Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII tổ chức Hội nghị lần thứ 6 nhằm quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đánh giá kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội; đại diện các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, khóa VII được tổ chức sớm hơn thường lệ nhằm quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có Hội Cựu chiến binh Việt Nam, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Hội Cựu chiến binh theo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Cựu chiến binh các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội theo kế hoạch.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động thiết thực: Hàng nghìn cựu chiến binh và gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở ổn định, bền vững; Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống hội viên, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Các hoạt động quan trọng khác: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước ((30/4/1975- 30/4/2025), nổi bật là Trung ương Hội tổ chức thành công Cuộc Gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổ chức nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Chất lượng công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng hội viên chưa toàn diện, công tác tham mưu ở một số cơ sở còn bị động, việc báo cáo định kỳ chưa kịp thời...

Đại biểu Bùi Văn Tuất, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định, phát biểu.

Đại biểu Bùi Văn Tuất, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định, phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước, đồng thời đề nghị việc thực hiện cần có lộ trình rõ ràng, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Hội cựu chiến binh các cấp, nhất là cấp huyện, được ghi nhận đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp tổ chức, nhân sự, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sáp nhập.

Một số đại biểu cũng nêu ý kiến về những băn khoăn trong quá trình thực hiện, đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc công bố chấm dứt hoạt động cấp huyện, đồng thời đề xuất chế độ hỗ trợ cho cán bộ nghỉ công tác theo chủ trương tinh giản.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm: Tổ chức lại các cấp Hội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo đảm quyền lợi cán bộ, hội viên trong diện tinh giản; xây dựng tiêu chí chức danh và bảng lương mới; tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 515/QĐ-TTg; huy động nguồn lực xóa nhà dột nát, hỗ trợ doanh nghiệp cựu chiến binh, hợp tác xã do hội viên làm chủ, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, xử lý đơn thư khiếu nại, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở;

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác với các tổ chức cựu chiến binh trong khu vực, tổ chức các đoàn giao lưu, tham dự các hội nghị quốc tế. Ban Thường vụ,Thường trực Trung ương Hội cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn chỉnh và ban hành các tài liệu hội nghị theo đúng quy định.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường (phải) trao tặng Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường (phải) trao tặng Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho đồng chí Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn; và đồng chí Nay Hứ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai do có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.