“Pháo đài vững chắc” trong trận tuyến bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận “Sống trong lòng dân” nhằm gặp mặt, biểu dương, tôn vinh những tấm gương công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiêu biểu; lan tỏa những việc làm bình dị mà cao quý, những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, những cách làm đổi mới, sáng tạo của lực lượng công an xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tri ân sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng công an xã.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận "Sống trong lòng dân".
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận "Sống trong lòng dân".

Tối 18/1, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận “Sống trong lòng dân”.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì.

Dự chương trình còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; gần 300 đại diện tiêu biểu công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của gần 9 nghìn xã, thị trấn trong cả nước.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án số 106/ĐA-BCA, ngày 28/3/2018, của Bộ Công an về “Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và sau 5 năm triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Với chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tiễn, công an xã từ lực lượng bán chuyên trách đã trở thành lực lượng chính quy, trở thành cấp công an quan trọng trong hệ thống Công an nhân dân, có nhiều đóng góp xứng đáng trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Đã có rất nhiều tấm gương công an xã dũng cảm, đấu tranh kiên quyết với tội phạm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - “cánh tay nối dài của công an xã” đang góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên các địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Việc xây dựng công an cấp xã đã góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, cùng toàn lực lượng công an làm nên nhiều kỳ tích trong giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, chuyển đổi số, được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và mong lực lượng công an xã, thị trấn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân ngay từ cơ sở, ngay từ gốc rễ của mọi vấn đề.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng Công an tiên phong gương mẫu đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề xuất Bộ Chính trị ban hành và lãnh đạo thực hiện chủ trương bố trí công an cấp xã, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tiểu phẩm kịch nói trong chương trình.

Tiểu phẩm kịch nói trong chương trình.

Với chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tiễn, công an xã từ lực lượng bán chuyên trách nay đã trở thành lực lượng chính quy, cấp công an quan trọng trong hệ thống Công an nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - “cánh tay nối dài của công an xã” đang góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên các địa bàn.

Việc xây dựng công an cấp xã đã góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, cùng toàn lực lượng công an làm nên nhiều kỳ tích trong giai đoạn cách mạng mới. Công an cấp xã không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, “sâu một việc, biết nhiều việc”, cao hơn, thể hiện sáng ngời bản chất Công an nhân dân thực sự “Sống trong lòng dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng công an xã tiếp tục phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Tiếp tục đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sớm hoàn thành xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Các gương điển hình tiêu biểu tham dự chương trình.

Các gương điển hình tiêu biểu tham dự chương trình.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp, quan tâm chăm lo xây dựng công an xã vững mạnh, đủ sức giải quyết tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở sau khi hoàn thành tinh gọn tổ chức bộ máy.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công an cơ sở vừa hồng, vừa chuyên, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã và đang tin cậy giao phó để nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thật sự trở thành “điểm tựa bình yên của nhân dân”, “pháo đài vững chắc” trong trận tuyến bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chắc chắn, công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với những biểu hiện cụ thể, sinh động Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, thật sự “sống trong lòng dân”, được nhân dân đùm bọc, chở che, ủng hộ, giúp đỡ, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhất định sẽ giành nhiều thắng lợi trong kỷ nguyên mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động "Chiến dịch Hoa hướng dương".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động "Chiến dịch Hoa hướng dương".

Tại chương trình, nhằm lan tỏa và nhân lên những sáng kiến hay, hình ảnh đẹp, những việc làm kịp thời của lực lượng công an và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và người dân, vì bình yên cuộc sống, Bộ Công an phát động chiến dịch chia sẻ hình ảnh đẹp trên kênh truyền thông xã hội “Sống trong lòng dân” với tên gọi "Chiến dịch Hoa hướng dương".

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.