Olympic Paris 2024 - kỳ Thế vận hội “vàng” của thể thao Australia

Mặc dù Olympic Paris 2024 vẫn chưa kết thúc nhưng có thể khẳng định đây là kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử của đoàn thể thao Australia cho đến nay.
Vận động viên Matt Wearn của Australia ăn mừng sau khi giành HCV ở môn đua thuyền buồm tại Olympic Paris 2024, Marseille, Pháp, ngày 7/8/2024. (Ảnh: Reuters)
Vận động viên Matt Wearn của Australia ăn mừng sau khi giành HCV ở môn đua thuyền buồm tại Olympic Paris 2024, Marseille, Pháp, ngày 7/8/2024. (Ảnh: Reuters)

Với 18 Huy chương vàng đã có trong tay, đoàn Australia đã chính thức thiết lập cột mốc lịch sử về số lượng Huy chương vàng nhiều nhất mà họ từng có được tại một kỳ Olympic.

Trong ngày thi đấu 7/8 tại Paris 2024, các vận động viên Australia đã giành thêm 6 huy chương - bao gồm 4 Huy chương vàng và 2 Huy chương đồng - số lượng huy chương lớn nhất mà quốc gia này từng giành được trong 1 ngày thi đấu chính thức trong lịch sử Olympic.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Australia tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024, chỉ xếp sau 2 cường quốc đông dân khác là Trung Quốc và Mỹ.

Khi truyền thông Australia đưa tin về thành tích này, người dân trên khắp đất nước Australia không khỏi phấn khích trước màn trình diễn của các vận động viên quê nhà tại nước Pháp.

"Chúng tôi là một quốc gia chỉ có 27 triệu dân so với hàng trăm triệu người ở Mỹ và hàng tỷ người ở Trung Quốc và Ấn Độ. Đây thực sự là một thành tựu phi thường", Thủ tướng Australia Anthony Albanese vui mừng chia sẻ trên sóng đài truyền hình Channel Seven.

Khi được hỏi về nguyên nhân làm nên thành công này, ông Albanese trả lời: "Chúng tôi là một quốc gia yêu thể thao, bất kể là thể thao cá nhân hay đồng đội. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng tôi khi lớn lên đều có cơ hội được bơi lội, tiếp xúc với điền kinh và tham gia các môn thể thao đồng đội... Người Australia yêu thích thể thao, chúng tôi chơi nhiều môn thể thao với niềm say mê".

Thủ tướng Australia cũng khẳng định, các vận động viên nước này sẽ được chào đón nồng nhiệt sau khi trở về từ Olympic vào thứ tư tuần tới.

Australia đã cử 470 vận động viên đến Paris tham dự kỳ Thế vận hội năm nay. Đây là số lượng vận động viên lớn thứ 2 kể từ khi nước này đăng cai Thế vận hội 2000 tại Sydney.

Mặc dù còn tới 3 ngày nữa mới kết thúc Thế vận hội Paris 2024, Australia đã vượt qua kỷ lục 17 Huy chương vàng đạt được tại cả 2 kỳ Thế vận hội Athens 2004 và tại Tokyo 3 năm trước. Trên bảng xếp hạng huy chương, họ đang xếp thứ 3, đứng trên chủ nhà Pháp và Vương quốc Anh, lần lượt có 13 và 12 Huy chương vàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Mỹ vẫn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 27 Huy chương vàng, hơn đoàn Trung Quốc xếp thứ 2 với 25 Huy chương vàng.

Đội tuyển Australia đã giành được 41 huy chương - gồm 18 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng tại Paris 2024 - và sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để giành thêm huy chương trong 3 ngày thi đấu còn lại.

Đội tuyển bơi lội góp công lớn vào thành tích của thể thao Australia tại Olympic Paris 2024 với tổng cộng 18 huy chương các loại, trong đó có tới 7 Huy chương vàng. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển bơi lội góp công lớn vào thành tích của thể thao Australia tại Olympic Paris 2024 với tổng cộng 18 huy chương các loại, trong đó có tới 7 Huy chương vàng. (Ảnh: Reuters)

Trước đây, tổng số huy chương lớn nhất mà Australia giành được tại một kỳ Thế vận hội là ở Sydney 2000 với 58 huy chương các loại - gồm 16 vàng, 25 bạc và 17 đồng.

Athens 2004 chứng kiến ​​các vận động viên Australia giành được 50 huy chương - tổng cộng 17 vàng, 16 bạc và 17 đồng. Tại Tokyo 2020, các vận động viên nước này đã giành được 46 huy chương - gồm 17 vàng, 7 bạc và 22 đồng.

Vào ngày thi đấu hôm qua, các vận động viên Australia đã giành thêm 6 huy chương - 4 Huy chương vàng và 2 Huy chương đồng. Trong đó, đáng chú ý, Nina Kennedy (nhảy sào nữ) đã trở thành vận động viên nữ Australia đầu tiên giành Huy chương vàng Olympic ở môn nhảy sào. Chính tấm Huy chương vàng quý giá của cô đã đưa Australia vượt qua vạch mốc lịch sử về tổng số Huy chương vàng Olympic.

Trong khi đó, tấm huy chương đồng của Matthew Denny là huy chương đầu tiên của Australia ở nội dung ném đĩa sau 128 năm.

Một ngày trước đó, vận động viên 14 tuổi Arisa Trew đã giành Huy chương vàng ở nội dung trượt ván công viên dành cho nữ, qua đó trở thành vận động viên Australia trẻ nhất từng giành huy chương tại Thế vận hội, phá vỡ kỷ lục tồn tại 68 năm của Sandra Morgan.

Trong số 41 huy chương hiện tại của Australia tại Olympic Paris 2024, có tới 18 huy chương, trong đó bao gồm 7 Huy chương vàng được đóng góp bởi đội tuyển bơi lội nước này.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.