Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa-đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” là một trong ba trụ cột của nền kinh tế. Theo đó, tỉnh đã thực hiện nghiêm việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa... và tổ chức các hoạt động truyền thông, liên kết du lịch, từng bước nâng cao vị thế của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Núi lửa Nâm Kar thuộc thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô là một trong những núi lửa trẻ, hình thành do sự kết hợp giữa phun trào và phun nổ.
Núi lửa Nâm Kar thuộc thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô là một trong những núi lửa trẻ, hình thành do sự kết hợp giữa phun trào và phun nổ.

Những giá trị riêng có

Với sự hội tụ của các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, văn hóa, cũng như đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực, Công viên địa chất Đắk Nông đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020, trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ ba tại Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang và Non nước Cao Bằng tại tỉnh Cao Bằng.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có tổng diện tích 4.760 km2, nằm trải dài trên địa bàn các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa.

Nếu các công viên địa chất khác ở miền bắc Việt Nam chủ yếu là đá vôi chiếm diện tích đến 60-70% thì Công viên địa chất Đắk Nông có sự khác biệt, hơn một nửa diện tích là đá phun trào bazan của hệ thống núi lửa, về sau phân hóa thành đất đỏ trù phú mang lại nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, cây ăn quả.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cũng ghi dấu ấn bởi hệ thống núi lửa đẹp, hoang sơ, kết cấu độc đáo với năm miệng núi lửa, bao gồm cả núi lửa âm và núi lửa dương, là nơi lưu giữ lịch sử kiến tạo địa chất của lớp vỏ Trái đất in dấu lên vùng đất này.

Trong đó, núi lửa Chư B’Luk đã tạo ra hệ thống 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m. Tiêu biểu là hang C7 có chiều dài được ghi nhận lên đến 1.266m, là hang động có giá trị khoa học mang tầm cỡ quốc tế với quy mô độc đáo bậc nhất Đông Á.

Điểm đặc biệt nhất so với toàn thế giới là các nhà khoa học đã tìm ra những di chỉ khảo cổ của người tiền sử, trong đó có 1 bộ di cốt người tiền sử cách đây 6.000-7.000 năm thuộc Văn hóa Hòa Bình ở trong hang động núi lửa. Điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà nghiên cứu, du khách trong nước và nước ngoài…

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã xây dựng được ba tuyến du lịch độc đáo, đầy nhạc điệu: “Trường ca của Lửa và Nước”, “Bản giao hưởng của Làn gió mới” và “Âm vang từ Trái đất” với 44 điểm di sản.

Tháng 6/2023, Công viên địa chất Đắk Nông thành công vượt qua kỳ tái thẩm định lần thứ nhất, tiếp tục được UNESCO tái công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2024-2027 vào tháng 7/2024. Đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của người dân Đắk Nông trong hành trình vươn đến một thương hiệu quốc tế…

Hướng đến phát triển bền vững

Liên tục trong các năm 2021 và 2022, tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch làm cơ sở để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tỉnh cũng đẩy nhanh hoàn thiện việc khoanh vùng bảo vệ di sản trong vùng Công viên địa chất.

Trong đó xác định khoảng 160 điểm di sản địa chất, tự nhiên để khoanh vùng bảo vệ; đồng thời xác định các khu vực là vùng lõi để bảo vệ nghiêm ngặt; vùng đệm, vùng chuyển tiếp để hạn chế tác động và vùng ngoài bảo vệ để thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, thu hút dự án đầu tư…

Huyện Krông Nô là vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với nhiều di sản địa chất gắn với hệ sinh thái rừng, thác nước, sông, hồ, núi lửa đa dạng, độc đáo,… là nơi tập trung nhiều di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, với hàng chục hang động lớn nhỏ khác nhau, nhiều cánh đồng dung nham độc đáo. Toàn huyện có 24 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, góp phần tạo nên sự đa dạng sắc mầu văn hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Danh cho biết: Những năm qua địa phương đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khai thác các tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá: Việc phát huy giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng cho tỉnh xây dựng và phát triển du lịch bền vững.

Do đó, ngoài việc thực hiện công tác khoanh vùng bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong khu vực Công viên địa chất, tỉnh đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực từ cộng đồng để tham gia phát triển du lịch, nhằm tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương thông qua việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông tập trung các chính sách hỗ trợ các hộ gia đình và người dân tộc thiểu số bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng mô hình homestay; gắn phát triển du lịch với các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả thông qua lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch.

Thời gian tới, tỉnh tập trung kêu gọi các tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia những khu vực có tiềm năng và quy mô phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Các chương trình giáo dục cộng đồng, truyền thông quảng bá, và hợp tác quốc tế sẽ được chú trọng triển khai để thu hút cộng đồng địa phương, xã hội hóa nguồn lực đầu tư và định vị thương hiệu điểm đến “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Xứ sở của những âm điệu”, bảo đảm phát triển kinh tế song hành cùng việc gìn giữ bản sắc văn hóa và hệ sinh thái của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.