Phát huy vai trò cựu chiến binh trong công tác mặt trận

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh cùng các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như:

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội lồng ghép vay vốn tín dụng chính sách giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội lồng ghép vay vốn tín dụng chính sách giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất…, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cựu chiến binh Hồ Trúc Bạch (62 tuổi, phường Tân Ninh) là một tấm gương làm kinh tế giỏi. Sau xuất ngũ, ông vay vốn mua 1 ha đất, trồng xen củ lùn với cao su, mỗi vụ thu hoạch hơn 2 tấn củ. Sau khi trừ chi phí, ông thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Hiện ông đang giúp 10 đồng đội có việc làm ổn định.

Cựu chiến binh Trần Văn Rồng (60 tuổi, xã Châu Thành) là thương binh sau khi bảo vệ biên giới Tây Nam. Từng làm phụ hồ, ông Rồng năng học hỏi và lên thợ chính rồi trở thành chủ thầu.

Bên cạnh đó, ông còn trồng 180 gốc thanh long, trồng ớt để có thêm thu nhập. Khi địa phương vận động, ông đã hiến 175 m² đất để làm đường giao thông liên xã. Hay như cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng (61 tuổi, xã Thạnh Hóa) với tinh thần ham học hỏi, không ngừng nỗ lực đã trở thành một trong những người đầu tiên chuyển đổi từ trồng lúa sang cây mai vàng.

Hiện tổ hợp tác của ông có gần 500 ha mai vàng, tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động nông nhàn. Khi “Làng mai vàng Tân Tây” được vinh danh, ông Hoàng vinh dự được chính quyền và người dân chọn làm Trưởng ban đại diện làng nghề.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết: Dưới ngọn cờ mặt trận và ý chí của cựu chiến binh đã lập nên những thành tích đáng ghi nhận. Nhiều phong trào đã tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội, làm động lực cho sự phát triển chung, rõ nhất là mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Hội Cựu chiến binh còn có mô hình “10+1 và 5+1” (10 hoặc 5 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 hội viên nghèo) thực hiện cho mượn vốn không lấy lãi, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Mô hình đã giúp 16 hội viên nghèo, cận nghèo vươn lên. Bên cạnh đó, mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội” đã huy động hội viên đóng góp hơn 57,6 tỷ đồng (bình quân 2,6 triệu đồng/hội viên) xây hơn 100 “Mái ấm cho hội viên nghèo”, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 73 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 184 tổ hợp tác, 362 trang trại và gia trại, 1.022 hộ gia đình kinh doanh, dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ, thu hút hơn 7.724 lao động, đóng góp không nhỏ vào an sinh xã hội, tri ân đồng đội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội lồng ghép vay vốn tín dụng chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới..., tạo điều kiện cho các hộ cựu chiến binh vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, hội làm tốt công tác tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội vận động nhà tài trợ và phát huy nội lực để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kìa cho biết: 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Hội Cựu chiến binh cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hơn 472 tỷ đồng để làm đường giao thông, công trình công cộng và xây dựng hạ tầng nông thôn mới; xây dựng 126 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hơn 200 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, 37 mô hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Cùng với đó, vận động được hơn 153,2 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng 1.693 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình bạn, mái ấm nông dân, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thẳng thắn nhìn nhận: Hội Cựu chiến binh cũng như các tổ chức thành viên của mặt trận vẫn còn hạn chế trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động mặt trận và các tổ chức thành viên còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến, nhất là ở Hội Cựu chiến binh do nhiều hội viên tuổi cao.

Việc sắp xếp, hợp nhất tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên vào hệ thống mặt trận bước đầu còn có những vướng mắc trong cơ chế vận hành, phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện...

Để công tác mặt trận đạt kết quả cao nhất trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức thành viên, nhất là Hội Cựu chiến binh phải là trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng vững chắc góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng đẹp giàu.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.