Phản ứng của Hàn Quốc và Nhật Bản về vụ phóng mới của Triều Tiên

Quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ phản đối vụ phóng mới của Triều Tiên; đồng thời cho biết Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này.
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên, tại Seoul ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên, tại Seoul ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phản ứng trước việc Triều Tiên được cho là phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này sáng 19/3, thông báo gửi tới báo giới của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) bày tỏ phản đối vụ phóng mới của Triều Tiên; đồng thời cho biết, các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành bản phân tích toàn diện về các chi tiết của tên lửa.

Theo JCS, hai nước đồng minh này cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung ở mức độ cao và kỹ lưỡng.

Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên, sáng 19/3, đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.

JCS cho biết đã phát hiện vụ phóng từ khu vực Tongchang-ri, ở bờ biển phía Tây Triều Tiên vào lúc 11 giờ 5 phút giờ địa phương (9 giờ 5 phút giờ Việt Nam). Tên lửa bay được khoảng 800km trước khi rơi xuống biển.

Về phía Nhật Bản, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tokyo, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết, nước này đã gửi phản đối đối với vụ phóng thông qua thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ông Ino cũng nói rằng Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc trong vấn đề trên.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang tiến hành cuộc tập trận chung Lá chắn tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày, là cuộc tập trận quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.