hơn, chú trọng gắn kết cùng các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, để kéo dần khoảng cách giữa thành phố và các vùng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đọc bản luận tội tại phiên tòa.

Đề nghị phạt Phan Quốc Việt từ 5-6 năm tù trong vụ án Việt Á tại Đắk Lắk

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.

Doanh nghiệp 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết hợp tác tại diễn đàn.

Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với tỉnh Mondulkiri

Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với tỉnh Mondulkiri là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và nhu cầu hợp tác, đồng thời tiếp cận các chính sách hỗ trợ đầu tư, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường...