Phát huy tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh

Những ngày qua, hàng triệu phật tử, du khách từ các nơi trên cả nước đã về chiêm bái xá lợi Đức Phật được tôn trí tại các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên…

Du khách tham quan Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Du khách tham quan Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Điều này không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật mà còn là nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người dân. Có thể thấy, du lịch văn hóa tâm linh rất tiềm năng, có dư địa lớn cần được khai thác.

Theo thống kê, tại Quảng Ninh, chỉ trong ba ngày (từ ngày 25-28/5) đã có gần một triệu phật tử, du khách thập phương về chiêm bái xá lợi Đức Phật được tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử. Để đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ cho phật tử và du khách trong quá trình chiêm bái, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, chuẩn bị với hệ thống hơn 2.000 phòng lưu trú, có thể phục vụ khoảng 10.000 lượt khách tại cùng một thời điểm. Trước đó, từ ngày 17- 21/5 đã có hơn 200 nghìn phật tử, du khách thập phương đến chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Tại đây, Ban Tổ chức còn chuẩn bị 50 nghìn suất ăn chay miễn phí mỗi ngày cho phật tử và du khách. Cùng với đó, công tác an ninh trật tự được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách thập phương về chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nước ta có tiềm năng lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh với khoảng 50.700 cơ sở tín ngưỡng và 8.000 lễ hội, phần lớn đều gắn với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đánh giá về tiềm năng của thị trường du lịch văn hóa tâm linh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, thời gian qua, nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch tâm linh mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Do vậy, những năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh có xu hướng tăng dần và khách du lịch tâm linh chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số lượng khách du lịch với khoảng hơn 40%.

Tuy nhiên, trên thực tế, các loại hình du lịch văn hóa tâm linh mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu du khách trong nước mà chưa thu hút được đông đảo du khách quốc tế. Du lịch văn hóa tâm linh tại một số nơi vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả giá trị của di tích, di sản, vừa phát triển kinh tế du lịch, nâng cao đời sống người dân tại khu vực điểm đến. Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á, không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các thị trường du lịch lớn trên thế giới, du lịch văn hóa tâm linh đã trở thành xu hướng, có thể tạo nguồn thu cho du lịch, tạo nên sự đa dạng trong hành trình tham quan và hệ thống sản phẩm du lịch.

Do vậy, để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với tâm linh, tín ngưỡng các địa phương cần phải tổ chức bài bản, văn minh, chú trọng tới trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cần gắn với bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa của di sản, đồng thời tăng cường kết nối nhiều điểm đến, tạo các tour du lịch chuyên đề để du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn giá trị của di tích, di sản gắn với thực hành các nghi thức văn hóa tâm linh, tín ngưỡng.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để loại hình du lịch văn hóa tâm linh phát triển bền vững, tạo sức hút mạnh mẽ với du khách, điều quan trọng là các công ty lữ hành cần có sự đầu tư bài bản và tăng cường kết hợp du lịch văn hóa tâm linh với các loại hình khác như du lịch sinh thái, homestay, du lịch ẩm thực… để chuyến tham quan, trải nghiệm của du khách thêm hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.