Phát huy vai trò “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai như bão, lũ, sạt lở đất đá, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai các phương án để phòng chống thiên tai đạt hiệu quả.

Các lực lượng xã Dương Quỳ hỗ trợ nhân dân gặt lúa để tránh lũ.
Các lực lượng xã Dương Quỳ hỗ trợ nhân dân gặt lúa để tránh lũ.

Đáng chú ý, từ khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, phương châm “4 tại chỗ” đã cho thấy vai trò then chốt của chính quyền cấp cơ sở trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Phát huy vai trò tuyến đầu của chính quyền địa phương

Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, cấp huyện “trung gian” được lược bỏ, sự thay đổi này giúp bộ máy chính quyền gọn nhẹ, vai trò của chính quyền cấp xã, phường được nâng cao, đây cũng là đầu mối giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân. Tuy nhiên, khi xảy ra thiên tai, bão lũ, trách nhiệm và khối lượng công việc của cấp xã, phường phát sinh cũng lớn hơn rất nhiều.

Không còn cấp huyện, đồng nghĩa với việc cấp xã sẽ phải tự chủ động ở hầu hết mọi việc để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước khi thiên tai xảy ra. Đây cũng là thước đo về năng lực cho các địa phương khi triển khai bộ máy mới. Trong cơn bão số 10 vừa qua, thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn bị cô lập do hàng chục điểm sạt lở gây chia cắt. Tuy nhiên, nhờ chủ động từ sớm, các hộ dân đã kịp di chuyển đến nơi an toàn khi cơn bão đi qua.

Tại điểm trường Ít Nộc, một trong những vị trí an toàn nhất của thôn, tám hộ dân bị mất hoàn toàn nhà cửa và gần 20 hộ khác ở trong khu vực nguy hiểm vẫn đang tạm trú tại đây. Nếu thời tiết tiếp tục có diễn biến xấu, nơi đây sẽ trở thành địa điểm tập kết lực lượng, lương thực, thực phẩm, trở thành trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai của thôn.

Ủy ban nhân dân xã Văn Bàn cũng bố trí lực lượng nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở, đồng thời sắp xếp nhân lực đi bộ hàng chục cây số để tiếp tế nhu yếu phẩm đến tận tay bà con. Bí thư Chi bộ thôn Ít Nộc Triệu Thị Mấy cho biết, chúng tôi đã tiến hành rà soát được 20 hộ an toàn để có thể làm nơi di chuyển. Lương thực, thực phẩm của xã hỗ trợ cũng đã được tập kết đầy đủ, nếu trong những ngày tới mưa lũ tiếp tục diễn biến bất thường thì người dân vẫn có thể yên tâm, không cần lo lắng về nơi ăn nghỉ.

Tại thôn Làng Chút, hàng trăm người dân cũng được huy động cùng cán bộ xã tham gia đóng bao tải cát để đắp bờ đê ngăn lũ. Bên dưới lòng suối, ba chiếc máy xúc cũng làm việc hết công suất để nạo vét, khơi thông dòng chảy, tất cả với một mục tiêu phòng chống mưa lũ, bảo vệ cao nhất tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng chí Phan Thanh Hưng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Văn Bàn cho biết: Lực lượng quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản, chủ động tổ chức các lực lượng rà soát các khu vực có nguy cơ cao, các khu vực trọng điểm về thiên tai để cảnh báo và di dời nhân dân đến nơi an toàn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra.

Với phương châm “4 tại chỗ” vừa triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10, vừa triển khai công tác phòng chống bão số 11, xã Văn Bàn đã thành lập 6 Tổ công tác xuống địa bàn các thôn, bản kiểm tra và khắc phục. Đồng thời huy động hơn 300 người và phương tiện giúp nhân dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Đối với các điểm dân cư có nguy cơ ngập lụt và sạt lở nguy hiểm sẽ tiếp tục thực hiện sơ tán người dân, tài sản, bảo đảm an toàn.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Bàn cho biết: “Chúng tôi bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để bảo đảm xử lý mọi tình huống thiên tai xảy ra trong thời gian sớm nhất. Xã đã chủ động bảo đảm các điều kiện cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Cùng với đó, xã cũng đang tích cực tìm kiếm các quỹ đất an toàn, lâu dài, đồng thời huy động mọi nguồn lực để sắp xếp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Dù khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm khắc phục, bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân”.

Chủ động phòng, chống thiên tai từ sớm, từ xa

Tranh thủ thời tiết nắng ráo ngay sau khi cơn bão số 10 đi qua, cùng với việc khắc phục hậu quả, xã Dương Quỳ cũng kêu gọi hàng trăm cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn tham gia hỗ trợ người dân gặt lúa sớm để tránh bão số 11. Từ mờ sáng, trên khắp các cánh đồng, tiếng hô hào gọi nhau đi gặt, tiếng máy tuốt lúa chạy hết công suất đã cho thấy sự khẩn trương, chủ động của chính quyền địa phương, với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Vừa thoăn thoắt bó lúa để nhờ các cán bộ xã gánh ra máy tuốt, vừa trò chuyện, chị La Thị Hải ở Bản Pàu niềm nở cho biết: “Nhà tôi trồng hơn 4 sào lúa, thời điểm này lúa cũng bắt đầu chín, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn cho nên lúa bị đổ cả. Lại nghe tin bão số 11 sắp đổ bộ vào, cả nhà tôi lo lắng mấy ngày hôm nay, may sao chính quyền xã thông báo cử cán bộ đến hỗ trợ, gia đình tôi rất phấn khởi, 4 sào lúa này có mọi người giúp chỉ cần một buổi là có thể xong, nếu để gia đình tự gặt thì phải mất vài ngày”.

Đồng chí Nguyễn Thị Trâm, Bí thư Đảng ủy xã Dương Quỳ cho biết: “Xã đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó ngay từ khi có những cảnh báo từ các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp tỉnh. Do đó, trong cơn bão số 10 vừa qua, nhiều hộ dân được di dời đến nơi an toàn. Đến nay, địa phương không có thiệt hại về người.

Đối với cơn bão số 11, chúng tôi chủ động họp Ban Chỉ đạo xã để đề ra những kịch bản cụ thể ứng phó với mưa bão, đồng thời chia thành các tổ, đội phụ trách các thôn, bản hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa chạy bão. Đồng thời, xây dựng các phương án, chuẩn bị phương tiện, vật tư, bảo đảm công tác hậu cần luôn sẵn sàng khi có thiên tai”.

Có thể thấy, khi cấp cơ sở nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống, thiệt hại do thiên tai sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Đặc biệt, khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, phương châm “4 tại chỗ” đã được phát huy triệt để, chính quyền cấp xã đã thể hiện vai trò quan trọng: Gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân, là lực lượng tuyến đầu, là lá chắn bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".