Pháp sẽ đầu tư 109 tỷ euro vào trí tuệ nhân tạo

Ngày 9/2, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định rằng, Pháp phải và sẽ "tăng tốc" trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với khoản đầu tư lên tới 109 tỷ euro trong những năm tới.
Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng rằng nước Pháp sẽ nắm bắt được "kỷ nguyên tiến bộ mới" này. (Ảnh: REUTERS)
Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng rằng nước Pháp sẽ nắm bắt được "kỷ nguyên tiến bộ mới" này. (Ảnh: REUTERS)

Quyết định này được được ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ nhân tạo diễn ra vào ngày 10 và 11/02 tại Paris. Khoản tiền này gồm có đầu tư tư nhân và nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2, Tổng thống Pháp cho rằng, nước Pháp cần nắm bắt được "kỷ nguyên tiến bộ mới" này để khẳng định khả năng và không bị phụ thuộc vào nước khác vì trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại những khả năng thay đổi rất lớn để sống tốt hơn, học tập tốt hơn và được chăm sóc tốt hơn.

Theo ông Emmanuel Macron, AI sẽ là những trợ lý đắc lực, chứ không thể thay thế được kỹ năng và công việc của con người. Thí dụ, về lĩnh vực y tế, việc sử dụng AI sẽ giúp phòng ngừa bệnh tốt hơn, phát hiện bệnh đơn giản hơn nhiều và điều trị chính xác hơn nhiều.

Đề cập quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khoản đầu tư khổng lồ 500 tỷ USD vào AI, ông Emmanuel Macron nhấn mạnh, Pháp cũng như Liên minh châu Âu phải "tham gia cuộc đua này", nhất là với Hoa Kỳ và Trung Quốc, để có thể tạo được chỗ đứng trong lĩnh vực này. Pháp và châu Âu cần phải là trung tâm của cuộc cách mạng này để nắm bắt mọi cơ hội. Đây chính là mục tiêu của việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ nhân tạo tại Paris.

Tổng thống Pháp cũng cho rằng cần phải có cách quản lý tốt đối với AI như với mạng xã hội. Công việc này phải được thực hiện "trên quy mô toàn cầu" với "quy định toàn cầu" và "các chính phủ trên khắp thế giới cam kết thực hiện". Các công cụ trí tuệ nhân tạo phần lớn thuộc sở hữu của các tập đoàn công nghệ lớn, vì vậy ông Emmanuel Macron kêu gọi thiết lập "quan hệ đối tác công-tư" về các vấn đề này.

Ông Emmanuel Macron cho biết, hằng năm sẽ có tới 100.000 thanh niên được đào tạo tại Pháp trong các lĩnh vực này, so với con số khoảng 40.000 hiện nay. Hiện có 35 cơ sở sẵn sàng để sử dụng làm các trung tâm dữ liệu và đào tạo các mô hình AI. Nhiều biện pháp sẽ được triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tài nước ngoài đến Pháp. Và Quỹ Brookfield của Canada sẽ đầu tư 20 tỷ euro vào Pháp.

Trước đó vào ngày 6/2, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã thông báo về các lĩnh vực ưu tiên triển khai AI, gồm: y tế, tư pháp, giáo dục, tiếp đó là quá trình chuyển đổi sinh thái, lực lượng vũ trang và công chức.

2024 là năm thứ năm liên tiếp Pháp dẫn đầu châu Âu về đầu tư vào AI, với hơn 1.000 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Trong năm, các công ty AI đã huy động vốn đầu tư lên tới 1,9 tỷ euro từ những công ty hàng đầu thế giới như Mistral AI, Hugging Face và Dataiku.

Pháp đang khẳng định vị thế là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực AI nhờ vào các lợi thế: một chiến lược quốc gia được triển khai từ năm 2018; một hệ sinh thái gồm 600 công ty khởi nghiệp chuyên về AI, được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư gia tăng đều đặn; là một trong bảy quốc gia tham gia các sáng kiến ​​tham chiếu quốc tế về AI; và một mô hình phục vụ cho công tác hành chính và người dân (Albert).

Hội nghị thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ nhân tạo, do Pháp và Ấn Độ đồng chủ trì, sẽ quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn nhỏ, đại diện giới học thuật, các nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, nghệ sĩ và các thành viên khác của xã hội dân sự tới từ khắp nơi trên thế giới.

Hội nghị sẽ được tổ chức trong hai ngày, 10 và 11/2, tại Cung điện lớn ở Paris nhằm mục đích thiết lập nền tảng khoa học, các giải pháp và các tiêu chuẩn cho một AI bền vững hơn, phục vụ cho sự tiến bộ và lợi ích chung.

Hội nghị hướng tới ba mục tiêu chính: mở rộng quyền tiếp cận AI độc lập, an toàn và đáng tin cậy cho nhiều người nhất có thể; phát triển AI tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn; và bảo đảm rằng quản trị AI toàn cầu vừa hiệu quả vừa toàn diện.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo thảo luận về AI theo năm chủ đề chính: AI phục vụ lợi ích công cộng; Tương lai việc làm; Đổi mới và văn hóa; AI đáng tin cậy; và Quản trị AI toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.