Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông

Sáng 14/11, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại Khu dân cư Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Cùng chung vui với bà con có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cháu học sinh ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nhân dịp tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cháu học sinh ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nhân dịp tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Trần Hải)

Khu dân cư Khu 8 cách trung tâm thị trấn Na Sầm 1km, có 134 hộ gia đình, 590 nhân khẩu; nhân dân luôn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tích cực tham gia lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. Khu dân cư luôn có truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Na Sầm đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội: các lĩnh vực kinh tế tiếp tục ổn định; văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đặc biệt là quyết liệt phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Trần Hải)

Cấp ủy, chính quyền đã chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, nhất là cơn bão số 3 vừa qua; kịp thời huy động các nguồn lực để ủng hộ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng (có 12 hộ bị ngập nhà; 20 hộ bị ảnh hưởng hoa màu khoảng 2,3 ha; lâm nghiệp thiệt hại 2.400 cây gỗ sản xuất…). 100% hộ gia đình đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; không có trộm cắp, không có người nghiện ma túy phát sinh...; xây dựng được mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trong khu dân cư; việc cưới được tổ chức theo đúng hương ước của khu dân cư, việc tang không rải vàng mã, tiền giấy, không để quá giờ,...

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khu được bà con tích cực hưởng ứng (còn 4 hộ, trong đó 2 hộ sẽ xóa xong nhà tạm trước Tết Nguyên đán).

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Trần Hải)

Đặc biệt, Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh được Nhân dân khu 8 đồng thuận rất cao, nhất trí 100% để Dự án được triển khai đảm bảo tiến độ; các hộ gia đình đã tiến hành di chuyển mồ mả, kiểm đếm cây cối, hoa màu và 100% hộ đã bàn giao mặt bằng (có 25 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 5,04ha; thu hồi 8,4ha; ảnh hưởng 1 miếu; 13 ngôi mộ; thu hồi đất 26 hộ; ảnh hưởng nhà cửa 2 hộ)...

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các cụ, các ông bà, các bác, các anh chị, các đồng chí, cùng toàn thể bà con Nhân dân lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thật vui, thật đoàn kết và thành công rực rỡ.

Theo Thủ tướng, việc lựa chọn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Na Sầm năm nay là có lý do nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, từ đó tạo giá trị mới, giảm chi phí logistics, chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hoá cho các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung, Lạng Sơn nói riêng, qua đó mới có điều kiện đạt tăng trưởng cao. Đối với các thị trấn miền núi, về điều kiện y tế, giáo dục còn khó khăn, nếu không quan tâm, chăm lo về nguồn nhân lực chất lượng cao thì sẽ khó phát triển.

Thủ tướng vui mừng khi tại thị trấn đã được áp dụng Sổ sức khoẻ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Theo Thủ tướng, muốn làm được điều này thì phải tích cực đầu tư hạ tầng điện, sóng viễn thông. Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn địa phương tích cực, làm bằng được chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Do đó phải đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Trần Hải)

Chúng ta đã nỗ lực rồi, cố gắng rồi nhưng mục tiêu đề ra là rất cao vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Muốn vậy phải có tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, điều này thể hiện qua truyền thống văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đoàn kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển thành kết quả cụ thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta qua mấy nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Mỗi khi khó khăn, tinh thần này lại được phát huy mạnh mẽ hơn. Trong cơn bão số 3 vừa qua, nhân dân Khu 8 đã đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ những người bị hậu quả thiên tai vượt qua khó khăn. Việc tổ chức sự kiện này cũng là dịp để đánh giá những công việc gì mà chúng ta đã làm được trong năm vừa qua, báo cáo với nhân dân những công việc cụ thể đã hoàn thành, ví dụ như hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, hỗ trợ bà con bị thiên tai, hỗ trợ những cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần Nhà nước hỗ trợ, nhân dân phát huy "tương thân, tương ái", “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều".

Thủ tướng đề nghị khi dự án cao tốc thi công qua địa phương, cả hệ thống chính trị địa phương cần vào cuộc để hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu làm thực hiện tốt việc thi công.

Bà con nhân dân Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Trần Hải)
Bà con nhân dân Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Trần Hải)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa quan trọng, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang khẩn trương thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X và hướng tới năm 2025 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Do đó, chúng ta cần phấn đấu kết quả đạt được năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước; đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa.

Chia sẻ với bà con về tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2024, Thủ tướng cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraine, Trung Đông; kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu phục hồi chậm, thiếu vững chắc; thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp... Ở trong nước, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi; trong khi nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu còn hạn chế.

Thủ tướng khẳng định, mặc dù vậy, cả nước đã vượt mọi khó khăn, đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Đạt được thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và hiện nay là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Trong đó, yếu tố đặc biệt quan trọng là sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn thể nhân dân ta, dân tộc ta.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng khẳng định, trong thành tích chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của tỉnh Lạng Sơn, thị trấn Na Sầm, Khu 8 nói riêng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói chung, Khu dân cư Khu 8, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng nói riêng đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực của nhân dân Khu 8 trên nhiều lĩnh vực, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết thể hiện chính là những điểm này, vì lợi ích chung

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận, tình hình kinh tế-xã hội địa phương vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; cuộc sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, vất vả. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và bà con nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Văn Lãng và cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của thị trấn Na Sầm, Khu 8 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, khắc phục những gì chưa được, nhất là những gì ảnh hưởng sự phát triển chung; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể là thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, thi đua xóa đói giảm nghèo, thi đua, hoàn thành mục tiêu phát triển hệ thống đường cao tốc.

Tiếp tục vận động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng để phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người dân bị ảnh hưởng của Bão số 3. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy hết sức mạnh của mình, phát triển đi lên từ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không trông chờ, không ỷ lại.

Chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; nhân dân làm nên lịch sử. Tiếp tục ủng hộ Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

Thủ tướng lưu ý, Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh biên giới phía Bắc, các tỉnh có biên giới với Lào, Campuchia nói chung cần chú trọng làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển; đẩy mạnh công tác đối ngoại với bạn; thúc đẩy giao thương, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật tại khu vực biên giới, cửa khẩu; không để xảy ra bất cứ gì căng thẳng, phức tạp. Quán triệt tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”, phát huy tinh thần đại đoàn kết quốc tế, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai nước, chung sống trong hoà bình. Đây là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân để tôn trọng, chung sống bình đẳng với nhau, nòng cốt là các đơn vị liên quan an ninh quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn.

Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn cần quán triệt tinh thần này, trong đó phát triển khu kinh tế biên giới, xây dựng cửa khẩu thông minh; phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Tây. Phấn đấu Lạng Sơn phải đi đầu trong xây dựng cửa khẩu thông minh, nhân rộng ra các địa phương khác với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết quốc tế. Khắc phục bằng được điểm nghẽn về giao thông qua biên giới, giao thông liên tỉnh, liên vùng, liên quốc tế; ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, công dân số theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, theo Chương trình hành động của Chính phủ, theo chức năng, nhiệm vụ của tỉnh, huyện, thị trấn.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát; tháo gỡ nút thắt về giao thông để có hệ thống giao thông hoàn chỉnh; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết quốc tế; xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển; phải phối hợp tốt giữa hệ thống chính trị của hai bên làm tốt công tác này. Chúng ta đã có bài học đại đoàn kết toàn dân tộc, bài học kết hợp sức mạnh bên trong và sức mạnh bên ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân Khu 8, thị trấn Na Sầm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân Khu 8, thị trấn Na Sầm.

Bày tỏ trong không khí hân hoan, sôi nổi, thắm tình đoàn kết của Ngày hội hôm nay, Thủ tướng đề nghị khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đại đoàn kết trong nhân dân, trong tỉnh, trong huyện, trong thị trấn, đại đoàn kết quốc tế; quyết tâm xây dựng tinh thần đại đoàn kết này ngày càng phát huy hơn nữa vì đây là giá trị tinh thần, cốt lõi của dân tộc, phát huy phải bằng các kết quả cụ thể, nay nay làm tốt hơn năm ngoái, năm sau phải làm tốt hơn năm nay; nhân dân năm sau phải được ấm no, hạnh phúc hơn năm nay.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn, thị trấn Na Sầm, Khu 8 sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đem lại đời sống vật chất, tinh thần ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Phát huy mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; mọi chính sách phải hướng đến người dân, người dân cũng tham gia xây dựng, hưởng thụ thành quả của các chính sách.

Thủ tướng chúc bà con nhân dân sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc tràn đầy, thành công ngày càng nhiều và toàn diện.

* Nhân dịp Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Khu dân cư Khu 8; tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở Khu 8.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị.

Cà Mau quyết liệt 100 ngày xử lý các điểm nghẽn số

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong tỉnh nhằm triển khai các văn bản của Tỉnh ủy thực hiện Thông báo của Tổng Bí thư về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Hội nghị chuyên đề tại Cà Mau có sự tham dự của người đứng đầu các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Cà Mau khơi thông điểm nghẽn mặt bằng, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh phiên họp sáng 16/7. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi 4 luật về công nghệ, viễn thông: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

Sáng 16/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.