Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển

Ngày 26/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phú Thọ trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết, phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ quan tâm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước trong sạch vững mạnh và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận, theo phương châm: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng với nhân dân, truyền thống đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ, tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía bắc.

Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trình đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chung sức đồng lòng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng đại hội bức trướng với dòng chữ: Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng đại hội bức trướng với dòng chữ: Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển.

Các chương trình hành động và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ đã thu được nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền đẩy lùi đại dịch. Các hoạt động vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội, hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện luôn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt hơn 160 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên đã hỗ trợ xây mới và sữa chữa 2.152 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 57 tỷ đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó cho 9.267 người, trị giá gần 5 tỷ đồng và hỗ trợ trên 75,5 tỷ đồng triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác chăm lo tết cho người nghèo, nhân đạo từ thiện, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ cũng được quan tâm triển khai. Tổng số quà tết hằng năm được Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trao cho các gia đình đạt 540.000 suất quà, trị giá hơn 148 tỷ đồng…

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được quan tâm triển khai sâu rộng đến các khu dân cư với nhiều nội dung phong phú và phong trào cụ thể thiết thực. Phong trào xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận của người dân với nhiều điển hình tiên tiến.

Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Đến nay, nhân dân trong tỉnh đã hiến 4 triệu m2 đất, tài sản trên đất phục vụ mở rộng đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; đóng góp hơn 368 tỷ đồng, 570.538 ngày công mở rộng khuôn viên, sân chơi thể thao, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa.

Đại hội cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chủ động phối hợp vận động thăm hỏi, tặng quà cho 100% các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết.

Quyên góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt khoảng 100 tỷ đồng; phấn đấu xây mới ít nhất 500 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó có 200 căn nhà theo hình thức chìa khóa trao tay; hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội là tổ chức thành viên cấp tỉnh tổ chức từ 8 đến 10 nội dung giám sát chuyên đề và 6 nội dung phản biện trở lên.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 83 đồng chí. Hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Hải, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa 14 tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.