Phát huy nguồn lực trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026 với chủ đề “Kết nối tri thức-Kiến tạo tương lai” đã được tổ chức tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), kết hợp hình thức trực tuyến với điểm cầu tại Việt Nam.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026.

Diễn đàn diễn ra ngày 29/3, thu hút sự tham gia của đông đảo trí thức, doanh nhân, sinh viên và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka bảo trợ, phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tại Kyushu tổ chức, thể hiện rõ vai trò kết nối của cơ quan đại diện với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Việt Nam có ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng Ban đối ngoại nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Ngô Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Tham dự Diễn đàn tại Nhật Bản có bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, Chủ tịch Danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn; ông Hoàng Xuân Dũng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka và nhiều đại diện các hội đoàn người Việt tại Fukuoka, Kyushu.

tls-trinh-thi-mai-phuong-phat-bieu.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bà khẳng định: “Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, thanh niên không thể đứng ngoài, càng không thể đứng sau, mà phải là lực lượng đi đầu. Bởi những nhiệm vụ đột phá của đất nước hôm nay đều gắn với trí tuệ, bản lĩnh và sức bật của tuổi trẻ”.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cũng đánh giá cao sự đồng hành chặt chẽ của cộng đồng người Việt tại Kyushu với cơ quan đại diện, coi đây là nền tảng quan trọng để triển khai các hoạt động kết nối, phát triển cộng đồng và phát huy nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài.

truong-btc-ong-nguyen-duy-anh-6067.jpg
Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, Chủ tịch Danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn.

Trong hơn 180 phút làm việc, Diễn đàn đã diễn ra qua 3 phiên thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của 13 diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực. Trong đó, phiên 1 có chủ đề “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, phiên 2 có chủ đề “Hội nhập quốc tế và lập nghiệp”, phiên 3 có chủ đề “Văn hóa Việt và gìn giữ tiếng Việt”.

Điểm nổi bật của Diễn đàn là sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung thảo luận với các định hướng lớn của Việt Nam.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, các ý kiến tại Diễn đàn đã làm rõ vai trò của thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, nội dung về văn hóa và tiếng Việt cũng đề cập đến gắn với định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần và sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt toàn cầu.

phien-3-6807.jpg
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026.

Ông Nguyễn Duy Anh - Trưởng ban tổ chức Diễn đàn cho rằng: “Diễn đàn không chỉ là chương trình trao đổi, mà là không gian kết nối, nơi những trải nghiệm, tri thức và khát vọng của thanh niên được chia sẻ và chuyển hóa thành hành động”.

Ông cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động mạnh mẽ bởi công nghệ và hội nhập, thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản đứng trước nhiều cơ hội lớn, đồng thời cũng đối diện với những câu hỏi mang tính thời đại: làm thế nào để hội nhập mà không hòa tan, phát triển cá nhân nhưng vẫn gắn bó với cộng đồng và đóng góp cho quê hương.

Với tư cách là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Duy Anh cũng nhấn mạnh vai trò của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài như những “đại sứ nhân dân”, góp phần lan tỏa hình ảnh, văn hóa và thành tựu của đất nước tới bạn bè quốc tế, qua đó củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe, tập hợp các ý kiến hiến kế, công trình nghiên cứu và giải pháp công nghệ từ trí thức trẻ kiều bào, coi đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước.

anh-tap-the.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026.

Từ các nội dung thảo luận, Ban Tổ chức đã tổng hợp nhiều kiến nghị quan trọng. Trong đó, nổi bật là đề xuất tăng cường ngoại giao công nghệ, xây dựng hệ sinh thái để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ người Việt Nam trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; đồng thời mở rộng các chương trình giảng dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Diễn đàn cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo đại biểu, với hàng chục câu hỏi được gửi tới các diễn giả, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thanh niên đối với các vấn đề phát triển của đất nước.

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026 không chỉ là một sự kiện mang tính kết nối, mà còn là bước đi cụ thể trong việc phát huy nguồn lực trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài - có tri thức, có bản lĩnh và có trách nhiệm - góp phần vào hành trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Nhà máy Điện rác Bác La tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là dự án điển hình trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị kết hợp phát điện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ...

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh và Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Perth, Australia với các địa phương của Việt Nam

Lãnh đạo thành phố Perth, bang Tây Australia khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Perth với các địa phương của Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, lĩnh vực theo hướng thực chất, trên cơ sở các dự án hợp tác cụ thể phù hợp quan tâm của hai bên như phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo,

Thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)

"Silicon Valley của ngành thời trang thể thao"

Hành trình từ những xưởng gia công nhỏ đến những tòa tháp sừng sững nhìn ra biển lớn của ngành da giày Phúc Kiến đã chứng minh sức mạnh tối ưu của một mô hình quản trị kiến tạo.

Giới chức Australia đã thu giữ 2,7 tấn cocaine từ một khu đất ở phía tây bắc Sydney. (Cảnh sát Liên bang Australia/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Australia thu giữ lượng lớn ma túy trong lô trái cây đông lạnh từ Chile

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lực lượng chức năng Australia đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra những người liên quan đến một vụ nghi nhập khẩu ma túy quy mô lớn, sau khi phát hiện 110 gói ma túy được giấu trong một container quả mọng đông lạnh nhập khẩu từ Chile.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Doanh nghiệp Tây Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh

Cùng với việc nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Australia nói chung cũng như của bang Tây Australia nói riêng.