Phát huy vai trò tổ chức đảng ở một hợp tác xã

Là chi bộ đầu tiên trong khối hợp tác xã sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, Chi bộ Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng.
Khách tham quan vùng trồng chè của Hợp tác xã chè Hảo Đạt.
Khách tham quan vùng trồng chè của Hợp tác xã chè Hảo Đạt.

Buổi sinh hoạt tháng 1/2025 của Chi bộ HTX chè Hảo Đạt có đủ 7 đảng viên tham dự. Bên cạnh các nội dung sinh hoạt định kỳ theo quy định, chủ đề được các đảng viên quan tâm thảo luận là công tác chăm sóc chè vụ xuân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán; nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng, động viên đoàn viên công đoàn tham gia Lễ hội truyền thống vùng chè đặc sản Tân Cương.

Chi bộ HTX được thành lập vào ngày 22/12/2022, tất cả 5 đảng viên trước đó đều sinh hoạt ở các tổ chức đảng nơi cư trú. Qua hơn 2 năm hoạt động tích cực, Chi bộ HTX chè Hảo Đạt đã kết nạp thêm một đảng viên mới và một đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ nơi khác về.

Theo Giám đốc, Bí thư Chi bộ Đào Thanh Hảo, vì là chi bộ đầu tiên trong khối HTX của tỉnh cho nên chi bộ chưa có mô hình tương tự để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy địa phương đã giúp chi bộ nâng cao nghiệp vụ công tác đảng. Các đảng viên nhận thức đầy đủ về vai trò tổ chức đảng, trách nhiệm gương mẫu của đảng viên trong tổ chức kinh tế tư nhân, lan tỏa ý thức đảng trong người lao động, nhất là thế hệ trẻ, để phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Chi bộ HTX chè Hảo Đạt luôn xác định vai trò quan trọng trong việc góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của HTX, giúp người lao động hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm xã hội.

Đảng viên trẻ Đinh Thị Hậu, 26 tuổi, được kết nạp Đảng ngày 26/9/2024 bày tỏ niềm vui khi trở thành đảng viên: Người trẻ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động đảng, đoàn thể, càng có dịp để phát huy sở trường của mình và đóng góp vào sự phát triển chung của HTX. Trong các chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, khi chi bộ lấy ý kiến, thảo luận, các đảng viên trẻ được tham gia góp ý xây dựng tại các buổi sinh hoạt.

Từ một tổ hợp tác với vài hộ liên kết sản xuất cung cấp chè nguyên liệu, đến nay, HTX chè Hảo Đạt có chi bộ với 7 đảng viên, có tổ chức công đoàn với hàng trăm thành viên và các gia đình cùng hỗ trợ, liên kết sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập bình quân chín triệu đồng/người/tháng.

Tại gian trưng bày giới thiệu sản phẩm chè của HTX, những sản phẩm tiêu biểu được sản xuất theo quy trình bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định OCOP, chuyên nghiệp hóa từ bao bì, tem nhãn, thông tin nguồn gốc, xuất xứ. Sản phẩm chè tôm nõn của HTX tiếp tục được xếp hạng OCOP 5 sao của tỉnh Thái Nguyên.

Theo Phó Giám đốc HTX Đào Văn Toàn, chè tôm nõn được hái theo tiêu chuẩn một tôm-một lá qua đôi tay khéo léo của các thành viên HTX. Toàn bộ sản phẩm chè đều được HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP định hướng hữu cơ. Từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản đều được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ bảo đảm cho ra những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Dây chuyền sản xuất chè khép kín của HTX có công suất chế biến từ 4 đến 4,5 tấn chè búp tươi/ngày, cung ứng ra thị trường từ 250 đến 300 tấn chè búp khô/năm, trong đó nhiều sản phẩm có thương hiệu uy tín như chè tôm nõn, chè móc câu, chè đinh…

Với việc thường xuyên chú trọng cải tiến mẫu bao bì sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa vào sử dụng khu thưởng thức trà ngay trên vùng nguyên liệu của HTX, cùng nhiều hoạt động du lịch cộng đồng do HTX tổ chức đang đem đến những trải nghiệm thú vị, độc đáo cho du khách gần xa.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, cùng với hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các đảng viên trong Chi bộ HTX đều là những nhân tố tích cực, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình du lịch trải nghiệm tham quan đồi chè và quy trình sản xuất, thưởng thức sản phẩm đã thu hút du khách, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm chè Tân Cương nổi tiếng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tại Hà Nội, ngày 6/8/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch và định hướng triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.