Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên Đồng Nai

Trong thời gian qua, thanh niên Đồng Nai đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong 2 ngày 20 và 21/9, tại Trung tâm sự kiện và tổ chức hội nghị tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào những thành tựu chung của địa phương. Trong đó, có 14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết Đại hội 7 đề ra.

Đã tổ chức nhiều hoạt động phát huy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực lập thân, lập nghiệp vươn lên trong cuộc sống, làm chủ khoa học, công nghệ.

Nhiệm kỳ qua, có 6.941 công trình, phần việc thanh niên từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được thực hiện với tổng trị giá hơn 123,6 tỷ đồng; tổ chức 1.369 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, sửa chữa 71,5km đường giao thông nông thôn, nạo vét 25km kênh mương.

Toàn tỉnh Đồng Nai đã phát triển hơn 106 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên thanh niên lên 168 nghìn, tỷ lệ tập hợp đạt 66,3%/tổng số thanh niên đang quản lý. Đồng Nai hiện có gần 3.000, tổ, đội, nhóm; 11 câu lạc bộ kỹ năng thanh niên cấp huyện và 9 câu lạc bộ trực thuộc cấp tỉnh.

Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, cũng với đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng chỉ ra những một số hạn chế trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà và đề nghị các đại biểu tham dự đại hội thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để sớm khắc phục, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên Đồng Nai có lý tưởng cách mạng, lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và thượng tôn pháp luật, có ý chí tự lập, tự cường đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương châm: Tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị; đoàn kết, thống nhất về tổ chức và hành động; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng hội vững mạnh toàn diện; khơi dậy được các phong trào yêu nước trong thanh niên; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia có chiều sâu hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp hội thanh niên phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia có chiều sâu hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp hội thanh niên phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia có chiều sâu hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho thanh niên tỉnh nhà phát huy vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị để chăm lo phát triển, bồi dưỡng thanh niên Đồng Nai, tạo môi trường làm việc thuận lợi, công bằng trong các đối tượng thanh niên, đặc biệt quan tâm thanh niên yếu thế, thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá đúng tình hình, thực trạng về công tác thanh niên để đề ra những giải pháp có chiều sâu nhằm chăm lo bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại chương trình đối thoại với thanh niên năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại chương trình đối thoại với thanh niên năm 2024.

Trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2024.

Đại hội đã hiệp thương 35 đại biểu vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa VIII, trong đó anh Nguyễn Hiếu Trung tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.