Phấn đấu trở thành Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Sau khi sáp nhập 3 địa phương, các ngành dịch vụ đóng góp khoảng 51% GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cơ cấu các ngành dịch vụ vẫn thiên về các lĩnh vực truyền thống; các mảng dịch vụ cao cấp, hiện đại và có giá trị gia tăng cao chưa phát triển tương xứng với tiềm lực.

Một góc quang cảnh tọa đàm
Một góc quang cảnh tọa đàm

Chiều 12/9, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao: Định hướng và giải pháp đột phá”.

Tọa đàm là một trong những hoạt động nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại và có giá trị gia tăng cao”.

Đây là một yêu cầu cấp thiết nhằm giúp thành phố tiếp tục có các giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại và tạo đà bứt phá trong tương lai theo các định hướng, tầm nhìn phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và ngành dịch vụ của thành phố nói riêng trong thời gian tới.

chuyen-gia-2.jpg
Đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các chuyên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp… đã tập trung đề xuất ý kiến và thảo luận về thực trạng, tiềm năng, cơ hội, thách thức trong việc phát triển các ngành dịch vụ của thành phố.

Qua đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao của thành phố theo hướng cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao.

Đồng thời, đề xuất nguồn lực, chính sách đột phá và cơ chế ưu tiên để tháo gỡ các “rào cản” và thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ; định hướng phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao của thành phố trong tương lai.

Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của các ngành dịch vụ; vai trò của liên kết vùng, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế trong phát triển dịch vụ chất lượng cao tại thành phố.

dung-2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết: Sau khi sáp nhập 3 địa phương, các ngành dịch vụ đóng góp khoảng 51% GRDP của thành phố.

Tuy nhiên, cơ cấu các ngành dịch vụ vẫn thiên về các lĩnh vực truyền thống; các mảng dịch vụ cao cấp, hiện đại và có giá trị gia tăng cao chưa phát triển tương xứng với tiềm lực.

Điều này làm hạn chế khả năng cạnh tranh khu vực; nhất là trong bối cảnh các đô thị trong ASEAN đang đẩy mạnh chuyển dịch sang kinh tế số, dịch vụ tài chính quốc tế, logistics toàn cầu và đổi mới sáng tạo.

Thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị phát triển ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới; đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế số, kinh tế tri thức, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ then chốt như: Xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Thứ hai, phát triển thành phố trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế, từng bước hội nhập các thị trường vốn, thị trường bảo hiểm, fintech, ngân hàng số.

Thứ ba, định hướng phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với quy hoạch cảng biển Cái Mép-Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông-cảng biển-kho vận-chuyển phát nhanh.

Thứ tư, thúc đẩy giáo dục quốc tế, dịch vụ y tế cao cấp, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn hướng đến khách hàng quốc tế.

Thứ năm, phát triển du lịch chất lượng cao trở thành thương hiệu dịch vụ mang tầm khu vực…

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.