Pháp đặt mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng tới 10%

Ngày 6/10, Chính phủ Pháp công bố kế hoạch tiết kiệm tiêu thụ năng lượng trong mùa đông này với mục tiêu giảm 10% mức sử dụng ở khu vực công, doanh nghiệp và hộ gia đình.
Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne kỳ vọng kế hoạch này sẽ tạo ra "hiệu ứng tiết kiệm năng lượng lâu dài" trên toàn nước Pháp. (Ảnh: Le Monde)
Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne kỳ vọng kế hoạch này sẽ tạo ra "hiệu ứng tiết kiệm năng lượng lâu dài" trên toàn nước Pháp. (Ảnh: Le Monde)

Phát biểu tại buổi trình bày kế hoạch tiết kiệm năng lượng ở Paris, Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne cho biết, đây là "cuộc tổng động viên" với các biện pháp toàn diện và đương nhiên sẽ có nhiều thách thức. Kế hoạch này là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong cam kết dài hạn của nước Pháp nhằm giảm tiêu thụ năng lượng tới 30% vào năm 2030 trong lộ trình chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Élisabeth Borne nhấn mạnh, tiết kiệm năng lượng không phải là tiêu thụ ít hơn và giảm phát triển, mà là tránh tiêu thụ không cần thiết và tất cả không tiêu thụ cùng một lúc. Chính phủ và các bộ sẽ đi đầu trong kế hoạch tiết kiệm năng lượng này, cùng thực hiện là cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Kế hoạch hành động này là để ứng phó tình huống khẩn cấp về năng lượng, đồng thời là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi sinh thái và bảo đảm chủ quyền năng lượng của nước Pháp.

Đối với khu vực công, nhiệt độ ở các văn phòng không được vượt quá 19 độ C và hệ thống sưởi phải ngừng hoạt động vào ban đêm. Các tỉnh có thể khuyến khích nhân viên công sở làm việc từ xa với phụ cấp tăng thêm 15% (2,88 Euro)/ngày.

Nhân viên chính phủ được khuyến nghị đi làm bằng phương tiện công cộng. Nếu bắt buộc phải sử dụng ô-tô, không được đi quá 110km/h trên đường cao tốc (tốc độ cao nhất ở Pháp là 130km/H) để tiết kiệm 20% nhiên liệu. Quy định này không bắt buộc đối với khu vực tư nhân và người dân.

Nguồn cung cấp nước nóng ở các văn phòng chỉ được sử dụng khi cần thiết, như pha trà hay cà-phê. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm giảm tiêu thụ ánh sáng, sưởi ấm ở các khu vực công cộng, kể cả hồ bơi và trung tâm giải trí. Một số khu vực đặc biệt như bệnh viện, nhà dưỡng lão hoặc những nơi có người dễ bị tổn thương được miễn áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng như vậy.

Các doanh nghiệp không phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như khu vực công, trừ quy định bắt buộc đóng các cửa tiếp đón khách khi bật điều hòa đã có hiệu lực từ tháng 10. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng vào lúc ít khách hoặc đóng cửa.

Chính phủ sẽ thiết lập hệ thống đăng ký tiết kiệm năng lượng, theo đó nếu doanh nghiệp nào ký cam kết và thực hiện triệt để các biện pháp giảm tiêu thụ sẽ được thưởng.

Đối với các hộ gia đình, các biện pháp này được khuyến khích thực hiện, như giảm 1 độ C nhiệt độ trong nhà hay tắt hết các thiết bị khi không sử dụng.

Theo Thủ tướng Pháp, kế hoạch tiết kiệm năng lượng toàn diện này là hướng tới mục tiêu dài hạn của nước Pháp nhằm trung hòa khí thải carbon và chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Pháp đặt mục tiêu giảm 40% tiêu thụ năng lượng để góp phần chống lại sự nóng lên của khí hậu toàn cầu vào năm 2050.

Năm 2023, ngân sách của Pháp dành cho chuyển đổi sinh thái lên tới 1,5 tỷ Euro. Do vậy, chi phí triển khai kế hoạch vừa công bố như thay đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, cải tạo hệ thống giữ nhiệt ở các nơi tiếp đón công cộng hay hỗ trợ chi phí đi xe chung sẽ được trích từ quỹ này.

Hiện có nhiều doanh nghiệp ở Pháp đã cam kết thực hiện tiết kiệm năng lượng ở các cơ sở như nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí, trượt tuyết... Đây là những nơi tiêu thụ nhiều năng lượng cho hệ thống nước nóng, sưởi và chiếu sáng.

Chính phủ Pháp bắt đầu xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng từ đầu hè vừa qua nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Hơn 400 chuyên gia và đại diện các ngành kinh tế đóng góp ý kiến cho chính phủ trong quá trình soạn thảo kế hoạch này.

Trong những ngày tới, các phương tiện truyền thông ở Pháp sẽ triển khai chiến dịch tuyên truyền về các biện pháp cũng như tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng, đồng thời có bản tin "dự báo năng lượng" để cập nhật tình hình sử dụng cũng như nguy cơ thiếu hụt.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.