Phá tường Mang Cá, nối lại một trục đường bị cắt hơn thế kỷ

Một đoạn tường bao đồn Mang Cá tồn tại hơn một thế kỷ đã được tháo dỡ để thông tuyến từ đường Thái Phiên ra Đinh Tiên Hoàng, khép lại một điểm nghẽn kéo dài trong không gian Kinh thành Huế.

Bức tường ngăn cách hơn 100 năm qua đã được đập bỏ.
Bức tường ngăn cách hơn 100 năm qua đã được đập bỏ.

Bức tường chia cắt Kinh thành

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc tháo dỡ đoạn tường dài khoảng 16m trước trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là phần còn lại của hệ thống tường bao do thực dân Pháp xây dựng năm 1884, chạy dọc cuối đường Đinh Tiên Hoàng.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, bức tường này đã chặn hoàn toàn các tuyến giao thông vốn có từ thời Nguyễn, gồm lối từ cửa Kẻ Trài ra Thái Phiên và từ cửa Chính Bắc (cửa Hậu) ra Đinh Tiên Hoàng. Việc đi lại trong nội thành bị gián đoạn, người dân phải đi vòng trong thời gian dài.

Bức tường hình thành sau Hòa ước Giáp Thân năm 1884, khi triều Nguyễn chấp nhận sự bảo hộ của Pháp và nhượng Trấn Bình Đài (đồn Mang Cá) ở vị trí quân sự trọng yếu ở góc đông bắc Kinh thành. Khu vực này sau đó được mở rộng thành nhượng địa.

Kế hoạch đào kênh phân ranh không thực hiện được, phía Pháp xây một bức tường cao khoảng 4m, dài gần 600m để khép kín khu vực. Lối vào từ cửa Chính Bắc bị bịt lại, trục giao thông nội đô bị chia cắt. Trong dân gian, công trình này từng bị gọi là “bức tường ô nhục”.

Sau năm 1954, đồn Mang Cá tiếp tục là căn cứ quân sự. Sau ngày 26/3/1975, khu vực do Quân đội nhân dân Việt Nam quản lý, các cổng thành chỉ mở hạn chế. Đến năm 2025, khi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế di dời, khu vực được bàn giao cho chính quyền địa phương.

Mở cửa Kẻ Trài, nối lại đường cũ

Việc tháo dỡ đoạn tường nằm trong dự án chỉnh trang đường Thái Phiên nối dài do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Phú Xuân làm chủ đầu tư.

Theo ông Châu Viết Toàn, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, công trình khởi công ngày 28/1, dự kiến hoàn thành sau 3 tháng. Tuyến đường dài khoảng 75m, mặt cắt gồm lòng đường 8m, vỉa hè mỗi bên 4m, lát đá granit, kèm hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Tổng mức đầu tư khoảng 3,7 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến này sẽ nối từ khu vực cửa Chánh Tây đến cửa Kẻ Trài, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía đông bắc Kinh thành. Đây là trục đường vốn tồn tại dưới thời Nguyễn nhưng bị cắt đứt sau khi đồn Mang Cá hình thành.

Trước đó, việc khôi phục kết nối đã được thực hiện từng bước. Năm 2004, cửa Hậu được khai thông trở lại, nhưng lối đi vẫn phải vòng qua đường Mang Cá rồi mới ra Đinh Tiên Hoàng. Năm 2012, tuyến Đinh Tiên Hoàng nối dài hoàn thành, giúp trục bắc-nam qua cửa Hậu và Thượng Tứ thông suốt. Tuy nhiên, tuyến từ Thái Phiên ra cửa Kẻ Trài vẫn bị chia cắt.

Người dân khu vực đường Thái Phiên cho rằng, việc thông tuyến và dự kiến mở lại cửa Kẻ Trài sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, đặc biệt với cư dân khu vực Tây Linh. Từ đây, người dân có thể qua cửa Kẻ Trài, ra đường Huỳnh Thúc Kháng để sang bờ nam, thay vì dồn qua tuyến Đinh Tiên Hoàng vốn hẹp, mật độ giao thông lớn và thường ùn ứ tại khu vực Cống Ba Cửa.

Trong khi đó, các tiểu thương khu vực chợ Cồn ngoài cửa Kẻ Trài kỳ vọng khi tuyến đường được thông, lượng khách sẽ tăng lên nhờ dòng người từ khu vực trong thành đi ra mua bán thuận tiện hơn.

Việc tháo dỡ đoạn tường lần này vì thế hoàn tất phần kết nối còn thiếu. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định, việc phá dỡ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích, do đây là công trình xây dựng thời Pháp.

Còn ông Châu Văn Toàn, Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường cho biết, sau khi tiếp quản, phường đã mở cửa Kẻ Trài từ 6-18 giờ hằng ngày trừ thứ Bảy, Chủ nhật để bà con đi lại. Sau khi dự án hoàn thành, chính quyền địa phương sẽ nghiên cứu mở lại cửa Kẻ Trài như xưa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.